1. Đài truyền hình nhà nước Iran đe dọa Tổng thống Donald Trump: “Viên đạn sẽ không trượt mục tiêu”
Đài truyền hình nhà nước Iran hôm thứ Tư đã phát sóng một đoạn phóng sự cảnh báo Tổng thống Donald Trump rằng “lần này, viên đạn sẽ không trượt”, làm leo thang lời lẽ kích động của Tehran trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.
Đoạn tin nhắn bao gồm hình ảnh Tổng thống Trump bị bao vây bởi các đặc vụ Mật vụ sau vụ ám sát hụt năm 2024 tại một cuộc mít tinh tranh cử ở Butler, Pennsylvania. Amichai Stein, phóng viên của i24 News và The Giêrusalem Post, đã chia sẻ bài đăng trên X kèm theo bản dịch từ tiếng Ba Tư.
Đài truyền hình nhà nước Iran hôm thứ Tư đã phát sóng một đoạn phóng sự, cảnh báo Tổng thống Trump rằng “lần này, viên đạn sẽ không trượt mục tiêu.”
Các quan chức Iran và truyền thông nhà nước đã nhiều lần đưa ra những lời đe dọa đối với Tổng thống Trump kể từ sau vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Mỹ khiến tướng Qassem Soleimani thiệt mạng vào Tháng Giêng năm 2020.
Các chỉ huy cao cấp của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã thề sẽ trả đũa, đôi khi ám chỉ rằng Tổng thống Trump sẽ là mục tiêu, và truyền hình nhà nước định kỳ phát sóng các lời đe dọa hoặc cảnh báo mang tính biểu tượng gắn liền với lời hứa đó. Giới lãnh đạo Tehran đã coi những tuyên bố này là một phần trong cam kết trả thù cho cái chết của Soleimani.
Tổng thống Trump cảnh báo rằng Mỹ có thể sẽ hành động quân sự nếu người biểu tình bị hành quyết, trong khi chế độ Iran đáp trả bằng những lời đe dọa và tuyên thệ kháng chiến của riêng mình, kêu gọi người biểu tình hôm thứ Ba “tiếp tục biểu tình và giành lấy các thể chế của các bạn”.
Đoạn phim do truyền thông nhà nước Iran phát sóng trong một lễ tang ở Tehran hôm thứ Tư, bao gồm hình ảnh ám chỉ vụ ám sát hụt Tổng thống Trump năm 2024, được chiếu giữa những biểu ngữ có dòng chữ “Cái chết cho nước Mỹ”, khi hàng ngàn người tập trung để tưởng niệm các thành viên lực lượng an ninh và những người khác thiệt mạng trong các cuộc biểu tình gần đây. Sự kiện này, được các hãng thông tấn quốc tế đưa tin, là một trong số các cuộc biểu tình ủng hộ chế độ do chính phủ tổ chức sau cuộc đàn áp bạo lực của nhà nước đối với các cuộc biểu tình, theo hãng thông tấn Agence France-Presse, gọi tắt là AFP.
Theo báo cáo của AFP, chính phủ Iran đã tuyên bố sẽ tiến hành các phiên tòa công khai nhanh chóng đối với những người bị bắt giữ trong các vụ việc mà các quan chức mô tả là hành vi “bạo loạn” và “khủng bố”, sau nhiều tuần biểu tình chống chính phủ, trở thành thách thức lớn nhất đối với Cộng hòa Hồi giáo kể từ năm 1979.
Chánh án Tòa án tối cao Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, xuất hiện trên truyền hình nhà nước, tuyên bố rằng những người bị buộc tội phạm tội bạo lực sẽ bị truy tố nhanh chóng, đồng thời tự mình thẩm vấn những người bị giam giữ trước ống kính máy quay.
Các tổ chức nhân quyền báo cáo rằng việc cắt internet gần như hoàn toàn - được áp đặt từ ngày 8 tháng Giêng, theo nhóm giám sát Netblocks - đã cho phép chính quyền ngăn chặn thông tin và che giấu quy mô của bạo lực.
