GIÁO PHẬN XUÂN LỘC SẮP CÓ THÊM 28 TÂN LINH MỤC

XUÂN LỘC -- Trong dịp cả giáo phận Xuân Lộc đang hướng về Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn minh Nhật với lòng tri ân khi Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chấp thuận đơn xin từ nhiệm, đồng thời cũng hân hoan trước tin vui Cha Đaminh Nguyễn chu Trinh, Tổng Đại Diện được bổ nhiệm làm Giám mục Giáo Phận Xuân Lộc, thì hôm nay (5/11) Toà Giám mục Xuân Lộc đã ra thông cáo số 10-2004/TC báo tin có 22 chủng sinh giáo phận, 2 tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế và Phanxicô, 4 đan sĩ thuộc các Đan Viện Xitô Phước Lộc, Xitô Phước Lý và Xitô bãi Dâu, sẽ được phong chức Linh mục vào ngày 02/12/2004 tại nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc.

Trong số 22 chủng sinh giáo phận sắp được thụ phong có 5 chủng sinh tốt nghiệp khoá IV của Đại chủng viện Thánh Giuse Saigòn vào năm 2001, 17 chủng sinh còn lại đã được học dài hạn tại giáo phận, người lớn tuổi năm nay 55 tuổi, số còn lại có độ tuổi trung bình 38. Với con số 28 tân chức, đây là lần đầu tiên giáo phận Xuân Lộc có số tân linh mục đông kỷ lục, vượt qua con số 24 tân linh mục được phong chức ngày 11/04/2002. Như thế, kể từ đầu tháng 12 tới, số linh mục giáo phận Xuân Lộc sẽ là 376 vị, phục vụ cho 1 triệu giáo dân trong giáo phận.

Danh sách các tân chức dự định sẽ được truyền chức Linh mục trong đợt nầy là :

