1. Tổng thống Zelenskiy cho biết chỉ huy lữ đoàn Khartiia Obolienskyi sống sót sau một vụ ám sát hụt.
Trong diễn từ gởi quốc dân đồng bào tối Thứ Sáu, 31 Tháng Bẩy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết sau cuộc họp báo do quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU Oleksandr Poklad chủ trì, Tư lệnh Lữ đoàn Khartiia, Ihor Obolienskyi, đã sống sót sau một vụ ám sát.
"Chúng tôi chắc chắn sẽ đáp trả cuộc tấn công nhằm vào Ukraine và vị chỉ huy người Ukraine này," Tổng thống Zelenskiy nói trong một bài đăng trên X.
Tổng thống cho biết thêm rằng kẻ tấn công và đồng phạm đã bị bắt giữ và các thủ tục pháp lý đang được tiến hành.
Báo Ukrainska Pravda đưa tin, dẫn nguồn từ cơ quan thực thi pháp luật, rằng một người đàn ông 69 tuổi bị tình nghi chuẩn bị âm mưu ám sát ông Obolienskyi đã bị bắt giữ tại Kharkiv gần một tiệm cắt tóc địa phương.
Người đàn ông này được tường trình đã được các cơ quan tình báo Nga tuyển mộ, những người này giả danh là sĩ quan SBU và thuyết phục cư dân Kharkiv rằng Obolienskyi là một "kẻ phản bội". Theo Ukrainska Pravda, các đặc vụ đã gửi cho ông ta một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, cho thấy Obolienskyi đứng cạnh Điện Cẩm Linh, mặc một chiếc áo phông có biểu tượng của Nga.
Nghi phạm tiếp cận chỉ huy lữ đoàn từ phía sau, nhưng vũ khí của hắn được tường trình bị trục trặc vào thời điểm tấn công. Theo báo cáo, một khẩu súng lục Makarov và đạn dược đã bị thu giữ từ hắn ta trong quá trình bắt giữ.
Người bị giam giữ cũng cho biết anh ta đã nhận được vũ khí từ một người không rõ danh tính ở Kharkiv theo chỉ thị của người điều khiển anh ta.
Các nhân viên thực thi pháp luật hiện đang nỗ lực xác định người đã cung cấp vũ khí, phân tích đoạn phim giám sát, kiểm tra xem có đồng phạm nào không và xác định xem thông tin về hành tung của quân nhân có bị rò rỉ hay không.
Một vụ án hình sự đã được khởi tố.
Các cơ quan tình báo Nga đã nhiều lần tuyển mộ công dân Ukraine để thực hiện các vụ ám sát nhằm vào các quân nhân Ukraine và các nhân vật công chúng khác. Vụ tấn công nhằm vào Anh hùng Ukraine Obolienskyi không phải là trường hợp đầu tiên được báo cáo trong năm nay.
Ngày 13 tháng 3, Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU, cho biết họ đã bắt giữ một người điều khiển máy bay điều khiển từ xa người Ukraine được Mạc Tư Khoa tuyển dụng để ám sát Andrii Biletskyi, chỉ huy Quân đoàn 3.
Cuối tháng đó, các cơ quan thực thi pháp luật đã triệt phá một mạng lưới tình báo và phá hoại của Nga gồm 10 cá nhân đang thu thập thông tin về lực lượng Ukraine và lên kế hoạch ám sát các nhân vật công chúng, trong đó có tình nguyện viên Serhii Sternenko và Ilya Bogdanov, một chiến binh thuộc Quân đoàn Tình nguyện Nga, gọi tắt là RDK, theo lời Tổng công tố Ruslan Kravchenko.
Các cơ quan tình báo đặc biệt của Nga đã cố gắng ám sát Andrii Yusov, một sĩ quan thuộc cơ quan tình báo quân sự Ukraine, gọi tắt là HUR, ít nhất hai lần trong năm 2026.
Vào tháng Hai, SBU, phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật Moldova, đã phát hiện một mạng lưới gián điệp lên kế hoạch ám sát ít nhất năm nhân vật công chúng, trong đó có Yusov.
Một trường hợp tương tự đã xảy ra vào tháng 6, khi các nhân viên thực thi pháp luật bắt giữ một cựu quân nhân và người trung gian của anh ta, những người đã lên kế hoạch ám sát Yusov bằng máy bay điều khiển từ xa góc nhìn thứ nhất ở Kyiv để đổi lấy khoản tiền 100.000 đô la.
[Kyiv Independent: Khartiia brigade commander Obolienskyi targeted in assassination attempt, Zelensky says]
2. Tình báo Mỹ và Pháp hỗ trợ Ukraine lên kế hoạch tấn công sâu vào Nga.
Theo Financial Times, gọi tắt là FT đưa tin, Ukraine đã chuyển hướng chiến dịch sử dụng máy bay điều khiển từ xa tầm xa nhằm vào ngành công nghiệp năng lượng của Nga từ các cuộc tấn công quy mô lớn vào các nhà máy lọc dầu sang các cuộc tấn công có mục tiêu hơn vào các bộ phận quan trọng khó thay thế.