Erfan Soltani là ai?
Erfan Soltani, một người biểu tình 26 tuổi người Iran, được trang tin tiếng Farsi của Bộ Ngoại giao Mỹ và các nhóm nhân quyền đưa tin là người biểu tình đầu tiên bị kết án tử hình trong làn sóng bất ổn hiện nay.
Vụ án của Soltani đã trở thành tâm điểm chú ý của các nhà hoạt động quốc tế, trong đó có Tổ chức Ân xá Quốc tế, tổ chức đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tất cả các vụ hành quyết có liên quan đến các cuộc biểu tình.
Đã có bao nhiêu người biểu tình thiệt mạng ở Iran?
Số liệu chính xác về số người chết vẫn còn gây tranh cãi do tình trạng mất điện nghiêm trọng và các hạn chế của chính phủ.
Theo báo cáo của hãng tin AP, các nhà hoạt động cho biết đã có ít nhất 2.500 người thiệt mạng trong cuộc nổi dậy và hơn 10.000 người bị bắt giữ.
Mỹ có sắp gây chiến với Iran không?
Mặc dù Tổng thống Trump đã đưa ra cảnh báo về “hành động rất mạnh mẽ” và gợi ý phản ứng quân sự trực tiếp nếu các vụ hành quyết hoặc giết người hàng loạt tiếp tục diễn ra, nhưng không có dấu hiệu chính thức nào được xác minh cho thấy Mỹ đã bắt đầu hoặc có kế hoạch phát động chiến tranh công khai chống lại Iran.
Các tuyên bố chính sách tiếp tục dao động giữa đe dọa sử dụng vũ lực và sẵn sàng đàm phán, trong đó Tổng thống Trump cũng cho biết sẵn sàng đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định.
Các nhà lãnh đạo Iran đã lên án những lời đe dọa của Mỹ và phát tín hiệu rằng họ sẽ không từ bỏ các chính sách an ninh của mình, kêu gọi sự đoàn kết quốc gia ngay cả khi điều kiện kinh tế và sự bất mãn của công chúng ngày càng gia tăng.
[Newsweek: Iran State TV Threatens Donald Trump—’Bullet Won’t Miss’]
2. Tổng thống Zelenskiy gặp cựu tư lệnh quân đội Ukraine Zaluzhnyi và các tình nguyện viên nổi bật trong khuôn khổ ‘chính sách mới’.
Trong một động thái bất ngờ, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã gặp gỡ một số nhân vật công chúng nổi tiếng trong những ngày gần đây, người mới nhất là Đại sứ Ukraine tại Anh kiêm cựu Tổng tư lệnh Valerii Zaluzhnyi.
“Tôi đã cảm ơn Zaluzhnyi vì những đóng góp của ông ấy trong đội ngũ của Ukraine,” tổng thống nói vào ngày 15 tháng Giêng. “Chúng tôi đã thảo luận về những nhiệm vụ ngoại giao quan trọng hiện nay và có thể củng cố tất cả chúng ta — Ukraine, và khả năng phục hồi của chúng ta.”
Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống cho biết với tờ Kyiv Independent rằng ông Zaluzhnyi đã đến Kyiv trong khuôn khổ một chuyến công tác.
Ông Zaluzhnyi, người bị sa thải khỏi quân đội vào năm 2024 trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa ông và Tổng thống Zelenskiy, được nhiều người coi là ứng cử viên tiềm năng hàng đầu trong các cuộc bầu cử tổng thống tương lai.
Ngay cả sau khi bị điều đi làm đại sứ, Zaluzhnyi vẫn được cả quân đội và dân chúng yêu mến nhờ vai trò lãnh đạo cuộc kháng chiến của đất nước chống lại Nga trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh toàn diện.
