New Delhi (AsiaNews 26/05/2004) - Phong trào cực đoan Ấn Giáo Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) và tổ chức tiên phong của nó là Dharma Jagran Vibhag (Phân Bộ Thức Tỉnh Tôn Giáo) vừa công bố quyết định thành lập các lực lượng vũ tranh gọi là Raksha Sena để chống lại điều mà họ gọi là “sự lan tràn Kitô Giáo tại Ấn”. Các nhóm vũ tranh Raksha Sena sẽ có mặt tại tất cả các làng mạc của bang Chhatisgarh, trung bộ Ấn Độ, với mục đích chặn đứng hiện tượng cải đạo sang Kitô Giáo. Ông John Dayal, phó chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Ấn đã lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích việc làm này.

Sự ra đời của các tổ Reksha Sena đã được sự ủng hộ công khai của Dilip Singh Judeo, cựu bộ trưởng lâm nghiệp dưới thời chính phủ cực đoan Ấn Giáo BJP. Ông John Dayal cho biết Dilip Singh Judeo nguyên là người cầm đầu tổ chức Ghar Wapsi (Quay Về Nhà). Tổ chức này bao gồm những tay súng được tuyển mộ từ các nơi khác đến với nhiệm vụ là lùng sục trong các làng để bắt những người Kitô Giáo và buộc họ phải cải đạo sang Ấn Giáo nếu không muốn bị giết. R K Kamath, một ký giả của tờ Mumbai, trong bài “Chài Lưới Người” đã tường thuật rất nhiều những cảnh rùng rợn do Judeo thực hiện để buộc người Kitô Giáo phải theo Ấn Giáo. Nhờ những thành tích này mà Judeo được tặng thưởng chức bộ trưởng lâm nghiệp trong chính phủ cực đoan Ấn Giáo BJP.

Trong một buổi họp báo ra mắt các nhóm Reksha Sena, cựu bộ trưởng vừa mất chức Judeo tuyên bố rằng “Các cuộc hành quân của Ghar Wapsi vẫn sẽ tiếp tục bất chấp những vấn đề có thể xảy ra”. Điều này muốn ám chỉ rằng dưới chính quyền mới các hoạt động phi pháp của Judeo có thể sẽ không được luật pháp bao che. Judeo khoe rằng tổ chức của y “đã thành công trong việc buộc một số nữ tu Công Giáo từ bỏ y phục nhà dòng để mặc vào bộ quần áo saffron saris, tiêu biểu của người Ấn Giáo”.

Ông John Dayal cho biết các số liệu của ủy ban Công Lý và Hòa Bình trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Ấn cho biết trong 5 năm qua đã có từ 5,000 đến 20,000 người Kitô Giáo bị buộc bỏ đạo để theo Ấn Giáo.