Các nhà hoạch định quân sự, người điều khiển máy bay điều khiển từ xa và chuyên gia năng lượng của Ukraine nói với tờ Financial Times rằng mục tiêu của Kyiv không còn đơn thuần là gây cháy tại các nhà máy lọc dầu hoặc phá hủy các bể chứa, mà là làm cho các nhà máy ngừng hoạt động lâu hơn và khiến mỗi cuộc tấn công trở nên tốn kém hơn đối với Mạc Tư Khoa.
"Chiến lược này được tấn công và phối hợp một cách tỉ mỉ," một thành viên của đơn vị tấn công tầm xa của Ukraine nói với tờ Financial Times.
Các quan chức Ukraine cho biết thông tin tình báo do Mỹ và Pháp cung cấp đã giúp lập bản đồ các vị trí triển khai phòng không của Nga và xác định các tuyến đường cho phép máy bay điều khiển từ xa né tránh chúng và tiếp cận các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga.
Andriy Zagorodnyuk, cựu bộ trưởng quốc phòng và chủ tịch Trung tâm Chiến lược Quốc phòng, cho biết tình báo Mỹ và Pháp đã cải thiện việc lựa chọn mục tiêu, giúp các đội máy bay điều khiển từ xa tấn công tầm xa của Ukraine "biết được nên tấn công vào đâu".
Ông cho biết các nhà quy hoạch Ukraine đã lập một bản đồ chi tiết về lưới điện của Nga, cho phép họ xác định các điểm nút quan trọng nơi sự gián đoạn có thể làm tê liệt các phần lớn hơn của hệ thống, và tấn công vào các thiết bị khó thay thế nhất.
Vào tháng Giêng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tự hào tuyên bố rằng Pháp đã trở thành nhà cung cấp thông tin tình báo chính cho Kyiv, thay thế Washington, mặc dù ông không giải thích chi tiết về tuyên bố này vào thời điểm đó.
Cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cảnh báo rằng Mạc Tư Khoa đang chuẩn bị một cuộc không kích lớn khác và kêu gọi các đồng minh đẩy nhanh việc cung cấp các hệ thống phòng không.
Các kỹ sư hướng dẫn các đơn vị máy bay điều khiển từ xa trước khi tấn công.
Hai người điều khiển máy bay điều khiển từ xa tấn công tầm xa nói với tờ Financial Times rằng việc lựa chọn mục tiêu được hướng dẫn bởi phân tích kỹ thuật chi tiết của các quan chức, có tính đến hậu cần, đường bay và các ưu tiên hoạt động rộng hơn.
Trước mỗi nhiệm vụ, các đơn vị máy bay điều khiển từ xa sẽ nhận được thông tin tóm tắt từ các kỹ sư năng lượng và chuyên gia trong ngành về những bộ phận nào là không thể thiếu đối với hoạt động của nhà máy lọc dầu và sẽ mất nhiều thời gian nhất để thay thế.
Một người điều khiển máy bay điều khiển từ xa cho biết: "Các kỹ sư ra lệnh cho máy bay điều khiển từ xa tấn công ‘các đường ống này, hoặc ống khói này, tấn công vào vị trí này, hoặc phần kết nối thiết bị này, hoặc hộp này, vân vân’".
Nga và Ukraine thừa hưởng những hệ thống năng lượng do Liên Xô thiết kế tương tự nhau, giúp các kỹ sư Ukraine hiểu rõ nhiều quy trình công nghiệp, cách bố trí thiết bị và những điểm yếu trong vận hành các cơ sở của Nga.
[Euromaidan: US, French Intelligence Helps Ukraine Plan Deep Strikes on Russia]
3. "Chúng ta sẽ giáng cho họ một đòn rất mạnh," Tổng thống Trump nói về Iran.
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ giáng những đòn "rất mạnh" vào Iran cho đến khi nước này thay đổi lập trường.
"Chúng ta sẽ giáng đòn vào họ," Tổng thống Trump nói trong cuộc họp nội các tại Camp David. "Chúng ta sẽ giáng đòn rất mạnh. Và các bạn biết đấy, đến một lúc nào đó, họ sẽ nói, ‘Chúng tôi không thể chịu đựng thêm nữa.’"
Khi được hỏi liệu ông có bác bỏ ý tưởng "tăng cường" các cuộc tấn công vào Iran hay không, tổng thống nhanh chóng ngắt lời: "Chúng ta đang tăng cường. Chúng ta đã tăng cường rồi. Tăng cường là như thế nào?"
Tổng thống Trump đã khai mạc cuộc họp nội các hôm thứ Sáu bằng cách nói rằng Mỹ đã làm một "công việc tuyệt vời" trong cuộc chiến ở Iran, lặp lại luận điệu rằng các cuộc chiến ở Việt Nam, Afghanistan và Bắc Hàn còn kéo dài hơn.
"Chúng ta đã làm một công việc tuyệt vời ở đây. Chúng ta đã ở đó năm tháng rồi," Tổng thống Trump nói. "Và nếu các bạn nhìn vào Việt Nam, họ đã ở đó 20 năm. Các bạn nhìn vào Afghanistan, họ đã ở đó nhiều năm. Các bạn nhìn vào bất kỳ cuộc chiến nào, Bắc Hàn, bất kỳ cuộc chiến nào trong số đó. Họ đã ở đó nhiều năm. Chúng ta đã ở đó năm tháng, và chúng ta đã xóa sổ năng lực quân sự của họ. Một lần nữa, họ vẫn còn một số, nhưng chẳng bao lâu nữa họ sẽ không còn gì cả."