Theo cuộc khảo sát của Socis được công bố vào cuối tháng 12, Tổng thống Zelenskiy sẽ nhận được 22% số phiếu phổ thông trong vòng đầu tiên, nhỉnh hơn một chút so với 21% của Zaluzhnyi. Trong một vòng bầu cử thứ hai giả định giữa hai người, Zaluzhnyi sẽ giành chiến thắng áp đảo, với 64% số phiếu so với 36% của Tổng thống Zelenskiy, theo cuộc thăm dò này.
Tuy nhiên, trước đó Zaluzhnyi đã phủ nhận việc tiến hành chiến dịch chính trị và bày tỏ sự phản đối việc tổ chức bầu cử chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn.
Chuyên gia chính trị Ihor Reiterovych nói với tờ Kyiv Independent rằng: “Ông ấy cũng muốn chứng minh rằng không có vấn đề gì, không có xung đột nào cả”.
Đầu tuần này, Tổng thống Zelenskiy cũng đã có cuộc gặp với hai tình nguyện viên nổi bật là Serhiy Prytula và Serhiy Sternenko. Ông đã thảo luận với cả hai về việc hỗ trợ cho lực lượng tình nguyện và quân đội.
Prytula, người dẫn chương trình truyền hình và diễn viên hài kỳ cựu, bước chân vào chính trường năm 2019, gia nhập đảng Holos mới thành lập trong một thời gian ngắn. Ông cũng tranh cử chức thị trưởng Kyiv và giành vị trí thứ ba. Sau khi chiến tranh tổng lực bùng nổ, Prytula đã cống hiến hết mình cho công tác tình nguyện và gây quỹ cho quân đội.
Sternenko, một nhà hoạt động nổi tiếng ở Kyiv, cũng được biết đến với việc hỗ trợ quân đội. Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến máy bay điều khiển từ xa góc nhìn thứ nhất, gọi tắt là FPV, gây quỹ để cung cấp chúng và các thiết bị khác cho tiền tuyến.
Đôi khi, Sternenko chỉ trích giới lãnh đạo chính trị và quân sự về đường lối vấn đề quốc phòng của đất nước. Gần đây, ông lên tiếng phản đối việc từ chức của nhà lãnh đạo Cơ quan An ninh Vasyl Maliuk, gọi việc cách chức ông này là một “sai lầm”.
“Điều quan trọng là phải có càng nhiều thông tin thực tế càng tốt từ mọi cấp độ,” Tổng thống Zelenskiy nói trên mạng xã hội sau cuộc gặp với ông Sternenko.
Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống mô tả các cuộc gặp gần đây của Tổng thống Zelenskiy là một phần của “chính sách mới về sự cởi mở và hợp tác”. Nguồn tin này cho biết thêm rằng dự kiến sẽ có thêm nhiều cuộc gặp nữa trong tương lai gần.
Trong bối cảnh cải tổ chính phủ lớn gần đây, Tổng thống Zelenskiy cũng đã gặp cựu Ngoại trưởng Dmytro Kuleba, gọi ông là “một phần của đội ngũ Ukraine” và khẳng định họ sẽ tiếp tục hợp tác. Liệu ông Kuleba có được bổ nhiệm vào một vị trí mới trong chính phủ hay không vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ.
Ông Kuleba, một trong những bộ trưởng nổi bật nhất trong chính phủ, đã bị cách chức vào năm 2024, khi nhà lãnh đạo Văn phòng Tổng thống lúc bấy giờ là ông Andriy Yermak mở rộng ảnh hưởng của mình đối với chính sách đối ngoại, trên thực tế đảm nhận vai trò nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine.
Reiterovych cho rằng sự thay đổi trong cách giao tiếp của Tổng thống Zelenskiy là một phần của “hình ảnh mới” cho cả ông và Văn phòng Tổng thống, sau khi Yermak bị cách chức.
“Một mặt, theo tôi, Tổng thống Zelenskiy đã chọn chiến thuật này vào thời điểm hiện tại để củng cố tối đa cấu trúc quyền lực của mình. Mặt khác, ông ấy đang cố gắng thể hiện sự đoàn kết với đại diện của các lực lượng chính trị khác nhau, khu vực công và xã hội dân sự”, chuyên gia này nhận định.
