Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva hôm thứ Tư cho biết Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cần được bảo vệ khỏi “những người quyền lực” đã chỉ trích ngài gần đây. Phát biểu của nhà lãnh đạo cánh tả này được đưa ra trong bối cảnh cuộc khẩu chiến căng thẳng giữa Đức Giáo Hoàng và Tổng thống Donald Trump.

Trước đó vào thứ Tư, trong chuyến thăm Cameroon, vị Đức Giáo Hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ đã khẳng định rằng “thông điệp mà thế giới cần nghe ngày nay” là thông điệp về hòa bình và đối thoại. Trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump đã liên tục chỉ trích những bình luận của Đức Giáo Hoàng Lêô về cuộc chiến ở Iran.

Ông Lula, 80 tuổi, người đang tranh cử tái nhiệm vào tháng 10, đã phát biểu trong một thông điệp video gửi tới cuộc họp khoáng đại của Hội Đồng Giám Mục Brazil.

“Tôi bày tỏ sự đoàn kết sâu sắc nhất với Đức Giáo Hoàng Lêô XIV. Trong suốt lịch sử nhân loại, những người đấu tranh cho hòa bình và cho người bị áp bức đã bị tấn công bởi những kẻ quyền lực tự cho mình là thần thánh đáng được tôn thờ,” Lula nói. “Có một trái tim tràn đầy tình yêu thương thì tốt hơn là có sức mạnh của vũ khí và tiền bạc.”

Mâu thuẫn giữa Đức Giáo Hoàng Lêô và tổng thống Mỹ nổ ra sau khi Đức Giáo Hoàng nói rằng Chúa không ban phước cho những kẻ ném bom. Đức Giáo Hoàng cũng gọi lời đe dọa của Tổng thống Trump về việc tiêu diệt nền văn minh Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Tổng thống Mỹ sau đó lập luận rằng Đức Giáo Hoàng Lêô yếu kém trong việc chống tội phạm và là người bị chi phối bởi cánh tả, đồng thời cho rằng Đức Giáo Hoàng có được vị trí của mình là nhờ ông ta.


Source:Washingtonpost