
Daniel Esparza, trong bản tin ngày 08/04/2026 của Aleteia, cho hay: Chào đón thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Trung Đông, Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi cầu nguyện, ngoại giao và đối thoại bền vững là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình lâu dài.
Trong cuộc gặp gỡ với các tín hữu tại buổi tiếp kiến chung ngày 8 tháng 4, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã đề cập đến căng thẳng ở Trung Đông, đưa ra phản hồi thận trọng nhưng đầy hy vọng về thỏa thuận ngừng bắn mới được công bố.
Thỏa thuận đạt được vào cuối ngày 7 tháng 4 giữa Iran, Hoa Kỳ và Israel, thiết lập một lệnh ngừng bắn hai tuần sau nhiều tuần bạo lực leo thang và thời hạn 8 giờ tối (giờ miền Đông) đêm hôm trước. Phát biểu trước những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng mô tả diễn biến này là “một dấu hiệu của niềm hy vọng sâu sắc”.
Thông điệp của ngài không chỉ dừng lại ở sự lạc quan thận trọng. Ngài nhấn mạnh rằng chỉ riêng lệnh ngừng bắn không thể đảm bảo hòa bình. “Chỉ thông qua việc quay trở lại bàn đàm phán, chúng ta mới có thể chấm dứt chiến tranh”, ngài nói, kêu gọi tất cả các bên nhanh chóng chuyển từ kiềm chế tạm thời sang đối thoại bền vững.
Bối cảnh ngoại giao vẫn còn phức tạp. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại những lời đe dọa trả đũa mạnh mẽ trước đó đối với Iran, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận Israel tham gia vào thỏa thuận ngừng bắn – mặc dù các hoạt động quân sự vẫn đang diễn ra ở Lebanon, nơi thương vong tiếp tục gia tăng.
Trước bối cảnh bất định này, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi các tín hữu Công Giáo trên toàn thế giới hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao về mặt tinh thần, cho rằng sự cởi mở đối thoại có thể lan tỏa vượt ra ngoài cuộc xung đột này và định hình các phản ứng đối với các cuộc khủng hoảng ở những nơi khác.
Lời kêu gọi đầy đủ của Đức Giáo Hoàng:
Sau những giờ phút căng thẳng tột độ vừa qua ở Trung Đông và trên toàn thế giới, tôi hoan nghênh với sự hài lòng, và như một dấu hiệu của niềm hy vọng sâu sắc, thông báo về lệnh ngừng bắn hai tuần ngay lập tức. Chỉ bằng cách quay trở lại bàn đàm phán, chúng ta mới có thể chấm dứt chiến tranh.
Tôi kêu gọi anh chị em cầu nguyện trong thời điểm ngoại giao tế nhị này, với hy vọng rằng sự sẵn lòng tham gia đối thoại có thể trở thành phương tiện để giải quyết các tình huống xung đột khác trên khắp thế giới.
Tôi nhắc lại lời mời gọi mọi người cùng tham gia với tôi trong Buổi Cầu Nguyện vì Hòa Bình mà chúng ta sẽ cử hành tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào thứ Bảy ngày 11 tháng 4. Buổi cầu nguyện sắp tới, được tổ chức tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, vừa mang tính biểu tượng vừa mang tính thực tiễn: sự hiệp nhất trong cầu nguyện khi ngoại giao đang diễn ra.
Tòa Thánh từ lâu đã tự định vị mình là tiếng nói đạo đức trong các cuộc xung đột hoàn cầu, ủng hộ đối thoại ngay cả khi các giải pháp chính trị dường như còn xa vời. Trong thời điểm này, sự can thiệp của Đức Giáo Hoàng Leo không đưa ra các giải pháp kỹ thuật hay phân tích chính trị mà thay vào đó là một lập trường nhân bản và tâm linh — một lập trường khẳng định rằng hòa bình bắt đầu từ sự sẵn lòng nói chuyện, lắng nghe và hy vọng.