“Thông điệp này (của Tổng thống Zelenskiy) — 'Chúng ta là đội Ukraine' — đối với tôi không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn là một chiến lược chính trị. Đó là một nỗ lực nhằm gắn kết những người này với ông ta, để gửi những thông điệp nhất định đến đối tượng mục tiêu hoặc thậm chí là cử tri của họ.”
[Kyiv Independent: Zelensky meets Ukraine's ex-army chief Zaluzhnyi, prominent volunteers as part of 'new policy']
3. Hỏa tiễn phòng không của Nga được tường trình đã bắn trúng một tòa nhà chung cư của Nga ở Rostov-on-Don, và một đám cháy đã xảy ra tại một nhà máy gần đó.
Theo lời kể của nhân chứng và các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, một hỏa tiễn phòng không của Nga được tường trình đã bắn trúng một tòa nhà dân cư ở thành phố Rostov-on-Don của Nga vào đêm 14 tháng Giêng.
Theo các kênh truyền thông Telegram của Nga, người dân đã báo cáo về các vụ nổ trong thành phố suốt đêm và đăng tải các video cho thấy hệ thống phòng không đang hoạt động trên Rostov. Giới chức Nga cảnh báo về một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine và cũng đưa ra nhiều cảnh báo hỏa tiễn đối với khu vực này.
Video từ kênh Telegram Exilenova+ được tường trình ghi lại cảnh một hỏa tiễn phòng không của Nga rơi xuống Rostov-on-Don vào ngày 14 tháng Giêng.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 Tháng Giêng cho biết họ đã bắn hạ 48 máy bay điều khiển từ xa của Ukraine trong đêm, trong đó có 25 chiếc ở tỉnh Rostov. Họ không tiết lộ tổng số máy bay điều khiển từ xa bị bắn hạ.
Thị trưởng Rostov-on-Don, Alexander Skryabin, đã xác nhận thông tin về một vụ cháy tại một căn nhà, mặc dù ông cho rằng nguyên nhân là do mảnh vỡ máy bay điều khiển từ xa của Ukraine. Thống đốc tỉnh Rostov, Yuri Slyusar, cho biết một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi một căn nhà bốc cháy, và bốn người khác, trong đó có một bé bốn tuổi, bị thương ở Rostov-on-Don và vùng ngoại ô của thành phố.
Slyusar cũng tuyên bố rằng một doanh nghiệp công nghiệp đã bốc cháy do cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa, mặc dù ông không tiết lộ tên của cơ sở đó. Ông cũng cho biết một tòa nhà chung cư nhiều tầng đang bốc cháy và các đội cấp cứu đang có mặt tại hiện trường.
Các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy mục tiêu có thể là các bể chứa nhiên liệu của nhà máy sơn Empils, mặc dù chưa rõ liệu hỏa lực của Ukraine hay Nga là nguyên nhân gây ra thiệt hại được báo cáo.
Tờ Kyiv Independent không thể tự mình xác minh các báo cáo hay tuyên bố do các quan chức Nga đưa ra.
Hoàn cảnh xung quanh vụ tấn công được tường trình tự gây ra vẫn chưa rõ ràng.
Mặc dù trước đây lực lượng Nga từng vô tình tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của mình khi cố gắng đẩy lùi các cuộc tấn công trên không của Ukraine, Kyiv cũng cáo buộc Mạc Tư Khoa dàn dựng các chiến dịch giả mạo tinh vi nhằm mục đích lan truyền thông tin sai lệch và biện minh cho cuộc chiến của họ ở Ukraine.
Quân đội Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ tấn công được báo cáo.
Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công sâu vào các cơ sở quân sự và công nghiệp của Nga, chủ yếu dựa vào máy bay điều khiển từ xa do nước này tự phát triển.
Rostov-on-Don nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 100 km về phía đông và giáp với Biển Azov, khiến cảng này và khu vực xung quanh trở thành mục tiêu chính của các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các tàu chở dầu và các cơ sở dầu khí.