Trong bài phát biểu khai mạc, tổng thống chủ yếu tập trung vào kinh tế và vấn đề nhập cư, nhưng liên tục chỉ trích Iran bất chấp sự thất vọng của công chúng Mỹ trước cuộc chiến kéo dài dai dẳng.
"Tình hình của Iran rất tệ. Phòng trường hợp các bạn đọc được những thông tin không chính xác, thì tình hình của họ thực sự rất, rất tệ," Tổng thống Trump nói. "Họ đang gặp khó khăn. Họ rất thiếu trung thực. Họ cư xử rất thiếu danh dự. Nhưng điều đó không tạo ra sự khác biệt. Tình hình của họ vẫn rất, rất tệ."
[CBSNews: "We'll be hitting them very hard," Trump says of Iran]
4. Lực lượng Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu ở tỉnh Volgograd của Nga và nhà máy sản xuất máy bay ở Crimea bị tạm chiếm.
Ngày 31 tháng 7, Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Volgograd của Nga và một nhà máy sản xuất máy bay ở thành phố Yevpatoriia thuộc bán đảo Crimea bị Nga tạm chiếm, theo xác nhận của Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU và Bộ Tổng tham mưu.
Tại thành phố Volgograd, nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga với công suất chế biến dầu thô hàng năm là 15 triệu tấn, đã trở thành mục tiêu tấn công. Cơ sở này sản xuất xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay phản lực, đồng thời cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga, theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu.
Theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu, một vụ cháy đã được báo cáo tại hiện trường sau vụ tấn công.
Hãng thông tấn độc lập Astra của Nga đưa tin rằng một khu phức hợp hậu cần thuộc tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Wildberries của Nga đã trở thành mục tiêu tấn công. Công ty này cũng cho biết họ đã tạm thời đình chỉ hoạt động tại nhà kho nơi xảy ra hỏa hoạn.
Astra cũng báo cáo về một cuộc tấn công xảy ra đêm qua vào một cơ sở khác của Wildberries ở Zelenodolsk, Tatarstan.
Các cuộc tấn công mới nhất vào kho hàng của Wildberries là một phần trong chiến dịch của Ukraine nhằm vào các trung tâm hậu cần của Nga chuyên bán và lưu trữ hàng hóa lưỡng dụng, bao gồm cả các mặt hàng được sử dụng trong sản xuất máy bay điều khiển từ xa của Nga. Trước đó, Ukraine đã tấn công hơn 10 kho hàng như vậy trên khắp nước Nga.
Sau các cuộc tấn công gần đây, công ty này được tường trình đã gỡ bỏ sản phẩm khỏi kết quả tìm kiếm cho các cụm từ tiếng Nga "mọi thứ dành cho SVO" và "SVO", viết tắt của "chiến dịch quân sự đặc biệt", thuật ngữ chính thức của Điện Cẩm Linh cho cuộc chiến tranh toàn diện chống lại Ukraine.
Thống đốc tỉnh Volgograd, Andrei Bocharov, cho biết một vụ tấn công của Ukraine vào Volgograd đã khiến một phụ nữ thiệt mạng và tám người khác bị thương. Ông nói thêm rằng các đám cháy đã bùng phát tại một cơ sở công nghiệp và một nhà kho trong thành phố nhưng không nêu rõ địa điểm bị ảnh hưởng.
Cuối ngày hôm đó, SBU tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu Volgograd, đồng thời cho biết cùng một chiến dịch này cũng tấn công vào hai nhà chứa máy bay và một cơ sở sản xuất tại nhà máy chế tạo máy bay ở Yevpatoriia, Crimea, vùng lãnh thổ bị Nga tạm chiếm. SBU cũng cho biết đã tấn công cảng Taman ở vùng Krasnodar Krai của Nga, nơi xảy ra một vụ cháy lớn.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã bình luận về các cuộc tấn công mới nhất của Ukraine sâu bên trong lãnh thổ Nga, cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công ba trung tâm hậu cần ở Sarapul, Kazan và Volgograd vào ngày 31 tháng 7. Các cơ sở này nằm cách Ukraine từ 500 đến 1.300 km (310 đến 800 dặm), Tổng thống Zelenskiy nói.
Tổng thống Zelenskiy không làm rõ liệu các trung tâm hậu cần đó có phải là kho hàng của Wildberries hay không.
Tổng thống Zelenskiy cũng xác nhận các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Volgograd, nằm cách tiền tuyến gần 480 km, và hải cảng ở vùng Krasnodar Krai của Nga, cách đó khoảng 270 km.
[Kyiv Independent: Ukrainian forces strike oil refinery in Russia's Volgograd Oblast, aircraft factory in occupied Crimea, military confirms]
5. Tổng thống Zelenskiy và ông Vance thảo luận về nhu cầu phòng không của Ukraine trong cuộc điện đàm "hiệu quả".
Hôm Thứ Bẩy, 01 Tháng Tám, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết ông đã có cuộc điện đàm "hiệu quả" với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance về nhu cầu phòng không của Ukraine.
