VATICAN - Nhật báo L’Espresso phát hành ở Ý Ðại Lợi cho rằng lập trường của Tòa Thánh Vatican trong những ngày gần đây về vấn đề Iraq đã tỏ ra có sự thay đổi, tỏ ra có cảm tình nhiều hơn với chính sách của chính phủ Hoa Kỳ.

Tờ nhật báo nói trên cho rằng việc thay đổi lập trường bắt đầu từ tuần vừa qua khi tờ L’Osservatore Romano, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, nhận được lệnh của vị tân Bộ Trưởng Ngoại Giáo là phải giảm bớt lời lẽ chỉ trích những cuộc hành quân duy trì hòa bình ở Iraq.

Tờ L’Espresso nhận định rằng quan điểm của Vatican bây giờ theo đường lối thực tiễn hơn đối với công việc tái thiết Iraq thời hậu chiến và đối với vấn đề chiến tranh chống khủng bố.

Tờ báo cũng cho rằng chính sách đối ngoại của Vatican thay đổi khi ÐGH bổ nhiệm vị tân Bộ Trưởng Ngoại Giao, Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo thay thế ÐHY Jean-Louis Tauran. ÐHY Tauran, cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao đã cực lực chống lại chiến tranh Iraq và gọi đó là một “Tội ác chống nhân loại”. Ðồng thời vị Hồng Y Renato Martino từng lớn tiếng chỉ trích chính sách của Hoa Kỳ thì được thuyên chuyển về điều hành Ủy Ban Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình ở Roma.

Nhiều người cho rằng lập luận của tờ L’Espresso có vẻ thiên lệch vì tờ nhật báo này có khuynh hướng thân Mỹ, chỉ trích những những tuyên bố chống chiến tranh của các giới chức Vatican.