Antonino Cambria, trong bản tin ngày 16 tháng 7 năm 2026 của LifeSiteNews, tường trình rằng: Đức Hồng Y Sarah đã lên án hệ tư tưởng phái tính và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan trong một bài phát biểu tại Nghị viện châu Âu, nói rằng chúng “đe dọa phá hủy không chỉ gia đình mà cả nhân loại, hình ảnh của Thiên Chúa”.

Đức Hồng Y Robert Sarah. Shutterstock


BRUSSELS (LifeSiteNews) — Đức Hồng Y Robert Sarah, trong một bài phát biểu tại hội nghị trước Nghị viện châu Âu hôm thứ Tư, đã lên án hệ tư tưởng phái tính và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan là những “con thú tận thế” đe dọa phá hủy gia đình và chính nhân loại.

Trong bài phát biểu kéo dài gần một giờ đồng hồ ngày 15 tháng 7 tại một hội nghị ở tòa nhà Nghị viện Âu Châu với chủ đề “Châu Âu và Châu Phi: Đối thoại với Hồng Y Robert Sarah”, cùng với các bài phát biểu của Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonella Sburi và Sứ thần Tòa Thánh tại Liên minh châu Âu, Tổng Giám mục Bernardito Auza, vị giám mục người Guinea đã lên án mạnh mẽ những điều xấu xa như phá thai, hôn nhân đồng tính, hệ tư tưởng giới tính và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, cũng như tác động của chúng đối với châu Phi, châu Âu và toàn xã hội.

Trong khi lên án việc Liên Hợp Quốc, cũng như các cường quốc châu Âu và phương Tây khác, tìm cách áp đặt hệ tư tưởng phái tính lên các quốc gia châu Phi để đổi lấy viện trợ tài chính, Đức Hồng Y Sarah nhắc lại những nhận xét mà ngài đã đưa ra trong Thượng Hội đồng Gia đình năm 2015 rằng hệ tư tưởng phái tính, cũng như chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, là những “con thú tận thế”.

“Năm 2015, trong Thượng Hội đồng về Gia đình, tôi đã nói, và tôi không hề rút lại một lời nào hôm nay, rằng ‘hệ tư tưởng phái tính và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, mỗi thứ theo cách riêng của mình, đại diện cho hai con quái vật tận thế đe dọa phá hủy không chỉ gia đình mà cả nhân loại, hình ảnh của Thiên Chúa,’” ngài nói.

“Một số người cho rằng hình ảnh này quá cường điệu. Tôi vẫn tin rằng nó chứa đựng một phần sự thật. Phải chăng những thế lực này, dù rất khác nhau về nguồn gốc và hình thức, đều cùng chung một cao ngạo viết lại nhân loại theo ý muốn của chúng?” ngài nói thêm. “Một bên nhân danh cái gọi là tiến bộ, bên kia nhân danh cái gọi là sự trở về với sự thuần khiết nguyên thủy, trong cả hai trường hợp đều phủ nhận tự do tôn giáo và phẩm giá con người.”

Giáo Hội Công Giáo dạy rằng Thiên Chúa tạo ra mỗi cá nhân nam hoặc nữ vào thời điểm thụ thai và giới tính là một đặc điểm bất biến “đặc trưng cho nam và nữ không chỉ ở cấp độ thể chất mà còn ở bình diện tâm lý và tinh thần, để lại dấu ấn trong mỗi biểu hiện của họ.”

Văn kiện Persona Humana năm 1975 của Vatican đã cảnh báo chống lại các giáo lý của phong trào chuyển giới hiện đại, tuyên bố rằng “không thể có sự thúc đẩy thực sự phẩm giá của con người trừ khi trật tự thiết yếu của bản chất con người được tôn trọng.”

Giáo lý Công Giáo cũng lên án việc cắt xén thân thể và triệt sản là “trái với luật luân lý” và lên án hệ tư tưởng phái tính.

Về chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, chính Đức Hồng Y Sarah nằm trong số một số giám mục Công Giáo nổi tiếng đã cảnh báo về sự di cư ồ ạt của người Hồi giáo và các nhóm khác vào châu Âu.

Trong bài phát biểu năm 2017 tại Đại học Cardinal Stefan Wyszyński ở Ba Lan, vị Hồng Y người châu Phi đã lên án “các thế lực bên ngoài” đang cố gắng áp đặt lên Ba Lan và các quốc gia châu Âu khác mà không có sự thẩm hóa.

“Làm thế nào có thể tước bỏ quyền của quốc gia trong việc phân biệt giữa một người tị nạn chính trị hoặc tôn giáo, người phải chạy trốn khỏi quê hương, và một người di cư kinh tế, người muốn thay đổi nơi ở mà không thích nghi, đồng nhất và chấp nhận văn hóa của quốc gia mà họ sẽ sinh sống?” Đức Hồng Y Sarah ngẫm nghĩ.

Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng lại các quốc gia đã phải chịu đựng chiến tranh và những bất công khác mà không làm xáo trộn cuộc sống của người dân các quốc gia khác, đồng thời lên án những người “lợi dụng lời Chúa” để biện minh cho việc thúc đẩy chủ nghĩa đa văn hóa.

“Tôi nhắc lại rằng chúng ta phải cùng nhau xây dựng lại những quốc gia đã trở thành nạn nhân của chiến tranh, tham nhũng và bất công, nhưng điều này không có nghĩa là khuyến khích việc di dời dân tộc và phá hủy quốc gia,” ngài nói. “Một số người lợi dụng Lời Chúa để biện minh cho việc thúc đẩy chủ nghĩa đa văn hóa và sẵn sàng lợi dụng lý do hiếu khách để biện minh cho việc tiếp nhận người nhập cư.”

Trước đó trong bài phát biểu của mình, Đức HY Sarah đã nhấn mạnh việc châu Âu đề cao cái gọi là “quyền” phá thai và hệ tư tưởng LGBT, và cách điều này đã góp phần vào sự “tự hủy diệt” của lục địa bằng cách bóp méo lý trí.

“Khi châu Âu xây dựng ‘quyền’ tách rời khỏi sự thật về con người – phá thai, điều mà một số người muốn nâng lên thành ‘quyền cơ bản’, ‘bản sắc giới tính’ bị thu hẹp thành sự tự kiến tạo chủ quan thuần túy – bản thân lý trí bị bóp méo, không còn là công cụ để nhận biết sự thật nữa.” "Nó là một công cụ quyền lực có khả năng tự áp đặt thông qua sức mạnh của pháp luật và tiền bạc lên những người không chia sẻ những lời hứa đó," ngài nói.