Tổng thống Trump nói ông sẽ không gặp Đức Giáo Hoàng Lêô, và có thể 'không đồng ý' với Giáo Hoàng. Với tuyên bố mới nhất này của Tổng thống Trump, các quan sát viên cho rằng khả năng Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tông du Hoa Kỳ trong thời gian Tổng thống Trump làm Tổng thống gần như bằng không.

Theo thông lệ ngoại giao, Đức Thánh Cha chỉ có thể thăm một quốc gia nếu có lời mời của nhà lãnh đạo quốc gia đó và Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục. Trong trường hợp này ngài không thể đến Hoa Kỳ vì Ông Trump không muốn ngài đến Mỹ như chính ông ta tuyên bố.

Tổng thống Trump đã bảo vệ những bình luận của mình khi phản bác tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV về cuộc chiến tranh Iran, nói rằng ông có quyền không đồng ý với Đức Giáo Hoàng và ông cảm thấy không cần thiết phải gặp mặt để giải quyết những khác biệt giữa hai người.

“Tôi có quyền không đồng ý với Giáo Hoàng. Tôi không phản đối việc Giáo Hoàng có thể nói những gì ngài muốn, và tôi muốn ngài nói những gì ngài muốn, nhưng tôi có thể không đồng ý,” ông nói, khi rời Tòa Bạch Ốc để đến Nevada tham dự một cuộc họp bàn tròn.

Tổng thống cũng nhắc lại rằng ông thích em trai của Đức Giáo Hoàng Lêô, Louis Prevost, người ủng hộ Tổng thống Trump.

“Ông ấy thực sự là một người tuyệt vời,” ông nói về Louis Prevost. “Và tôi chắc chắn Giáo Hoàng cũng là một người tuyệt vời. Tôi chưa gặp ngài, nhưng tôi không đồng ý với Giáo Hoàng.”

“Tôi hoàn toàn tin vào Phúc Âm,” Tổng thống Trump nói. “Nhưng với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ, tôi không thể cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Tổng thống Trump nói rằng “Giáo Hoàng phải hiểu” rằng Iran không thể có vũ khí hạt nhân. Đức Giáo Hoàng chỉ lên tiếng phản đối chiến tranh, giống như hầu hết các giáo hoàng hiện đại đều phản đối xung đột vũ trang. Ngài không đề cập đến khả năng hạt nhân của Iran như một phần trong lập trường đó.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục nhấn mạnh điểm này khi đề cập đến mâu thuẫn với Đức Giáo Hoàng.

“Nếu họ có vũ khí hạt nhân, mọi quốc gia, kể cả Ý, nơi ngài đang đóng đô, mọi quốc gia trên thế giới, sẽ gặp rắc rối,” ông nói.

“Giáo Hoàng phải hiểu rằng Iran đã giết chết hơn 42.000 người trong vài tháng qua,” ông nói.

Tổng thống Trump đã bị chỉ trích nặng nề bởi những người Công Giáo và các nhà bảo thủ tôn giáo khác trong tuần này sau khi ông đăng một bài nói vào cuối tuần gọi Đức Giáo Hoàng Lêô là “yếu kém trong việc chống tội phạm, và tệ hại trong chính sách đối ngoại.”

Đức Giáo Hoàng gốc Mỹ đã phản bác lại, nói rằng ngài “không sợ” chính quyền Tổng thống Trump.

Đức Giáo Hoàng đã lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh Iran, nói rằng, “Chúa không ban phước lành cho bất kỳ cuộc xung đột nào.”

Các quan chức Công Giáo trong chính quyền đã bảo vệ những bình luận của tổng thống chống lại Đức Giáo Hoàng.

Phó Tổng thống Vance cảnh báo Đức Giáo Hoàng Lêô nên “cẩn thận” khi nói về thần học, và người phụ trách biên giới của Tòa Bạch Ốc, Tom Homan, nói rằng Đức Giáo Hoàng nên “tránh xa chính trị.”

Ngoại trưởng Marco Rubio và Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng là người Công Giáo nhưng chưa lên tiếng về mâu thuẫn giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo.


Source:The Hill