Tổng giáo phận Chicago đã gửi bức thư sau đây đến cộng đồng tín hữu của giáo xứ St. Sabina ở Chicago liên quan đến Cha Michael Pfleger.
Kính gửi các thành viên của Cộng đồng Tín hữu giáo xứ Thánh Sabina,
Tôi viết thư này để chia sẻ một tin buồn về cha xứ của anh chị em, Cha Michael Pfleger. Văn phòng Điều tra và Xem xét Lạm dụng Trẻ em của Tổng Giáo phận Chicago đã nhận được một cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên đối với Cha Pfleger. Vụ lạm dụng được tường trình đã xảy ra tại nhà thờ St. Sabina hơn 30 năm trước. Tuân thủ các chính sách bảo vệ trẻ em của chúng ta, tôi đã yêu cầu Cha Pfleger tạm thời rời khỏi chức vụ mục vụ và sống xa giáo xứ trong khi cáo buộc đang được điều tra. Tuy nhiên, anh chị em nên biết rằng Cha Pfleger đã kịch liệt phủ nhận cáo buộc. Cha Thulani D. Magwaza sẽ tiếp tục phục vụ với tư cách là linh mục quản xứ của Giáo xứ Saint Sabina và sẽ chăm lo các nhu cầu của cộng đồng giáo xứ và trường học. Ngài sẽ giúp bảo đảm rằng công việc tốt đẹp của cộng đồng tín hữu của anh chị em tiếp tục được duy trì.
Chúng tôi không đưa ra giả định về tính đúng hay sai của một cáo buộc cho đến khi quá trình hoàn tất và Hội đồng Xét duyệt Độc lập của chúng tôi đưa ra khuyến nghị mà tôi chấp nhận. Chỉ bằng cách tiến hành một cuộc xem xét kỹ lưỡng và khách quan, chúng tôi mới có thể bảo đảm sự công bằng cho tất cả những người liên quan. Theo yêu cầu của chính sách bảo vệ trẻ em của chúng tôi, cáo buộc đã được báo cáo cho các cơ quan thực thi pháp luật và người đưa ra cáo buộc đã được cung cấp các dịch vụ của Bộ Hỗ trợ Nạn nhân của chúng tôi.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng phúc lợi của các em nhỏ được giao phó cho sự chăm sóc của chúng ta là mối quan tâm hàng đầu. Tổng Giáo phận Chicago xem xét nghiêm chỉnh mọi cáo buộc về hành vi sai trái tình dục. Chúng tôi đánh giá cao sự dũng cảm khi mạnh dạn lên tiếng và khuyến khích bất cứ ai tin rằng mình đã bị lạm dụng hoặc có hành vi không phù hợp bởi một thành viên của giáo sĩ, tu sĩ hoặc nhân viên giáo dân của tổng giáo phận hãy báo cáo cho Văn phòng Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên. Họ sẽ được đón nhận với lòng cảm thông và sự tôn trọng. Thông tin đầy đủ về việc báo cáo lạm dụng tình dục có thể được tìm thấy trên trang web của tổng giáo phận tại www.archchicago.org.
Vì giáo xứ của anh chị em đã từng trải qua chuyện này trước đây, tôi hoàn toàn hiểu được nỗi lo lắng của anh chị em khi biết tin này. Tôi trân trọng sự kiên nhẫn của anh chị em và mong anh chị em hãy nhớ rằng quy trình điều tra và đưa ra quyết định của chúng ta đã chứng minh được hiệu quả trong việc bảo vệ quyền lợi của tất cả mọi người. Trong thời gian này, tôi xin cam đoan sẽ cầu nguyện cho anh chị em.
Tưởng cũng nên biết thêm: Đây không phải là lần đầu tiên Cha Michael Pfleger bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. Trước cáo buộc này, ngài đã 4 lần bị cáo buộc, bị cách chức khỏi thừa tác vụ công khai và phải sống xa nhà thờ St. Sabina trong khi Hội đồng Đánh giá Độc lập điều tra cáo buộc này. Tuy nhiên, cả 4 cáo buộc trước đều đã được chứng minh là sai sự thật.
Trong cáo buộc hiện tại, được đưa ra vào tháng 7 năm 2026, một phụ nữ cáo buộc Cha Pfleger đã lạm dụng tình dục cô khi cô còn nhỏ tuổi trong khoảng thời gian từ năm 1993 đến năm 1995 khi đang theo học tại trường St. Sabina. Vị linh mục đã kịch liệt phủ nhận cáo buộc, gọi đó là "lời nói dối trắng trợn" và là một âm mưu tống tiền.
Hồi Tháng Giêng năm 2021, Hai anh em trưởng thành cáo buộc Cha Pfleger lạm dụng họ vào những năm 1970 tại Nhà thờ Công Giáo Máu Châu Báu Chúa Kitô. Ngài được phục chức vào tháng 6 năm 2021 sau cuộc điều tra kéo dài 5 tháng.
Tháng 3 năm 2022, một người đàn ông thứ ba lên tiếng cáo buộc lạm dụng đã xảy ra tại St. Sabina vào năm 1979. Cảnh sát nhanh chóng phát hiện động cơ chính trị của người tố cáo.
Tháng 10 năm 2022, một người đàn ông thứ tư cáo buộc Pfleger lạm dụng xảy ra vào cuối những năm 1980. Ngài được minh oan và phục chức vào cuối năm đó.
Các giáo dân tại St. Sabina đã tích cực ủng hộ Cha Pfleger trong suốt thời gian bị đình chỉ này. Trong một buổi lễ vào tháng 7 năm 2026, khi một Giám Mục Phụ Tá đọc bức thư của Hồng Y Cupich, giáo đoàn đã la ó phản đối vị giám mục và reo hò bênh vực Pfleger. Các đại diện của giáo xứ đã công khai chỉ trích các quy trình điều tra của tổng giáo phận, cho rằng "nguyên tắc suy đoán vô tội không tồn tại đối với các linh mục".
Source:ARCHCHICAGO