Tổng thống Zelenskiy nhấn mạnh rằng việc tăng cường phòng không của Ukraine vẫn là ưu tiên hàng đầu của Kyiv trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tục của Nga, đặc biệt chú trọng đến việc có thêm hệ thống đánh chặn hỏa tiễn Patriot để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo.
Ukraine vẫn đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược cho hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, vốn vẫn là tuyến phòng thủ tốt nhất của nước này chống lại hỏa tiễn đạn đạo của Nga.
Theo Tổng thống Zelenskiy, hai người cũng đã thảo luận về tác động của cuộc chiến tranh của Nga đối với thị trường toàn cầu.
Tổng thống Zelenskiy cho biết họ đã đồng ý rằng các nhóm của họ sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ và tiếp tục làm việc về các vấn đề đã được thảo luận trong cuộc điện đàm.
"Tôi biết ơn Hoa Kỳ vì sự hỗ trợ dành cho Ukraine và người dân chúng tôi," Tổng thống Zelenskiy nói.
Cuộc điện đàm diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Zelenskiy và Tổng thống Donald Trump tại Washington vào ngày 28 tháng 7, kết quả cuộc gặp mà Tổng thống Zelenskiy mô tả trong cuộc điện đàm với ông Vance là "tích cực và hiệu quả".
Cuộc họp kéo dài một giờ, diễn ra kín, bao gồm các cuộc thảo luận về giấy phép sản xuất hỏa tiễn đánh chặn Patriot và nỗ lực ngoại giao mới nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga.
Quan hệ ngoại giao giữa Kyiv và Washington đã lấy lại được động lực trong những tuần gần đây khi Ukraine tiếp tục thực hiện thành công các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng hậu cần hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga.
[Kyiv Independent: Zelensky, Vance discuss Ukraine's air defense needs in 'productive' call]
6. Ngôi sao truyền hình thân Cẩm Linh lên án ‘kiểm duyệt’ sau khi Pháp ra lệnh trục xuất.
Ngôi sao truyền hình Nga Xenia Fedorova hôm thứ Sáu đã cáo buộc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và chính phủ của ông về cái mà bà ta gọi là "chính sách kiểm duyệt hà khắc", sau khi Pháp ra lệnh trục xuất bà khỏi nước này và đóng băng tài sản của bà vào đầu tuần.
Fedorova, cựu giám đốc của đài truyền hình RT France do Điện Cẩm Linh hậu thuẫn, đã nhiều lần gây tranh cãi vì lan truyền tuyên truyền ủng hộ Điện Cẩm Linh trên các phương tiện truyền thông Pháp.
Trong những phát ngôn công khai đầu tiên về lệnh trục xuất mình, người phụ nữ 46 tuổi này đã cáo buộc chính phủ Pháp sử dụng "áp lực chính trị" và "kiểm duyệt những ý kiến không phù hợp với quan điểm chính thức".
"Chính phủ của Emmanuel Macron đã quyết định rằng những bình luận công khai của tôi... gây ra mối nguy hiểm trực tiếp cho nền Cộng hòa," bà nói. "Hành vi của tôi... bao gồm việc sống ở Pháp gần mười năm, tuân thủ pháp luật, đóng thuế, nhưng đồng thời cũng có quan điểm và bày tỏ quan điểm đó như một phần công việc của mình với tư cách là một nhà báo," bà nói thêm.
Đáp lại cáo buộc về "chính sách kiểm duyệt hà khắc", Bộ Ngoại Giao Pháp nêu rõ rằng một người sống ở Nga mà hành xử như bà ta đối với Putin, có lẽ đã mất mạng từ lâu lắm rồi. Trong quyết định trục xuất, Bộ Ngoại Giao Pháp khẳng định bà ta là một đặc vụ nguy hiểm của Nga chứ không phải là một ký giả thông thường.
Theo lệnh trục xuất mà nhật báo Libération thu được, Fedorova bị cáo buộc "gây bất ổn trật tự công cộng", lan truyền "thông tin sai lệch" và "đóng vai trò là kênh truyền tải các chiến dịch thông tin sai lệch do chính quyền Nga tiến hành".
Fedorova từng đứng đầu đài RT France trước khi đài này bị đóng cửa do lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Âu Châu vào năm 2023. Kể từ đó, bà trở thành gương mặt quen thuộc trên các kênh truyền thông cánh hữu thuộc sở hữu của tỷ phú bảo thủ người Pháp Vincent Bolloré - một nhân vật quyền lực bị cáo buộc lợi dụng đế chế truyền thông của mình để gây ảnh hưởng đến chính trường Pháp.
Theo một sắc lệnh của chính phủ mà POLITICO đã xem được, Pháp đã đóng băng tài sản của Fedorova trong thời hạn sáu tháng vào hôm Thứ Năm, 30 Tháng Bẩy - một quyết định mà nhà bình luận này cho biết bà sẽ kháng cáo.
Bà Fedorova hiện đang bị quản thúc tại gia và bị cấm làm việc trên lãnh thổ Pháp, mặc dù mối quan hệ ngoại giao yếu kém giữa Paris và Mạc Tư Khoa có thể gây khó khăn cho việc trục xuất bà.
