Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ thực hiện các chuyến tông du đến Châu Phi, Tây Ban Nha và Monaco



Văn phòng Báo chí Tòa Thánh vừa thông báo các chuyến tông du sắp tới của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV: mười ngày ở Châu Phi, giữa Algeria, Cameroon, Angola và Guinea Xích đạo, vào tháng Tư; một ngày ở Công quốc Monaco vào cuối tháng Ba; và sáu ngày ở Tây Ban Nha, giữa Madrid, Barcelona và quần đảo Canary, vào tháng Sáu.

(Tin Vatican)

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo hôm thứ Tư (25/2/2026), Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ thực hiện một chuyến tông du mười ngày đến Châu Phi và hai chuyến khác ở Châu Âu.

Chuyến thăm đầu tiên sẽ là một chuyến đi trong ngày vào cuối tháng Ba đến Công quốc Monaco, tiếp theo là chuyến đi Châu Phi vào tháng Tư, và cuối cùng là chuyến đi sáu ngày đến Tây Ban Nha và quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào tháng Sáu.

Sau chuyến đi quan trọng đến Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon vào cuối năm 2025 và sau khi công bố các chuyến thăm mục vụ sắp tới ở Ý, đưa ngài đến tận Lampedusa, Đức Giáo Hoàng Lêô đang tiếp tục các chuyến hành hương của mình trên khắp thế giới.

Châu Phi

Chuyến đi dài nhất - từ ngày 13 đến 23 tháng 4 - sẽ chứng kiến ngài theo bước chân của Thánh Augustinô tại Algeria, nơi ngài sẽ viếng thăm Algiers và Annaba; sau đó đến thăm Cameroon ở Trung Phi, với các điểm dừng chân tại Yaoundé, Bamenda và Douala; Angola, nơi ngài sẽ viếng thăm Luanda, Muxima và Saurimo; và cuối cùng là Guinea Xích đạo, nơi ngài sẽ viếng thăm Malabo, Mongomo và Bata.

Đây sẽ là một chuyến đi phức tạp, đồng thời là một cuộc hành trình tưởng nhớ vị thánh thành Hippo, người mà Giáo hoàng Lêô có mối liên hệ mật thiết với hình ảnh của ngài; và sau đó ghé thăm hai quốc gia đang phát triển, đặc biệt chú trọng đến những người yếu thế nhất, người nghèo và những người chăm sóc họ.

Hơn nữa, Chuyến đi sẽ tập trung vào hòa bình.

Đức Giáo Hoàng Lêô sẽ đến vùng nói tiếng Anh ở phía bắc Cameroon, nơi đã diễn ra cuộc nội chiến kéo dài mười năm giữa lực lượng vũ trang chính quy và phe ly khai.

Giai đoạn cuối cùng của Chuyến đi Châu Phi này sẽ là đến Guinea Xích đạo, quốc gia duy nhất ở châu Phi nói tiếng Tây Ban Nha.

Chuyến thăm của Giáo hoàng lần này có thời gian gần bằng chuyến tông du của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II năm 1985, khi ngài đến thăm bảy quốc gia trong 11 ngày.

Công quốc Monaco

Tuy nhiên, đây chỉ là một chuyến đi chớp nhoáng trong một ngày đến Công quốc Monaco, dự kiến vào ngày 28 tháng 3, trước Tuần Thánh, để khai mạc các Chuyến Tông du của Đức Thánh Cha trong nửa đầu năm 2026.

Đức Giáo Hoàng mong muốn đáp lại tích cực những lời mời liên tục từ chính quyền Monaco, trước hết là gửi đến Đức cố Giáo hoàng Phanxicô và sau đó là gửi đến chính ngài.

Công quốc Monaco là một thực thể châu Âu nơi Công Giáo là quốc giáo và nơi đối thoại giữa các thể chế dân sự và Giáo hội vẫn là vấn đề quan trọng trong các cuộc tranh luận công khai.

Điều đáng chú ý nữa là cam kết của Công quốc đối với hòa bình, nơi sẽ chào đón một vị Giáo hoàng lần đầu tiên trong thời hiện đại.

Tây Ban Nha

Cuối cùng, từ ngày 6 đến 12 tháng 6, Đức Giáo Hoàng Lêô sẽ đến thăm Tây Ban Nha, trước tiên là thủ đô Madrid và sau đó là Barcelona, nơi ngài sẽ khánh thành tòa tháp mới nhất và cao nhất của đền thờ Thánh Gia (Sagrada Familia), vương cung thánh đường đồ sộ đã định hình lại đường chân trời của thành phố Catalan.

Chuyến tông du trùng với kỷ niệm 100 năm ngày mất của Antoni Gaudí, kiến trúc sư tài ba, người đã “mơ ước” về Vương cung thánh đường này bằng việc bắt đầu xây dựng nó, và người năm ngoái đã được tuyên dương là Tôi Tớ Đáng Kính.

Tiếp tục cuộc hành trình ở Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha sẽ đi từ Barcelona đến quần đảo Canary, để thực hiện một hành trình mà cố Giáo hoàng Phanxicô đã ấp ủ, như Đức Tổng Giám Mục Madrid, Hồng Y José Cobo Cano, đã nhấn mạnh vào tháng Giêng.

Trong khi ở quần đảo Canary, Đức Giáo Hoàng sẽ đến thăm Tenerife và Gran Canaria.

Những điểm đến đa dạng và ý nghĩa

Qua ba chuyến tông du này, Đức Giáo Hoàng Lêô sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều quốc gia và hoàn cảnh đa dạng nhất.

Ngài sẽ di chuyển từ Algeria, một quốc gia Hồi giáo nơi Kitô hữu chỉ chiếm một thiểu số nhỏ và là mầm mống của tình huynh đệ, đến các quốc gia có đa số Kitô hữu nằm ở trung tâm lục địa châu Phi, với những thách đố nhưng cũng minh chứng niềm vui về đức tin của họ.

Đức Thánh Cha cũng sẽ có một chuyến đi ngắn đến quốc gia nhỏ thứ hai trên thế giới sau Thành phố Vatican, nằm trên bờ biển Riviera của Pháp; đến một quốc gia châu Âu rộng lớn, Tây Ban Nha, nơi bản sắc được định hình bởi đức tin Kitô giáo, nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi quá trình tục hóa. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha sẽ kết thúc Hành trình Tông du đến quần đảo Canary, một trong những tuyến đường di cư chính từ châu Phi đến châu Âu, với hàng chục nghìn người cập bến hàng năm.