[Kyiv Independent: Russia's own air defense missile reportedly hits apartment building in Rostov-on-Don, fire seen at nearby factory]
4. Klitschko cho biết, 300 tòa nhà chung cư ở Kyiv vẫn không có hệ thống sưởi ấm.
Tính đến ngày 15 tháng Giêng, khoảng 300 tòa nhà chung cư ở Kyiv vẫn chưa có hệ thống sưởi ấm, theo Thị trưởng Vitali Klitschko. Tình trạng mất điện xảy ra sau vụ tấn công hỏa tiễn của Nga vào ngày 9 tháng Giêng, ban đầu khiến hơn 6.000 tòa nhà bị mất hệ thống sưởi ấm.
Ông Klitschko cho biết các đội sửa chữa điện đang làm việc suốt ngày đêm để khôi phục dịch vụ. Tuy nhiên, Kyiv vẫn đang trong tình trạng mất điện khẩn cấp, và lịch cắt điện theo giờ thông thường không còn hiệu lực.
Thành phố đã cung cấp điện cho cơ sở hạ tầng thiết yếu bằng các máy phát điện lớn và điều động các trạm nồi hơi di động. Một số tòa nhà dân cư lớn đã bị mất điện và sưởi ấm trong sáu ngày đang được kết nối với các nguồn điện tạm thời.
Để hỗ trợ người dân, hơn 1.200 điểm sưởi ấm đã được thiết lập trên khắp thủ đô.
“Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể trong điều kiện này. Nhưng tình hình vẫn vô cùng khó khăn, cả về năng lượng lẫn thời tiết”, Klitschko nói.
[Kyiv Independent: 300 apartment buildings in Kyiv remain without heating, Klitschko]
5. Cập nhật tình hình Greenland: Lãnh đạo cảnh báo Mỹ rằng đất nước này “không phải để bán”.
Lãnh đạo Greenland đã nhắc lại rằng vùng lãnh thổ chiến lược ở Bắc Cực này “không phải để bán” sau khi các quan chức Đan Mạch và Greenland không thể ngăn chặn sự leo thang căng thẳng giữa Âu Châu và Mỹ trong cuộc họp cao cấp tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư.
“Greenland không phải để bán. Greenland không muốn thuộc sở hữu của Hoa Kỳ”, Jens-Frederik Nielsen tuyên bố trên mạng xã hội hôm thứ Năm. “Greenland không muốn bị Hoa Kỳ cai trị. Greenland không muốn là một phần của Hoa Kỳ.”
Tổng thống Trump và các quan chức cao cấp của ông khẳng định Washington cần kiểm soát Greenland để bảo vệ an ninh quốc gia trước các cường quốc toàn cầu khác và củng cố hệ thống phòng thủ của NATO. Nhưng các nhà quan sát cho rằng sự quan tâm không ngừng của Mỹ đối với hòn đảo này, một phần tự trị của Đan Mạch, cũng nhằm mục đích mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Washington ở Tây bán cầu và bảo đảm các nguồn tài nguyên thiết yếu.
Nhiều người dân Greenland ủng hộ việc vùng lãnh thổ này cuối cùng sẽ cắt đứt quan hệ với Đan Mạch, nhưng các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đại đa số người dân Greenland không muốn hòn đảo phần lớn bị bao phủ bởi băng này trở thành một phần của Hoa Kỳ.
Mỹ không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để chiếm Greenland, điều này sẽ vi phạm luật quốc tế. Một cuộc tấn công của Mỹ vào Đan Mạch, một thành viên khác của NATO, cũng có thể dẫn đến sự kết thúc của liên minh này.
Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen hôm thứ Tư cho biết vẫn còn một “sự bất đồng cơ bản” về Greenland sau cuộc gặp với các quan chức chính quyền Mỹ tại Washington.