[Politico: Pro-Kremlin TV star decries ‘censorship’ after France orders expulsion]
7. Tổng thống Trump nói ông "đang mất niềm tin" vào khả năng đạt được thỏa thuận với Iran.
Trong cuộc họp nội các hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump cho biết ông không chắc mình có thể đạt được thỏa thuận với Iran do sự thiếu trung thực của họ.
"Tôi đang mất dần niềm tin vào họ, bởi vì họ nói dối và xuyên tạc sự thật," Tổng thống Trump nói, rồi tiếp tục mô tả việc Iran leo thang chiến tranh bằng một cuộc tấn công vào đêm thứ Năm. "Hôm trước, năm quả hỏa tiễn [Iran] đã được bắn, chúng tôi đã bắn hạ chúng, chúng tôi đang trong quá trình đàm phán. Tôi đang chờ Steve [Witkoff] gọi cho tôi, ‘Cuộc đàm phán diễn ra thế nào?’ và thay vào đó tôi nhận được cuộc gọi từ Pete [Hegseth] rằng họ vừa bắn năm quả hỏa tiễn vào một trong những căn cứ của chúng tôi ở Jordan."
Tổng thống Trump đã ca ngợi ông Witkoff, con rể Jared Kushner và Phó Tổng thống JD Vance vì những nỗ lực đàm phán của họ, nhưng lại nói về Iran: "Họ thường xuyên thất hứa."
"Ví dụ, chúng ta sẽ nói về hạt nhân và sẽ ở đó nói về hạt nhân suốt bảy tiếng đồng hồ… Rồi họ sẽ ra ngoài và tôi sẽ nói, ‘Họ đã thảo luận về hạt nhân,’ và họ sẽ nói, ‘Chúng tôi chưa bao giờ thảo luận về hạt nhân,’" tổng thống nói về Iran. "Và tôi sẽ nói, ‘Tại sao họ lại nói như vậy?’ Tất cả những gì họ làm chỉ khiến tôi tức giận, các bạn biết đấy? Họ chỉ làm tôi tức giận thôi."
[CBSNews: Trump says he's "losing faith" in ability to make deal with Iran]
8. 5 binh sĩ lực lượng đặc nhiệm mất tích, 3 người bị thương sau vụ nổ kho đạn tại một trường huấn luyện ở miền Tây Ukraine.
Ba binh sĩ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine, gọi tắt là SOF bị thương và năm người khác "mất liên lạc" sau vụ nổ kho đạn tại một trường huấn luyện quân sự ở tỉnh Khmelnytskyi, miền tây Ukraine, theo thông báo của Lực lượng Đặc nhiệm vào ngày 31 tháng 7.
"Các đội tìm kiếm hiện đang rà soát hiện trường," lực lượng đặc nhiệm cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.
Vụ việc bắt đầu vào khoảng 11 giờ 55 phút sáng, và đạn dược tiếp tục phát nổ cho đến 7 giờ tối. Nguyên nhân và hoàn cảnh vẫn chưa rõ ràng.
Cục Điều tra Nhà nước, gọi tắt là SBI đã mở thủ tục tố tụng hình sự về khả năng vi phạm các quy định liên quan đến việc giải quyết vũ khí, đạn dược, chất nổ hoặc các vật liệu nguy hiểm khác.
Thị trưởng Khmelnytskyi, Oleksandr Symchyshyn, cho biết chưa có thông tin xác nhận về thương vong. Một số tòa nhà dân cư và công cộng bị hư hại, trong khi một số tuyến giao thông công cộng đã được thay đổi như một biện pháp phòng ngừa an toàn.
Ông Symchyshyn cho biết cảnh sát đã cảnh báo người dân trong khu vực nơi mảnh vỡ có thể rơi xuống và đã phong tỏa khu vực đó.
Vụ nổ này xảy ra sau một vụ nổ kho đạn lớn khác hồi đầu tháng 7. Ngày 6 tháng 7, một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga đã nhắm vào một kho hàng ở Vyshneve, một thị trấn ngoại ô phía tây Kyiv, gây ra các vụ nổ thứ cấp khiến 7 người thiệt mạng và 29 người bị thương.
[Kyiv Independent: 5 special forces soldiers missing, 3 injured after ammunition detonation at training ground in Western Ukraine]
9. Theo các nguồn tin, Mỹ và Israel đang chuẩn bị ném bom các mục tiêu liên quan đến năng lượng ở Iran.
Nhiều nguồn tin nói với CBS News rằng Mỹ và Israel đang lên kế hoạch cho một trong những chiến dịch ném bom dữ dội nhất từ trước đến nay nhằm vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng ở Iran, với khả năng các cuộc tấn công sẽ diễn ra suốt cuối tuần.
Đã có một số cuộc thảo luận về việc cố gắng kết thúc vụ việc trước khi thị trường tài chính mở cửa vào thứ Hai do lo ngại về tác động của các vụ đánh bom đối với nền kinh tế Mỹ và toàn cầu, nhưng thời điểm kết thúc vẫn chưa được ấn định.
Theo nhiều nguồn tin từ Mỹ, phía Israel đã được thông báo và đang phối hợp với Hoa Kỳ. Các nguồn tin cho biết tổng thống vẫn chưa đưa ra mệnh lệnh cuối cùng về việc tiến hành các cuộc tấn công.
