Vatican - Trong sứ điệp Mùa chay được Vatican ban ra hôm qua, năm nay Đức Thánh cha mời gọi các Ktiô hữu và toàn dân chúng thế giới có lòng ngay, hãy kính trọng sự sống của những người già cả cho tới cái chết tự nhiên.
Đức Thánh Cha nhận định rằng y khoa và thuốc men trong thời đại tân tiến hôm nay đã giúp xã hội càng ngày càng có nhiều người già sống tại thế. Do vậy ĐTC kêu gọi hãy lưu tâm tới giới mà Ngài gọi là “tuổi thứ ba” trong đời người, và nhận biết rằng giới gìa là nguồn lực rất lớn cho xã hội tân tiến ngày nay.
Đức Thánh Cha năm nay 84 tuổi, chính Ngài cũng là thành phần trong tuổi già, viết tiếp rằng người Kitô hữu cần nhận ra những phước lành của tuổi già cũng như những khó khăn. Ngài khuyến khích các tín hữu coi đây là đề tài nguyện ngẫm trong Mùa Chay, như câu Kinh Thánh rằng: “Sống trường thọ được coi là ân huệ thần thiêng đặc biệt của Thiên Chúa”.
ĐTC cũng nhận xét rằng xã hội trần tục hom nay đôi khi coi người già là một gánh nặng, thế nên người Kitô hữu phải phản lại khuynh hướng này bằng cách cổ động cho quần chúng biết rằng những món quà thiết yếu và căn cốt mà tuổi già có thể mang tới cho xã hội. Tuổi già có thể giúp người trẻ hơn hiểu lịch sử của xã hội. Ngài nói: “Kiến thức của người sắp bước gần tới mục tiêu cuối cùng cuộc đời dẫn tới việc họ đặt trọng tâm vào những gì là thiết yếu nhất, đặt tầm quan trọng vào những sự việc mà những năm tháng đã qua cũng không phá hủy được”.
ĐTC nhắc nhớ về việc kính trọng sự sống nhân loại cũng áp dụng cho người già bị bệnh tật và đau khổ. Giáo Hội tuyệt đối chống lại việc trợ tử cho chết êm ái (euthanasia) và thúc đẩy các Kitô hữu mãnh liệt chống lại khuyng hướng cho trợ tử.
Đức Thánh Cha nhận định rằng y khoa và thuốc men trong thời đại tân tiến hôm nay đã giúp xã hội càng ngày càng có nhiều người già sống tại thế. Do vậy ĐTC kêu gọi hãy lưu tâm tới giới mà Ngài gọi là “tuổi thứ ba” trong đời người, và nhận biết rằng giới gìa là nguồn lực rất lớn cho xã hội tân tiến ngày nay.
Đức Thánh Cha năm nay 84 tuổi, chính Ngài cũng là thành phần trong tuổi già, viết tiếp rằng người Kitô hữu cần nhận ra những phước lành của tuổi già cũng như những khó khăn. Ngài khuyến khích các tín hữu coi đây là đề tài nguyện ngẫm trong Mùa Chay, như câu Kinh Thánh rằng: “Sống trường thọ được coi là ân huệ thần thiêng đặc biệt của Thiên Chúa”.
ĐTC cũng nhận xét rằng xã hội trần tục hom nay đôi khi coi người già là một gánh nặng, thế nên người Kitô hữu phải phản lại khuynh hướng này bằng cách cổ động cho quần chúng biết rằng những món quà thiết yếu và căn cốt mà tuổi già có thể mang tới cho xã hội. Tuổi già có thể giúp người trẻ hơn hiểu lịch sử của xã hội. Ngài nói: “Kiến thức của người sắp bước gần tới mục tiêu cuối cùng cuộc đời dẫn tới việc họ đặt trọng tâm vào những gì là thiết yếu nhất, đặt tầm quan trọng vào những sự việc mà những năm tháng đã qua cũng không phá hủy được”.
ĐTC nhắc nhớ về việc kính trọng sự sống nhân loại cũng áp dụng cho người già bị bệnh tật và đau khổ. Giáo Hội tuyệt đối chống lại việc trợ tử cho chết êm ái (euthanasia) và thúc đẩy các Kitô hữu mãnh liệt chống lại khuyng hướng cho trợ tử.