Huynh Đoàn Thánh Piô X đã thông báo rằng các lễ tấn phong giám mục mới sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 7, đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với huynh đoàn và mối quan hệ của huynh đoàn với Rôma.

Quyết định này đã được công bố nội bộ vào ngày 2 tháng 2, Lễ Đức Mẹ dâng Chúa vào đền thờ, bởi Cha Davide Pagliarani, Bề trên Tổng quyền của Hội Thánh Piô X, trong một buổi lễ tại Chủng viện Quốc tế Saint-Curé-d'Ars ở Flavigny-sur-Ozerain. Phát biểu trong bối cảnh lễ trao áo dòng, Cha Pagliarani xác nhận rằng các giám mục của Huynh Đoàn sẽ tiến hành lễ tấn phong Giám Mục vào cuối năm nay mà không có sự phê chuẩn của Đức Giáo Hoàng. Việc tấn phong như vậy sẽ dẫn đến vạ tuyệt thông tiền kết cho người được thụ phong và người tấn phong.

Trong một tuyên bố kèm theo thông báo, Huynh Đoàn cho biết quyết định này được đưa ra sau một thời gian dài suy ngẫm và cầu nguyện. Huynh Đoàn cũng tiết lộ rằng Cha Pagliarani đã xin được diện kiến Đức Thánh Cha vào tháng Tám năm ngoái, viết thư để giải thích những gì ngài mô tả là tình hình hiện tại của Huynh Đoàn. Trong một bức thư sau đó, vị linh mục đã đề cập đến điều mà ngài gọi là nhu cầu đặc biệt để bảo đảm sự tiếp tục của chức vụ giám mục trong Huynh Đoàn Thánh Piô X.

Theo tuyên bố, các giám mục của Huynh Đoàn đã đi khắp nơi trong gần bốn thập niên qua để phục vụ các tín hữu gắn bó với phụng vụ truyền thống của Giáo hội và tìm kiếm các bí tích Truyền chức thánh và Thêm sức. Ban lãnh đạo của Huynh Đoàn cho biết nhu cầu mục vụ này vẫn rất cấp thiết và phổ biến.

Thông cáo cho biết thêm rằng, trong những ngày gần đây, Huynh Đoàn Thánh Piô X đã nhận được một bức thư từ Tòa Thánh mà theo quan điểm của họ, không đáp ứng được những yêu cầu mà họ đã đưa ra. “Sau nhiều cân nhắc trong lời cầu nguyện, và sau khi nhận được từ Tòa Thánh trong những ngày gần đây một bức thư hoàn toàn không đáp ứng được những yêu cầu của chúng tôi, “ văn bản cho biết, Cha Pagliarani, với sự ủng hộ đồng ý của Huynh Đoàn, đã phán quyết rằng “tình trạng khách quan của nhu cầu cấp thiết mà các linh hồn đang gặp phải đòi hỏi một quyết định như vậy”.

Để giải thích lý do tâm linh và giáo hội đằng sau động thái này, tuyên bố đã trích dẫn những lời do Cha Pagliarani viết vào ngày 21 tháng 11 năm 2024, nhân kỷ niệm 50 năm tuyên bố của Đức Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre, người sáng lập Hội. “Chỉ trong Giáo hội mọi thời đại và trong Truyền thống bất biến của Giáo hội, chúng ta mới tìm thấy sự bảo đảm về việc ở trong Chân lý, tiếp tục rao giảng và phụng sự Chân lý đó”, Cha Pagliarani viết.

Ngài tiếp tục: “Huynh Đoàn Thánh Piô X không tìm kiếm sự tồn tại của chính mình trước hết: Huynh Đoàn tìm kiếm trước hết lợi ích của Giáo hội toàn cầu và vì lý do này, Huynh Đoàn là một công trình nổi bật của Giáo hội, với sự tự do và sức mạnh độc đáo, đáp ứng một cách thích đáng những nhu cầu cụ thể của một thời đại bi thảm chưa từng có.”

Tuyên bố kết luận bằng cách nhắc lại tuyên bố năm 1974 của Đức Tổng Giám Mục Lefebvre, khẳng định lại ý định của Huynh Đoàn tiếp tục công việc của mình mà không có thái độ thù địch đối với quyền lực giáo hội. “Mục tiêu duy nhất này vẫn là mục tiêu của chúng ta ngày nay, cũng như 50 năm trước: 'Vì vậy, không có bất kỳ sự nổi loạn, cay đắng hay oán giận nào, chúng ta tiếp tục công việc đào tạo linh mục dưới sự dẫn dắt của Giáo huấn luôn hiện diện của Giáo hội, tin chắc rằng chúng ta không thể phục vụ Giáo Hội Công Giáo Rôma, Đức Giáo Hoàng và các thế hệ tương lai tốt hơn nữa'“.