Một chiến dịch phối hợp sẽ đánh dấu sự trở lại các hoạt động quân sự của Israel, vốn đã bị tạm dừng trong thời gian thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. Iran đã không tấn công Israel kể từ khi bản ghi nhớ hợp tác đổ vỡ và Mỹ nối lại các hoạt động quân sự vào đầu tháng 7.
Một quan chức Israel nói với đài CBS News: "Israel không hề hay biết về quyết định nối lại các hoạt động quân sự toàn diện, cũng như chưa nhận được yêu cầu tham gia bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Iran."
Theo các nguồn tin được thông báo sau đó, kế hoạch tấn công quân sự đã được đưa ra thảo luận trong cuộc họp nội các của Tổng thống Trump tại Camp David hôm thứ Sáu. Một trong những nguồn tin cho biết, một số trợ lý Tòa Bạch Ốc chuyên về chính trị đã kịch liệt phản đối kế hoạch này.
Trong khi các phóng viên đang có mặt trong phòng, Tổng thống Trump nói: "Chúng ta sẽ giáng cho họ một đòn rất mạnh. Đến một lúc nào đó, họ sẽ nói, ‘Chúng tôi không thể chịu đựng thêm nữa.’"
"Tôi nghĩ chúng ta chỉ muốn chiến thắng thôi," ông nói với báo chí khi được hỏi về việc khôi phục ngoại giao.
Hai nguồn tin cho biết, cơ sở hạ tầng năng lượng, bao gồm các nhà máy điện và nhà máy lọc dầu, có thể sẽ là mục tiêu tấn công.
Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố với CBS News: "Như Tổng thống Trump đã nói trong cuộc họp nội các hôm nay, Hoa Kỳ sẽ chiến thắng, và Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân dưới thời ông ấy."
Phát ngôn nhân chính của Ngũ Giác Đài, Sean Parnell, cho biết Ngũ Giác Đài sẽ không bình luận về các mục tiêu trước khi tổng thống đưa ra quyết định cuối cùng.
"Bộ Chiến tranh đã sẵn sàng, có thể thực thi chỉ thị của Tổng thống bất cứ lúc nào", Parnell tuyên bố.
Một cựu quan chức quân đội Mỹ nói với đài CBS rằng việc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng sẽ giúp giảm thiểu tác động đến khả năng cung cấp dịch vụ và quản lý hiệu quả của quân đội Iran.
Khi Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp nhau hồi đầu tuần này, ông Netanyahu đã báo cáo với Tổng thống Trump về ba phương án cho cuộc chiến, bao gồm các cuộc tấn công quân sự nhắm vào các tuyến đường tiếp tế trên bộ, một quan chức cao cấp của Israel cho biết. Ông Netanyahu cũng đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth.
Một quan chức Mỹ cho biết, trong cuộc xung đột này, Mỹ đã tấn công những cây cầu lưỡng dụng – được cả quân đội và dân thường sử dụng –.
Hôm thứ Sáu, các cuộc thảo luận cao cấp của Mỹ đã diễn ra về việc cắt điện trên khắp Tehran, nhưng đến chiều thứ Sáu vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.
Tuần trước, Tổng thống Trump đăng trên Truth Social rằng ông sẽ ném bom và phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran cho mỗi vụ tấn công vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz.
[CBSNews: U.S., Israel preparing to bombard energy-related targets in Iran, sources say]
10. Iran tuyên bố việc đi qua eo biển Hormuz là "bất khả thi".
Hôm Thứ Bẩy, 01 Tháng Tám, Đài truyền hình nhà nước Iran, gọi tắt là IRIB, cho biết việc đi qua eo biển Hormuz là "bất khả thi" do "các hành động gây hấn" từ phía Hoa Kỳ.
"Do các hành động gây hấn liên tục của lực lượng quân sự Hoa Kỳ trong khu vực, việc đi lại qua eo biển Hormuz là không thể", IRIB nói, trích dẫn Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư của Iran, được thành lập trong thời chiến để giám sát việc quản lý tuyến đường thủy chiến lược này, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu.
Trước đó vào thứ Sáu, Lực lượng Vệ binh Cách mạng bán quân sự của Iran cho biết họ đã bắn trúng hai tàu chở dầu đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz dưới sự "hộ tống trên không" của quân đội Mỹ.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC cho biết "các tàu chở dầu không tuân thủ quy định... đã bị đánh chặn và dừng lại, trong khi bốn tàu chở dầu khác nhanh chóng đổi hướng và quay trở lại vị trí cũ."
Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ hôm thứ Năm cho biết họ đã chuyển hướng 24 tàu thương mại kể từ khi tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran hồi đầu tháng này, tăng từ 20 tàu một ngày trước đó.
[CBSNews: Iran says transit through Strait of Hormuz is "not possible"]
11. Ba Lan triệu tập Đại sứ Nga sau sự việc hỏa tiễn hành trình.
Hôm thứ Sáu, Ba Lan đã triệu tập đại sứ Nga sau khi một hỏa tiễn hành trình của Nga rơi xuống lãnh thổ Ba Lan trong vụ oanh tạc Kyiv đêm trước đó.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã công bố bước đi ngoại giao này hôm Thứ Bẩy, 01 Tháng Tám.