“ Cuộc họp diễn ra trong không khí nghiêm chỉnh nhưng mang tính xây dựng”, Nielsen cho biết trong tuyên bố của mình. “Đối thoại và ngoại giao là con đường đúng đắn, ngay cả khi rủi ro cao và áp lực rõ rệt.”
Một đoạn video được lan truyền rộng rãi trên mạng hôm thứ Tư cho thấy Ngoại trưởng Greenland, Vivian Motzfeldt, tỏ ra xúc động rõ rệt trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp, bà cho biết thêm mình cảm thấy “quá xúc động”.
Nielsen từng nói rằng cư dân Greenland sẽ đứng về phía Đan Mạch, NATO và Liên minh Âu Châu thay vì Mỹ. Đáp lại những phát biểu này, Tổng thống Trump nói rằng điều đó sẽ “là một vấn đề lớn” đối với nhà lãnh đạo Greenland. Các quốc gia Âu Châu nhìn chung đã ủng hộ chính phủ ở Nuuk và Copenhagen.
Trong nhiều tuần qua, chính quyền Tổng thống Trump đã liên tục chỉ trích gay gắt hệ thống phòng thủ hiện có ở Greenland và khẳng định Đan Mạch không đủ khả năng để đảm nhiệm việc bảo vệ lãnh thổ này.
“Vấn đề là, Đan Mạch không thể làm gì nếu Nga hoặc Trung Quốc muốn xâm lược Greenland, nhưng chúng tôi có thể làm mọi thứ có thể,” Tổng thống Trump nói với các phóng viên hôm thứ Tư. Phó Tổng thống JD Vance, trong chuyến thăm Greenland hồi tháng 3 năm 2025, đã cáo buộc Copenhagen bỏ bê khu vực này.
Các quan chức Đan Mạch thừa nhận Copenhagen chưa cấp đủ kinh phí cho quốc phòng ở Greenland, nhưng cho biết nước này đã tăng mạnh chi tiêu quân sự cho hòn đảo. Trong khi đó, NATO đang cân nhắc cách thức tăng cường các hoạt động ở Bắc Cực.
Ông Rasmussen của Đan Mạch trong phát biểu với giới truyền thông hôm thứ Tư cho biết Trung Quốc và Nga không gây ra “mối đe dọa tức thời” đối với Đan Mạch và Greenland mà các vùng lãnh thổ NATO “không thể dung thứ”.
Một quan chức quân sự NATO từ một quốc gia vùng Bắc Cực, người được yêu cầu giấu tên vì không được phép phát ngôn công khai, đã nói với Newsweek hồi đầu tuần này rằng không có cơ sở thực tế nào cho tuyên bố của Tổng thống Trump.
[Newsweek: Greenland Update: Leader Issues Warning to US That Country ‘Not for Sale’]
6. Ba Lan phê duyệt việc chuyển giao 9 máy bay chiến đấu cho Ukraine.
Ngày 15 tháng Giêng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Pawel Zalewski cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Ba Lan rằng nước này đã phê duyệt việc chuyển giao 9 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine.
Ông Zalewski cho biết chính phủ Ba Lan đang chờ phản hồi từ Bộ Quốc phòng Ukraine trong khi các cuộc thảo luận về việc chuyển giao vẫn đang tiếp diễn. “Chúng tôi đang chờ câu trả lời từ Bộ Quốc phòng Ukraine. Các cuộc thảo luận đang diễn ra… đây hoàn toàn là các cuộc thảo luận kỹ thuật”, ông nói.
Khi được hỏi liệu Ukraine đã đồng ý chấp nhận lời đề nghị của Ba Lan hay chưa, Zalewski cho biết Kyiv dường như cởi mở với việc chuyển nhượng. “Tôi tin rằng… người Ukraine đã đưa ra quyết định chấp nhận lời đề nghị này. Tất nhiên, như thường lệ, vẫn còn một số khía cạnh kỹ thuật cần được làm rõ”, ông nói thêm.
