Ngày 07.12.2004

Tối áp Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (ngày thứ ba, 07-12-04), cộng đoàn hành hương canh thức bên Mẹ La Vang trong buổi tĩnh nguyện có chủ đề “Mẹ Maria - Người Nữ Thánh Thể” tại Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang.

Trên cung thánh, nhiều ánh nến được thắp lên, xen lẫn với ánh sáng của đèn điện. Hai bên cạnh bàn thờ, người hành hương đọc được hai hàng chữ lớn : Năm Thánh Thể, xin cho con sống đời Thánh Thể như Mẹ / Trọn cuộc sống, Mẹ Maria là Người Nữ của Thánh Thể.

Đúng 19g30, cha Giuse Dương Đức Toại, Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang, khai mạc buổi tĩnh nguyện. Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang lúc đó chật ních những người tham dự.

Buổi tĩnh nguyện tối nay do các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Huế đảm trách.

Trước hết, trong bài vũ tôn vinh Mẹ Maria là Người Nữ “Thánh Thể”, mười hai vũ sinh múa nến và múa hương. Tiếp theo là hoạt cảnh Truyền Tin, thiên thần đến báo cho Trinh Nữ Maria tin Con Thiên Chúa xuống trần. Hoạt cảnh nầy diễn tả lòng tin của Người Nữ “Thánh Thể”. Sau màn vũ, cộng đoàn tham dự đồng thanh hát bài ca Xin Vâng, để nói lên tiếng Xin Vâng của Đức Mẹ trong lúc Truyền Tin và tiếng Amen của người tín hữu khi lên rước Chúa Giêsu Thánh Thể, có tương quan chặt chẽ với nhau.

Sau khi công bố Lời Chúa về tiệc cưới Cana, cộng đoàn được nghe bài suy niệm về vai trò của Đức Mẹ trong việc đưa dẫn mọi người đến với Chúa Giêsu.

Tiếp đến, buổi tỉnh nguyện diễn tả Người Nữ Hiến Dâng: cảnh Đức Mẹ đứng gần Nhà Tạm nói lên ý niệm Thánh Thể và Thánh Giá liên hệ mật thiết với nhau, trong khi đó, năm vũ sinh mặc áo tím minh hoạ cảnh nầy qua bài hát “Đức Mẹ Đứng Dưới Chân Thập Giá ”.

Để nói lên việc Đức Mẹ Maria luôn thông hiệp với Giáo Hội trong mỗi lần có Thánh Lễ được cử hành, mười sáu vũ sinh, y phục màu xanh lơ, cùng với nến sáng và hoa tươi, diễn tả bài Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa. Cộng đoàn tham dự hiệp ý và hiệp lòng theo dõi trong tâm tình tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa vì đã ban cho Đức Mẹ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Sau một giờ tĩnh nguyện, cộng đoàn tham dự sốt sắng đọc kinh Cám Tạ Thánh Mẫu Maria và cùng nhau hát bài Dâng Mẹ Cuộc Sống.

Kết thúc buổi tĩnh nguyện, Cha Quản Nhiệm TTTMTQLV nói lời tạ ơn Đức Mẹ đã quy tụ anh chị em hành hương cầu nguyện sốt sắng trong đêm nay nhờ sự trình diễn đầy cảm xúc của các nữ tu Hội Dòng MTG Huế.

Trước khi ban phép lành kết thúc, Cha Quản Nhiệm thúc giục cộng đoàn hành hương hãy noi gương Đức Mẹ, luôn sống Xin Vâng theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Sau buổi tĩnh nguyện, các linh mục ngồi toà giải tội cho giáo dân cho đến khuya.