Ông cho biết các nhà chức trách Ba Lan hiện có thể xác nhận "với đầy đủ trách nhiệm" rằng đối tượng được phóng là hỏa tiễn hành trình Kh-101 của Nga, một loại hỏa tiễn được trang bị trên các máy bay ném bom chiến lược của Nga.
"Hôm nay, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập đại sứ Nga liên quan đến vụ hỏa tiễn bắn trúng lãnh thổ Ba Lan ngày hôm qua", Tusk viết.
Một sự việc tương tự đã xảy ra chưa đầy một tuần trước đó, khiến Rumani ra lệnh cho một nhân viên đại sứ quán Nga rời khỏi nước này trong vòng năm ngày. Vào cuối tuần từ ngày 24 đến 26 tháng 7, lực lượng Rumani đã điều động máy bay chiến đấu F-16 để bắn hạ ba máy bay điều khiển từ xa Nga đi lạc trong ba ngày liên tiếp.
Bộ Ngoại giao Rumani gọi quyết định này là "phản ứng kiên quyết" đối với việc máy bay điều khiển từ xa liên tục xâm phạm không phận NATO.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski sau vụ phóng hỏa tiễn ở Ba Lan, cam kết rằng Kyiv sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết để điều tra vụ việc.
Cuộc điện đàm báo hiệu sự phối hợp giữa Kyiv và Warsaw đã được cải thiện.
Hôm thứ Tư, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã gặp gỡ Thủ tướng Tusk tại Lublin, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông tới Ba Lan sau nhiều tuần quan hệ căng thẳng do quyết định của Ukraine trao tặng danh hiệu danh dự "Anh hùng của UPA" cho một đơn vị thuộc Quân đội Ukraine, gọi tắt là AFU, ám chỉ đến Quân đội Kháng chiến Ukraine, mà Ba Lan cáo buộc là thủ phạm gây ra các vụ thảm sát thường dân Ba Lan ở Volhynia trong và sau Thế chiến II.
Ba Lan cảnh báo về những sự việc tương tự trong tương lai.
"Những tình huống như thế này, hay những hành động khiêu khích kiểu này, sẽ còn xảy ra nữa. Chúng ta phải xây dựng khả năng phục hồi của xã hội", Tomczyk nói, nhắc lại vụ bắn hạ máy bay điều khiển từ xa của quân đội Ba Lan hồi tháng 9 năm 2025 trong một cuộc thử nghiệm tương tự đối với NATO.
Ngày 22 tháng 7, Anh cảnh báo Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE rằng các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Nga vào Ukraine đang làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột trên quy mô lớn khắp Âu Châu, đồng thời chỉ ra những hành vi vi phạm không phận của các nước láng giềng nhiều lần.
Cuộc oanh tạc đêm qua của Nga vào Ukraine đã bắn 20 hỏa tiễn về phía Ba Lan.
Khoảng 3 giờ sáng, khoảng 20 hỏa tiễn Nga đã bay về phía Ba Lan như một phần của cuộc tấn công quy mô lớn hơn vào Ukraine trong đêm hôm trước, trong đó Nga đã phóng khoảng 70 hỏa tiễn trên toàn quốc.
Thủ tướng Tusk cho biết, hệ thống phòng không Ukraine đã phá hủy hầu hết các hỏa tiễn hướng về Ba Lan trước khi chúng đến lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, một hỏa tiễn đã không thể bị đánh chặn, ngay cả khi một phi công chiến đấu Ukraine theo dõi nó hướng về biên giới Ba Lan.
Phi công đã ngừng truy đuổi khoảng 20 giây trước khi hỏa tiễn bay vào không phận Ba Lan, vì lo ngại rằng các máy bay F-16 của Ba Lan có thể nhầm anh ta là mối đe dọa.
Hỏa tiễn đã bắn trúng khu vực Lublin, và đoạn video ghi lại khoảnh khắc va chạm đã được lan truyền rộng rãi trên mạng.
Theo Thủ tướng Tusk, lực lượng Ba Lan đã theo dõi tình hình từ thời điểm hỏa tiễn được phóng qua lãnh thổ Ukraine, theo dõi quỹ đạo của mối đe dọa trong thời gian thực. Được biết, Ba Lan đã chuẩn bị bắn hạ hỏa tiễn nếu nó giữ nguyên lộ trình.
[Kyiv Post: Poland Summons Russian Ambassador After Cruise Missile Incident]
12. Iraq tăng cường phòng không và khả năng sẵn sàng chiến đấu sau các cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út.
Một phát ngôn viên chính phủ Iraq cho biết hôm thứ Sáu rằng nước này đã ra lệnh tăng cường hệ thống phòng không và các hoạt động tình báo, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út nhằm vào các phiến quân thân Iran bị cáo buộc tiến hành các cuộc tấn công trong khu vực.
Phát ngôn nhân chính phủ Iraq, Basim Al-Awadi, cho biết Thủ tướng Ali al-Zaidi "đã ban hành mệnh lệnh nghiêm ngặt và ngay lập tức... nhằm nâng cao tối đa cảnh giác và sẵn sàng tại tất cả các doanh trại và căn cứ, đặc biệt là tại các căn cứ chính thức của quân đội và Hashed al-Shaabi."