Vào tháng 12, một thứ trưởng quốc phòng khác của Ba Lan, Cezary Tomczyk, cho biết sáu đến tám máy bay phản lực MiG-29 thời Liên Xô sắp hết thời hạn sử dụng trong không quân Ba Lan và có thể được chuyển giao cho Ukraine như một phần của thỏa thuận trao đổi thiết bị quân sự tiềm năng.
Trước đó, Ba Lan đã xác nhận việc chuyển giao 14 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine vào mùa xuân năm 2023, trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp máy bay chiến đấu cho Kyiv sau khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022.
Warsaw là một trong những đồng minh mạnh mẽ nhất của Ukraine trong suốt cuộc chiến, cung cấp viện trợ quân sự quy mô lớn và đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng cho viện trợ của phương Tây đổ vào nước này.
[Kyiv Independent: Poland approves transfer of 9 fighter jets to Ukraine]
7. Nga phóng hỏa tiễn tấn công cơ sở hạ tầng cảng ở Chornomorsk.
Ông Oleksii Kuleba, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, viết trên Facebook ngày 15 Tháng Giêng rằng một hỏa tiễn đạn đạo của Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng cảng ở thành phố Chornomorsk, miền nam Ukraine, tấn công vào hàng hóa dân sự mang cờ Malta.
Kuleba cho biết một thành viên phi hành đoàn đã bị thương và hiện đang được điều trị y tế cần thiết sau vụ tấn công.
“Con tàu đang chuẩn bị cho một chuyến hàng container,” ông viết.
Vụ va chạm đã gây hư hại cho ba container và dẫn đến sự việc tràn dầu. Các đội cấp cứu đã điều động phao chắn dầu để khoanh vùng ô nhiễm và giảm thiểu tác động đến môi trường.
“ Đây lại là một hành động khủng bố khác của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng dân sự, thương mại quốc tế và an ninh hàng hải”, Kuleba nói.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tục nhằm vào các cảng của Ukraine, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì xuất khẩu ngũ cốc và hàng hóa theo các thỏa thuận quốc tế.
[Kyiv Independent: Russia launches missile strike on port infrastructure in Chornomorsk]
8. Điện Cẩm Linh cho biết Tổng thống Trump im lặng về đề nghị vũ khí hạt nhân của Putin.
Điện Cẩm Linh cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn chưa trả lời đề nghị của Putin về việc gia hạn hiệp ước New START, hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân chiến lược và sẽ hết hạn vào tháng Hai.
Nga đã đình chỉ việc tham gia vào các quy trình xác minh của Hiệp ước New START vào tháng 2 năm 2023, khi căng thẳng leo thang với NATO liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine của Mạc Tư Khoa, mặc dù nước này không hoàn toàn từ bỏ hiệp ước.
Kể từ đó, Putin đã đề xuất gia hạn tự nguyện thêm một năm đối với các hạn chế của hiệp ước về kho vũ khí hạt nhân chiến lược kể từ khi hết hạn vào ngày 5 tháng 2, đồng thời mời Mỹ làm điều tương tự.
Mối đe dọa chiến tranh hạt nhân hiện hữu đang bao trùm cuộc xung đột ở Ukraine, với hai kho vũ khí lớn nhất thế giới, của Nga và Mỹ, nằm ở hai phía đối lập, làm tăng thêm tính cấp thiết trong việc kiểm soát các loại vũ khí có khả năng xóa sổ nhân loại.
“Dĩ nhiên, chúng tôi đang chờ phản hồi về sáng kiến của Putin”, Dmitry Peskov, phát ngôn nhân của Putin, cho biết hôm thứ Năm, theo hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti đưa tin.
“ Chúng tôi coi đây là một vấn đề rất quan trọng,” Peskov tiếp tục, bằng tiếng Nga. “Chúng tôi tin rằng, đương nhiên, cần một văn kiện có lợi hơn, một hiệp ước có lợi hơn cho tất cả mọi người.”
“Nhưng việc đạt được một hiệp ước như vậy là một quá trình rất phức tạp và kéo dài theo thời gian.”
