Muối và ánh sáng, cả hai đều cần cho sự sống. Thiếu muối thực phẩm kém mùi vị; thiếu ánh sáng mắt không nhìn rõ đường lối. Muối và ánh không thể thiếu cho sự sống còn của mọi sinh vật. Đức Kitô dùng hình ảnh muối và ánh sáng vật lí để nói về muối và ánh sáng trong cuộc sống tâm linh. Muối và ánh sáng hữu dụng cho sự vật quanh nó. Đức Kitô nói rõ anh em phải là muối cho đời, ánh sáng cho trần gian. Như thế muối và ánh sáng tâm linh không phải cho mình mà cho tha nhân, xã hội, Giáo Hội. Đường, hướng bên ngoài thường lắt léo, chồng chéo và có trăm đường, ngàn nẻo vì thế môn đệ Đức Kitô phải rất cẩn trọng trong việc chọn đường đi, lối sống, cách xử thế. Mục đích là mang lại an ủi, hy vọng, hạnh phúc cho tha nhân. Quan trọng hơn cả là sống làm Sáng Danh Đức Kitô.

Chính anh em là muối cho đời.......... Chính anh em là ánh sáng cho trần gian Mt 5:13- 14

Muối và ánh sáng thường thay đổi hình dạng để thích nghi với hoàn cảnh. Rất dễ nhận dạng khi muối ở thể đặc, nhưng lại biến dạng khi ở thể lỏng. Mắt nhìn không đủ chính xác, không biết thừa hay thiếu muối. Để phân biệt người ta nhờ vị giác để cảm nhận. Lưỡi giúp cho biết mức độ mặn nhạt của thực phẩm. Hình dạng ánh sáng lệ thuộc vào khung cảnh sự vật chung quanh.

Mục đích của muối là ướp thực phẩm, mục đích của ánh sáng là sưởi ấm, soi đường. Mục đích của muối và ánh sáng tâm linh là sưởi ấm, ướp cõi lòng con người. Lòng người thì không thể cân đo vì thế mục đích của muối và ánh sáng tâm linh là dẫn con người đến gần Chúa. Ngài là Đấng duy nhất có khả năng biến đổi, soi sáng cõi lòng con người. Lời Chúa là ánh sáng phá tan mù tối cõi lòng dẫn đến thay đổi niềm tin. Thay vì tin vào sức mạnh, của cải, vật chất, chức tước, muối ánh sáng tâm linh hướng tâm hồn ta lên Chúa. Với mục đích hoán cải con tim khô cằn, sỏi đá thành con tim bén nhậy yêu thương; hận thù được thay thế bằng thứ tha; hoà bình thay thế chiến tranh; đường lối Chúa thay đường lối xã hội. Lời nói ngay thẳng, hành động tốt lành, cách sống hài hoà, xử thế khôn ngoan được ánh sáng Lời Chúa soi sáng, hướng dẫn giúp Kitô hữu đi theo đường lối Chúa. Môn đệ đích thực của Đức Kitô là sống và thực hành Lời Chúa. Muối, ánh sáng tâm linh mong chiếu dọi vào vùng u tối trong cõi lòng để ánh sáng Lời Chúa, sưởi ấm, soi sáng, biến đổi con tim trở nên hữu ích cho đời. Muối, ánh sáng tâm linh bắt nguồn từ Thiên Chúa vì thế chúng cần nhận sức sống từ Thiên Chúa. Đón nhận lời xã hội ca tụng, đề cao là điều đáng khích lệ, nhưng phải cẩn trọng, và tỉnh thức. Chúng không thể soi đường công chính bởi chúng đến từ tình cảm khán giả dành cho. Tình cảm bị cảm xúc hướng dẫn. Ưa thích thì khen tặng, không ưa thì phê bình. Tin theo chúng sớm muộn gì cũng đi lạc đường. Nhận muối, ánh sáng từ lời Đức Kitô, là hoàn hảo, bảo đảm hơn cả bởi chính Ngài sự thật và là sự sống. Đức Kitô là nguồn ánh sáng chân chính. Đi theo ánh sáng Đức Kitô hướng dẫn sẽ không bao giờ sai lầm, thất vọng.

Xin Lời Chúa ướp đời, ánh sáng Chúa soi sáng cõi lòng.