Ông Al-Awadi cho biết, việc xây dựng lại và hiện đại hóa năng lực phòng không là "ưu tiên hàng đầu", đồng thời nhấn mạnh điều này bao gồm việc đẩy nhanh kế hoạch trang bị và vận hành các hệ thống radar, phát hiện sớm và phòng không hiện đại.
Hôm thứ Tư, các cuộc tấn công chết người của Mỹ và Ả Rập Xê Út đã nhắm vào các căn cứ thuộc về Hashed al-Shaabi - một liên minh vũ trang Iraq đã được sáp nhập vào quân đội nhưng cũng bao gồm các nhóm thân Iran hùng mạnh nổi tiếng với việc hành động đơn phương.
[CBSNews: Iraq to strengthen air defense, readiness after U.S.-Saudi strikes]
13. Nhà máy cao su bốc cháy ở Tatarstan, Nga, cách biên giới Ukraine hơn 1.200 km.
Theo các kênh giám sát và hình ảnh, video do nhân chứng đăng tải trên mạng xã hội, ngọn lửa đã bao trùm một nhà máy hóa dầu của Nga tại Cộng hòa Tatarstan vào khuya ngày 31 tháng 7.
Người dân địa phương cho biết đã xảy ra một vụ nổ và sau đó là một đám cháy lớn tại nhà máy sản xuất cao su tổng hợp Nizhnekamskneftekhim, gọi tắt là NKNK ở thị trấn Nizhnekamsk, cách điểm gần biên giới Ukraine hơn 1.200 km.
NKNK là một trong những doanh nghiệp hóa dầu lớn nhất ở Đông Âu. Theo báo cáo, doanh nghiệp này đã từng là mục tiêu của các cuộc tấn công từ Ukraine trước đây, bao gồm cả các cuộc tấn công gần đây vào tháng 5 và tháng 6 năm 2026.
Kênh truyền hình giám sát Exilenova-Plus của Ukraine, đơn vị đã công bố đoạn video về vụ nổ và hỏa hoạn tại hiện trường, đưa tin rằng vụ nổ ngày 31 tháng 7 "có khả năng do quá tải hệ thống sau một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào khu công nghiệp".
Ảnh do người dân địa phương cung cấp cho thấy một vụ hỏa hoạn quy mô lớn tại cơ sở này và khói dày đặc bốc lên từ hiện trường.
NKNK cũng đã thông báo về vụ cháy tại nhà máy thông qua kênh Telegram chính thức của mình.
"Một đám cháy đã được khống chế trên địa bàn Nizhnekamskneftekhim," công ty cho biết. "Các dịch vụ cấp cứu khẩn cấp đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Không có mối đe dọa nào đối với tính mạng hoặc sức khỏe của người dân. Các phòng thí nghiệm được chứng nhận đang giám sát phẩm chất không khí."
Nguyên nhân vụ cháy chưa được tiết lộ. Cư dân Nizhnekamsk đưa tin trên mạng xã hội rằng một nhà máy sản xuất polystyrene tại doanh nghiệp này đang bốc cháy.
NKNK thuộc sở hữu của công ty mẹ Sibur, công ty hóa dầu tích hợp lớn nhất Nga. Công ty này đã phải chịu những hạn chế thương mại liên quan đến lệnh trừng phạt của Liên minh Âu Châu đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu cao su tổng hợp và khí dầu mỏ hóa lỏng, gọi tắt là LPG.
Cựu GIÁM ĐỐC của Sibur, Dmitry Konov, đã bị Liên Hiệp Âu Châu và Vương quốc Anh trừng phạt vào năm 2022, dẫn đến việc ông phải từ chức.
Ukraine cũng đã đưa NKNK vào danh sách trừng phạt chính thức của mình.
Quân đội Ukraine đã tăng cường chiến dịch "trừng phạt tầm xa" nhằm vào các mục tiêu quốc phòng và công nghiệp của Nga, tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ nhà máy, nhà máy lọc dầu và các trung tâm hậu cần trọng yếu thường xuyên và chính xác hơn trong sáu tháng qua.
Ngày 28 tháng 7, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tuyên bố rằng Nga "không còn nắm giữ thế chủ động" trong cuộc chiến do khả năng của Ukraine trong việc tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ rộng lớn của nước này.
Vài ngày trước đó, Tổng thống Zelenskiy cho biết quân đội đã cập nhật danh sách các mục tiêu chiến lược ở Nga mà họ dự định tấn công trong những tuần tới. Tổng thống nói rằng vì hệ thống phòng không của Nga tập trung ở các thành phố như Mạc Tư Khoa và St. Petersburg, nên các cơ sở quan trọng — như nhà máy NKNK — nằm xa biên giới dễ bị tổn thương trước máy bay điều khiển từ xa của Ukraine.
Tổng thống Zelenskiy không làm rõ liệu các trung tâm hậu cần đó có phải là kho hàng của Wildberries hay không.
Tổng thống Zelenskiy cũng xác nhận các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Volgograd, nằm cách tiền tuyến gần 480 km, và hải cảng ở vùng Krasnodar Krai của Nga, cách đó khoảng 270 km.
[Kyiv Independent: Rubber plant on fire in Russia's Tatarstan, over 1,200 km from Ukrainian border]