Ngày 08.12.2004

Buổi lần hột Mân Côi tại đài Đức Mẹ được diễn ra lúc 7g30 sáng, dưới sự hướng dẫn của linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang theo đề tài Noi Gương Mẹ, Sống Đời Thánh Thể, với năm bài suy niệm : Xin Mẹ dạy chúng con có lòng tin cho mạnh đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Mẹ dạy chúng con có lòng cậy cho bền đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Mẹ dạy chúng con có lòng kính mến cho sốt sắng đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Mẹ dạy chúng con có lòng ăn năn tội cho thật đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Mẹ dạy chúng con có lòng chừa cải cho vững đối với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Đúng 08g30, theo lệnh của cha Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang, đoàn kiệu di chuyển từ Nhà Trung Tâm đến Đài Đức Mẹ La vang để dâng hoa lên Đức Mẹ.

Khi đoàn kiệu đến Đài Đức Mẹ, Đức Tổng Giám Mục Huế, Đức Têphanô Nguyễn Như Thể, thay mặt Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đâng hoa đầu tiên lên cho Đức Mẹ. Sau đó, linh mục Stanislaô Nguyễn Đức Vệ, Tổng Đại Diện Giáo phận Huế, đại diện linh mục đoàn, dâng hoa; tiếp đến là đại diện Các Bà Mẹ Công Giáo, đại diện của các Giáo phận Huế, Đà Nẳng, Xuân Lộc, Hải Phòng, Thành Phố Hồ Chí Minh; đại diện Tu Sĩ của Các Hội Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Mến Thánh Giá Huế; và cuối cùng là đại diện Giới Trẻ Việt Nam.

Thánh Lễ Hành Hương khai mạc lúc 09g.

Cùng đồng tế với Đức Tổng Giám Mục Huế, có Cha Tổng Đại Diện Huế và 35 linh mục trong và ngoài Giáo phận Huế. Số người tham dự thánh lễ hành hương là ba ngàn.

Mở đầu Thánh Lễ, Đức TGM Huế chào cộng đoàn hành hương trong Chúa và Mẹ La vang. Ngài nói :

Thánh Lễ hôm nay được dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, nhưng năm nay, Thánh Lễ Trọng nầy mang một sắc thái đặc biệt vì năm nay là năm mừng kỷ niệm 150 năm Đức Giáo Hoàng Piô IX tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Chúng ta hãy dâng lời ngợi khen Thiên Chúa vì Ngài đã ban đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội cho Đức Mẹ để Đức Mẹ được xứng đáng làm Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần.

Khi nhìn lên Đức Mẹ, chúng ta cũng nhận ra được phẩm giá cao quý của con người một khi con người được hưởng ơn Chúa cứu độ.

Đức TGM cũng tuyên bố trong dịp lễ hành hương tại La Vang nầy, Đức Thánh Cha đã ban ơn toàn xá cho Giáo Hội Việt Nam.

Giảng trong thánh lễ hành hương hôm nay, Đức TGM nói :

Hôm nay, chúng ta hiệp với Giáo Hội và với các thánh trên thiên đàng để mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Hôm nay, chúng ta cũng mừng kỷ niệm 150 năm công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đây là đặc ân chỉ được dành riêng cho một mình Đức Mẹ mà thôi.

Khi tổ tông loài người phạm tội, Thiên Chúa đã báo trước : Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người.

Truyền thống Phụng Vụ tin rằng Đức Mẹ đạp nát đầu con rắn bằng ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nhờ công phúc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Cứu Thế được áp dụng trước cho Đức Mẹ, Đức Mẹ được hưởng ơn cứu độ trọn vẹn. Vì thế, không giây phút nào Đức Mẹ rơi vào vòng kiềm toả của Satan.

Bài Tin Mừng hôm nay cũng đề cập đến ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội: khi được Chúa sai đến với Đức Mẹ, thiên thần chào Đức Mẹ là Đấng Đầy Ân Phúc. Đức Mẹ là ân phúc của Chúa, ân phúc hoàn hảo, ân phúc sung mãn.

Thánh Augustinô nói về Đức Mẹ: Đức Mẹ là Đấng thanh tịnh hoàn hảo và thánh thiện vô song vì Đức Mẹ được chọn làm Mẹ của Người Con Cực Thánh.

