Hồng Y Pablo Virgilio David của Kalookan đã kêu gọi Quốc hội ban hành luật chống các thế lực gia tộc chính trị sau khi Tòa án Tối cao phán quyết rằng các nhà lập pháp có nghĩa vụ hiến pháp phải làm như vậy.
"Quốc hội, Tòa án Tối cao đã lên tiếng. Giờ hãy ban hành luật đi," Đức Hồng Y David nói.
Tòa án Tối cao đã đồng ý phán quyết rằng việc Quốc hội không ban hành luật này trong suốt 39 năm qua cấu thành "sự lạm dụng quyền lực nghiêm trọng" và là sự vi phạm liên tục nghĩa vụ hiến pháp của họ.
Tòa án chỉ đạo các nhà lập pháp phải hành động "với sự khẩn trương tối đa" và ban hành luật "trong thời gian sớm nhất có thể".
Hiến pháp năm 1987 chỉ đạo nhà nước bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng đối với các cơ hội dịch vụ công và cấm các thế lực chính trị gia tộc theo định nghĩa của pháp luật.
Tòa án cho rằng 39 năm là khoảng thời gian quá dài để Quốc hội hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù Hiến pháp không quy định thời hạn cụ thể nào.
Báo cáo cũng ghi nhận nhiều dự luật chống chế độ gia tộc chính trị được đệ trình kể từ khi Hiến pháp được phê chuẩn và sự lan rộng liên tục của các chế độ gia tộc chính trị, kể cả trong hệ thống danh sách đảng.
Đức Hồng Y David cho biết nhiệm vụ này phần lớn vẫn chưa được hoàn thành vì Quốc hội được giao nhiệm vụ định nghĩa các triều đại chính trị.
Đức Hồng Y cũng đặt câu hỏi liệu lợi ích cá nhân của các nhà lập pháp có thể ảnh hưởng đến nỗ lực ban hành luật hạn chế các thế lực chính trị gia tộc hay không.
"Điều gì sẽ xảy ra khi những người được giao nhiệm vụ làm luật lại có lợi ích cá nhân trong việc không làm luật?", ngài hỏi.
"Ba mươi chín năm là quá đủ rồi," Đức Hồng Y David nói.
Hạ viện đã thông qua dự luật chống các thế lực chính trị gia tộc ở lần đọc thứ ba và cũng là lần cuối cùng vào tháng Sáu, trong khi phiên bản của Thượng viện vẫn đang chờ được xem xét.
Source:CBCPNEWS