Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh: Công nghệ Kỹ thuật phục vụ tình bạn, chứ không thay thế nó!

Trong chuyến thăm trại hè dành cho con em của các nhân viên Vatican, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khuyến khích trẻ em nên xử dụng kỹ thuật một cách có trách nhiệm.

(Tin Vatican)

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã đến thăm trại hè Estate Ragazzi của Vatican hôm thứ Hai (22/6/2026), gặp gỡ các em nhỏ và thanh thiếu niên tham gia trại hè năm nay và trả lời một số câu hỏi của các em.

Chủ đề tập trung vào tác phẩm "Vòng quanh thế giới trong 80 ngày" của Jules Verne.

Mối quan hệ giữa người với người là trên hết


Trả lời câu hỏi về khó khăn trong việc gián đoạn kết nối với màn hình trong năm học, Đức Giáo Hoàng Lêô thừa nhận những lợi ích của kỹ thuật nhưng nhấn mạnh rằng nó không nên thay thế sự tương tác thực sự giữa người với người.

"Kỹ thuật có thể rất tốt và rất hữu ích cho nhiều hoạt động," ngài nói. "Tuy nhiên, khi chúng ta ở bên nhau, không cần thiết phải cầm điện thoại di động, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng trên tay mọi lúc."

Đức Giáo Hoàng khuyến khích các em nên dành thời gian bên nhau như những con người thực sự hơn là thông qua các thiết bị.

“Điều rất quan trọng là xây dựng tình bạn, dành thời gian bên nhau, chơi đùa cùng nhau, và thậm chí là học tập cùng nhau,” ngài nói. “Chúng ta là con người, là những cá thể, và việc giao tiếp với người khác là vô cùng quan trọng.”

Ngài đưa suy tư này vào đời sống gia đình, và lưu ý rằng “khi gia đình quây quần bên nhau, mà mỗi người ngồi đó nhưng cứ chăm chú vào cái điện thoại của mình thì không được! Điều rất quan trọng là học cách nói chuyện, trò chuyện và tận hưởng sự hiện diện của nhau.”

Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện, ngài nhắc nhở các em rằng “ngay cả khi chúng ta có sách Kinh Thánh và lời cầu nguyện trên điện thoại, Chúa không muốn nhìn vào điện thoại của chúng ta,” nhưng “Chúa muốn nhìn vào trái tim và cuộc sống của chúng ta.”

Nhận thức về sự phụ thuộc vào Công nghệ Kỹ thuật số

Nói riêng với các em lớn tuổi hơn, Đức Giáo Hoàng Lêô cảnh báo rằng nhiều ứng dụng được thiết kế một cách có chủ đích để giữ người dùng xử dụng trong thời gian dài.

“Họ cố gắng khiến chúng ta phụ thuộc vào công nghệ này,” ngài nói. Ngài đề nghị đặt ra những giới hạn thực tế cho việc xử dụng màn hình, chẳng hạn như cất điện thoại đi vào những thời điểm nhất định trong ngày và dành thời gian cho trò chuyện và các hoạt động gia đình.

"Chúng ta không phải lúc nào cũng cắm đầu vào màn hình," ngài lưu ý. "Chúng ta là con người."

Đức Giáo Hoàng sau đó khuyến khích các em nhỏ phát triển cả đời sống nhân bản và tâm linh bằng cách vun đắp các mối quan hệ, tìm kiếm Chúa trong lời cầu nguyện và tránh những hình thức phụ thuộc có thể hạn chế tự do của các em.

Học cách suy nghĩ độc lập

Một bạn trẻ khác hỏi Đức Giáo Hoàng về kinh nghiệm du lịch vòng quanh thế giới của ngài.

Dựa trên những chuyến tông du của chính mình, Đức Giáo Hoàng Lêô nhớ lại một vài lần hệ thống định vị GPS dẫn ngài đi sai hướng. "Ở Ý, ở các nước châu Âu khác, ở Peru, và thậm chí một lần ở Hoa Kỳ, cha đã đi theo GPS, và nó đã đưa cha đi sai đường," ngài nói.

Đức Giáo Hoàng giải thích rằng "tốt hơn là học cách suy nghĩ độc lập và phát triển khả năng tư duy phản biện để biết mình đang đi đâu trong cuộc sống."

Sau đó, ngài khuyến khích các em nhỏ tận dụng tối đa những khả năng mà Chúa đã ban thay vì hoàn toàn dựa vào Công nghệ Kỹ thuật.

“Cha không cần điện thoại nếu đầu óc cha vẫn hoạt động tốt,” ĐTC nói, thêm rằng sự chuẩn bị và khả năng phán đoán tốt giúp mọi người vượt qua khó khăn và tìm ra giải pháp khi những vấn đề bất ngờ phát sinh.

Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng

Vào cuối buổi gặp gỡ, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV được đặt làm “Trưởng đoàn thám hiểm” của trại hè và được tặng một bộ dụng cụ thám hiểm cùng một tấm bảng kỷ niệm.

Ngài mời các em nhỏ cầu nguyện cùng ngài và khuyến khích các em kể với cha mẹ rằng mình đã cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. “Cầu nguyện rất quan trọng đối với chúng ta,” ngài kết luận. “Chúng ta muốn Chúa Giêsu ở đây với chúng ta.”