Huynh Đoàn cũng cho biết thêm rằng sẽ có thông tin làm rõ hơn trong thời gian tới. “Trong những ngày tới, Bề trên Tổng quyền sẽ cung cấp thêm lời giải thích về tình hình hiện tại và quyết định của ngài”, Huynh Đoàn cho biết.

Tờ Catholic Herald được biết các cuộc thảo luận giữa Huynh Đoàn Thánh Piô X và Bộ Giáo lý Đức tin đã diễn ra từ năm ngoái, với trọng tâm đặc biệt vào vấn đề kế vị giám mục trong Huynh Đoàn.

Các nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán cho biết các cuộc gặp giữa đại diện của Huynh Đoàn Thánh Piô X và Tòa Thánh dự kiến sẽ tiếp tục vào cuối tháng này hoặc tháng Ba, và lịch trình này đã được tờ Catholic Herald biết đến. Việc Huynh Đoàn Thánh Piô X đề cập đến việc nhận được một bức thư từ Tòa Thánh “hoàn toàn không đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi” cho thấy rằng bức thư này có thể đánh dấu sự đổ vỡ, hoặc ít nhất là một bế tắc nghiêm trọng, trong các cuộc đàm phán đang diễn ra và dường như đã thúc đẩy quyết định tiến hành các lễ tấn phong giám mục mới một cách độc lập.

Việc công bố các lễ tấn phong giám mục mới của Huynh Đoàn Thánh Piô X đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước, và quyết định ấn định ngày cụ thể sớm như vậy đã thay đổi căn bản cục diện các cuộc đàm phán hiện tại giữa Rôma và Hội Thánh.

Thông báo rằng Huynh Đoàn Thánh Piô X dự định tiến hành các lễ tấn phong giám mục mới vào ngày 1 tháng 7 không phải là điều bất ngờ. Tờ Catholic Herald đã đưa tin vào tháng Giêng rằng các cuộc đàm phán giữa Huynh Đoàn và Tòa Thánh đang diễn ra và dự kiến sẽ có thêm các cuộc gặp gỡ trong tháng này hoặc tháng Ba. Tuyên bố của chính Huynh Đoàn giờ đây xác nhận điều đã được hiểu ngầm từ trước.

Năm 1988, khi Đức Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre tuyên bố ý định tấn phong giám mục mà không cần sự cho phép của Giáo hoàng, lịch trình công khai rất ngắn gọn và được cố tình rút ngắn. Áp lực lên Rôma đến muộn và nhanh chóng. Lần này, Huynh Đoàn đã chọn đường lối ngược lại. Bằng cách công bố ý định của mình trước nhiều tháng, họ đã công khai mọi thứ. Điều rõ ràng là các cuộc đàm phán đã bế tắc và Huynh Đoàn sẵn sàng hành động trừ khi hoàn cảnh thay đổi.

Từ lâu, SSPX đã khẳng định rằng các giám mục của họ rất cần thiết cho sứ mệnh mục vụ toàn cầu đối với những người Công Giáo gắn bó với phụng vụ truyền thống và đời sống bí tích. Trong nhiều thập niên, các giám mục của họ đã liên tục đi khắp các châu lục để ban Bí tích Thêm sức và Truyền chức thánh.

Chiến lược đang nổi lên dường như là một chiến lược gây áp lực. Bằng cách ấn định một ngày cụ thể quá xa như vậy, Huynh Đoàn đã gia tăng áp lực lên Rôma trong khi vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận mới. Việc đề cập trong tuyên bố của họ đến một bức thư từ Tòa Thánh “hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của chúng tôi” rất đáng chú ý. Nó cho thấy không phải một sự đổ vỡ đột ngột, mà là sự cứng rắn dần dần trong các lập trường hiện đang được công khai.

Ngoài ra còn có một câu hỏi dành cho Rôma: Vatican sẽ giải quyết như thế nào với một phong trào truyền thống ngày càng lớn mạnh, tự tin và minh bạch hơn so với gần 40 năm trước? Sự im lặng hoặc trì hoãn giờ đây tiềm ẩn rủi ro lớn hơn, vì chiến lược của Hội dường như được thiết kế để buộc phải làm rõ vấn đề, thông qua việc nối lại đàm phán hoặc thông qua một cuộc đối đầu mà cả hai bên đều không công khai bày tỏ mong muốn.


Source:Catholic Herald