  • 1. Thầy TÔMA NGUYỄN QUỐC ÁNH, sinh năm 1969, đang phục vụ tại giáo xứ Tân Châu, giáo hạt Vũng Tàu, thuộc phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bàrịa-Vũng Tàu.
  • 2. Thầy GIOAN B. BÙI THÁI BÌNH, sinh năm 1964, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Biên Hoà, giáo hạt Biên Hoà, thuộc phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
  • 3. Thầy PHANXICÔ X. PHAN CHIẾM, sinh năm 1957, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Tân Bắc, giáo hạt Phú Thịnh, thuộc xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
  • 4. Thầy AUGUSTINÔ NGUYỄN VĂN CHIẾN, sinh năm 1969, hiện đang phục vụ tại giáo xứ An Lâm, giáo hạt Phương Lâm, thuộc xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
  • 5. Thầy GIOAKIM NGUYỄN TIẾN DŨNG, sinh năm 1967, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Hiển Linh, giáo hạt Gia kiệm, thuộc xã Thanh Bình, huyện Trảng bom, tỉnh Đồng Nai.
  • 6. Thầy ĐAMINH NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG, sinh năm 1971, hiện đang phục vụ tại Toà Giám mục Xuân Lộc, thuộc phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
  • 7. Thầy PHÊRÔ NGÔ XUÂN ĐÔNG, sinh năm 1969, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Phước Lễ, giáo hạt Phước Lễ, thuộc phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
  • 8. Thầy ĐAMINH VŨ HUY HÙNG, sinh năm 1968, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Châu Pha, giáo hạt Long Hương, thuộc xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bàrịa-Vũng Tàu.
  • 9. Thầy PHAOLÔ LÊ ĐÌNH HÙNG, sinh năm 1968, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Đất Đỏ, giáo hạt Phước Lễ, thuộc xã Phước Thạnh, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
  • 10. Thầy GIUSE PHẠM VĂN KHIẾT, sinh năm 1969, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Hoà Xuân, giáo hạt Phước Lễ, thuộc xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
  • 11. Thầy GIUSE TRẦN HỮU LÂM, sinh năm 1969, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Ngọc Hà, giáo hạt Long Hương, thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
  • 12. Thầy ANTÔN TÔ NGỌC LIÊM, sinh năm 1961, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Hải Sơn, giáo hạt Long Hương, thuộc xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
  • 13. Thầy GIUSE TRẦN QUANG MINH, sinh năm 1964, hiện đang phục vụ tại Toà Giám mục Xuân Lộc, thuộc phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
  • 14. Thầy GIUSE HOÀNG CAO NGUYÊN, sinh năm 1967, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Long Hương, giáo hạt Long Hương, thuộc phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
  • 15. Thầy GIUSE BÙI SĨ PHƯỚC, sinh năm 1968, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Thanh Sơn, giáo hạt Gia Kiệm, thuộc xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
  • 16. Thầy GIUSE NGUYỄN NGỌC THẢO, sinh năm 1972, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Long Kiên, giáo hạt Phước Lễ, thuộc phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
  • 17. Thầy GIUSE NGUYỄN ĐỨC THẮNG, sinh năm 1969, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Định Quán, giáo hạt Túc Trưng, thuộc thị trấn Định Quán, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
  • 18. Thầy GIUSE NGUYỄN TIẾN THỊNH, sinh năm 1967, hiện đang phục vụ tại giáo họ Vĩnh An, giáo hạt Túc Trưng, thuộc xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
  • 19. Thầy LAURENSÔ ĐỖ NAM TRẤN, sinh năm 1958, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Thánh Giuse, giáo hạt Tân Mai, thuộc khu phố 3, phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
  • 20. Thầy GIOAN B. NGUYỄN HỮU TRÍ, sinh năm 1960, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Thọ lộc, giáo hạt Xuân Lộc, thuộc xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
  • 21. Thầy PHANXICÔ X. NGUYỄN QUỐC TUẤN (HÙNG), sinh năm 1949, hiện đang phục vụ tại giáo họ Mân Côi, giáo hạt An Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
  • 22. Thầy GIUSE TẠ DUY TUYỀN, sinh năm 1966, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Xuân Khánh, giáo hạt Xuân Lộc, thuộc phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
  • 23. Thầy GIUSE ĐOÀN VĂN BẢO, sinh năm 1968, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Hữu Phước, giáo hạt Bình Giả, thuộc xã Nghĩa Thạnh, huyện Châu Đức, tỉnh Bàrịa-Vũng Tàu.
  • 24. Thầy ANTÔN ĐẶNG ĐÌNH SĨ, sinh năm 1966, tu sĩ dòng Phanxicô, hiện đang phục vụ tại giáo họ Sơn Bình, giáo hạt Bình Giả, thuộc, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bàrịa-Vũng Tàu.
  • 25. Thầy Giuse Khang GIUSE KHANG NGUYỄN LONG TIÊN, sinh năm 1969, đan sĩ dòng Xitô Thiên Phước, Bãi Dâu, Vũng Tàu thuộc phường 5, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bàrịa-Vũng Tàu.
  • 26. Thầy GIOAN BOSCÔ TRẦN VĂN HÙNG, sinh năm 1967, khai sinh 1965, đan sĩ dòng Xitô Phườc Lộc, hạt Long Hương, thuộc xã Phước Hoà, huyện Tân Thành, tỉnh Bàrịa-Vũng Tàu.
  • 27. Thầy MAXIMIANÔ KOLBÉ NGÔ QUANG TUÝ, sinh năm 1967, đan sĩ dòng Xitô Phước Lộc, ấp Phước Lộc, xã Phước Hoà, huyện Tân Thành, tỉnh Bàrịa-Vũng Tàu.
  • 28. Thầy SAVIÔ NGUYỄN QUANG ĐẠI, sinh năm 1961, tu sĩ dòng Xitô Phước Lý, thôn Quảng Giao, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bàrịa-Vũng Tàu.
Lễ phong chức Linh mục sẽ được cử hành tại nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc, vào lúc 8 giờ 30 ngày 02/12/2004.

Về việc tham dự thánh lễ truyền chức, vì số tân chức đông nhất từ trước đến nay (22 chủng sinh và 6 tu sĩ ), và số chỗ trong nhà thờ có hạn, nên những ai đi thánh lễ truyền chức hôm đó đều phải tuân theo những đề nghị và chỉ dẫn của ban tổ chức. Trong thông cáo này, Đức Cha Phaolô Maria đã nói với các linh mục trong giáo phận : vì tình hiệp thông trong cùng một tác vụ Linh mục duy nhất của Chúa Kitô, tôi ao ước các Cha đều có mặt để cùng đặt tay trên những người anh em được tuyển chọn, và cùng cử hành Bí tích Thánh Thể với tôi, trong tình thần hiệp nhất, nhân dịp tôi dâng lễ tạ ơn trước khi từ nhiệm và ngày chúng ta được hồng phúc có những anh em mới gia nhập linh mục đoàn giáo phận.