Tội tổ tông đã chi phối tất cả con người. Hiệu quả của tội tổ tông lan truyền qua việc sinh sản tự nhiên: sự thông tuyền bản tính con người cũng thông truyền tình trạng mắc tội Tổ Tông cho con người. Chỉ một mình Đức Mẹ thoát khỏi sự lan truyền nầy.

Mọi điều Chúa tạo dựng đều tốt đẹp nhưng tội Tổ Tông đã làm cho hoen ố. Vì yêu thương, Chúa đã thương ban Đấng cứu chuộc cho loài người. Đức Mẹ là khởi đầu của tạo vật mới nầy. Trời mới đất mới được xuất hiện lại nơi Đức Mẹ trước tiên.

Khi chiêm nhưởng bản tính của mọi vật đã được cứu chuộc, thánh Phaolô ca lên trong bài đọc thứ hai (Ephêsô): Thiên Chúa đã kén chọn chúng ta trong Đức Kitô từ trước khi tạo thành vũ trụ để chúng ta được thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Người. Sự tạo dựng tinh tuyền nầy đã được ban cho Đức Trinh Nữ Maria. Sự tinh tuyền nguyên thủy tốt đẹp của bản tính nhân loại, tuy đã bị tội lỗi làm cho lu mờ, nhưng với Đức Mẹ, bản tính nhân loại tốt đẹp nầy đã được lấy lại.

Khi chịu phép Rửa Tội, chúng ta được khỏi tội tổ tông, nhưng những di luỵ của tội Tổ Tông vẫn còn. Chúng ta phải nổ lực không ngừng để luôn sống trong ơn Chúa theo gương Đức Mẹ.

Chớ gì những tội lỗi phải dừng lại ở ngoài gia đình chúng ta, ở ngoài cộng đoàn chúng ta để chúng ta luôn được rạng ngời vẻ đẹp tuyệt vời như nơi Đức Trinh Nữ Maria, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Trước khi bế mạc thánh lễ hành hưong, Cha Quản Nhiệm đọc văn thư Toàn Xá, nguyên văn như sau :

Hôm nay, ngày 8/12/2004

Ban ơn toàn xá cho các tín hữu ngày 07-08.12.2004

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

TOÀ GIÁM MỤC NHA TRANG


Nha Trang, ngày 04.12.2004

Kính thưa Quý Đức Hồng Y,

Đức Tổng, và Quý Đức Cha,

Nhân kỷ niệm 150 năm công bố tín điều:"Đức Maria, vô nhiễm nguyên tội", con đã nhân danh HĐGMVN xin Toà Thánh ban ơn Toàn Xá cho Giáo Hội Việt Nam vào các ngày 07-08.12.2004.

Toà Thánh đã chấp thuận.

Vậy con xin gửi đến các giáo phận:

1.Văn bản chấp thuận của Toà Thánh bằng tiếng Latinh(bản dịch tiếng Việt sẽ gửi sau). Đại ý như sau: Ban ơn toàn xá cho các tín hữu ngày 07-08.12.2004 tại các địa điểm:

a. Đền Thánh Đức Mẹ La Vang,

b. Các nhà thờ Chính Toà,

c. Các nhà thờ giáo xứ,

d. Các nhà nguyện chủng viện và tu viện,

Cũng ban cho cả những ai không thể đến nhà thờ được vì ngăn trở chính đáng.

2.Bài viết của Đức Ông Phanx. Borgia Trần Văn Khả và lịch sử tín điều nói trên để tuỳ nghi sử dụng.

Kính chúc Quý Đức Hồng Y, Đức Tổng, và Quý Đức Cha một mùa Vọng thánh thiện.

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Sau khi nghe đọc Văn Thư ban Toàn Xá, cộng đoàn hành hương được cha Tổng Đại Diện thúc giục dọn mình lãnh ơn Toàn Xá.

Đức TGM ban phép lành Toàn Xá, kết thúc cuộc lễ Hành Hương Mùa Đông năm 2004 tại La Vang.