Tòa Bạch Ốc đã ra tín hiệu rằng họ sẽ không gia hạn hiệp ước hiện tại khi thời hạn đang đến gần.
“Nếu nó hết hạn, thì cứ để nó hết hạn,” Tổng thống Trump nói về Hiệp ước New START với tờ The New York Times vào ngày 7 tháng Giêng. “Chúng ta sẽ ký một thỏa thuận tốt hơn.”
Hiệp ước START mới về giới hạn vũ khí hạt nhân
Theo Hiệp ước New START, các bên chỉ được phép điều động tối đa 700 hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, gọi tắt là ICBM, hỏa tiễn đạn đạo phóng từ tàu ngầm, gọi tắt là SLBM và máy bay ném bom hạng nặng trang bị vũ khí hạt nhân.
Ngoài ra, số lượng đầu đạn hạt nhân được phép mang theo trong các đợt điều động đó cũng bị giới hạn ở mức 1.550, cùng với 800 bệ phóng hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, gọi tắt là ICBM, bệ phóng hỏa tiễn đạn đạo phóng từ tàu ngầm, gọi tắt là SLBM và máy bay ném bom hạng nặng (cả đã điều động và chưa điều động).
Hiệp ước này buộc các bên phải thực hiện các quy trình xác minh phức tạp và mang tính kỹ thuật, bao gồm cả việc kiểm tra, để bảo đảm tuân thủ.
Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã làm gián đoạn các kế hoạch đàm phán gia hạn hiệp ước, vốn có hiệu lực từ năm 2011 dưới thời chính quyền Obama và được gia hạn lần cuối vào năm 2021 thêm 5 năm vào những tháng đầu nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Biden.
Đây là hiệp ước kế thừa các hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân trước đó giữa Mỹ và Nga, và trước khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, giữa hai nước này.
Các quan chức Điện Cẩm Linh và các đồng minh của họ trên các phương tiện truyền thông nhà nước đã liên tục ca ngợi vũ khí hạt nhân của Nga trong suốt cuộc chiến, nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi và làm rõ những hậu quả nếu sự ủng hộ của NATO dành cho Ukraine dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa các đồng minh phương Tây và Mạc Tư Khoa.
[Newsweek: Kremlin Says Trump Silent on Putin’s Nuclear Weapons Offer]
9. Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, gọi tắt là ICE, bắt giữ tỷ phú người Trung Quốc, chủ sở hữu sòng bạc thất bại trên một hòn đảo của Mỹ.
Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, gọi tắt là ICE đã bắt giữ Thôi Lập Kiệt (Cui Lijie, 崔立杰) một công dân Trung Quốc và là nhân vật chủ chốt đứng sau một sòng bạc xa hoa trên đảo Saipan thuộc quần đảo Bắc Mariana, một lãnh thổ chưa sáp nhập của Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương.
Bà Kiệt là cổ đông chính của Imperial Pacific International LLC có trụ sở tại Hương Cảng, một công ty đầu tư nắm giữ cổ phần của Trung Quốc hiện đã phá sản, từng sở hữu giấy phép kinh doanh sòng bạc duy nhất trên đảo.
Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đã tăng cường đáng kể các nỗ lực giam giữ và trục xuất người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp, đồng thời viện dẫn các quyền tùy ý rộng rãi mà một số chuyên gia pháp lý cho rằng trong một số trường hợp có thể vi phạm quyền được xét xử công bằng và các quyền khác.
Bà Kiệt, 68 tuổi, cựu cư dân lâu năm của Hương Cảng, đã bị ICE bắt giữ hôm thứ Ba vì nghi ngờ vi phạm luật nhập cư, theo báo địa phương Marianas Variety đưa tin.
Theo tờ báo, Bà Kiệt đang bị giam giữ tại Sở Cải huấn ở làng Susupe. Tính đến thời điểm đăng bài, ICE vẫn chưa công bố bất kỳ chi tiết nào về việc bắt giữ Bà Kiệt, cũng như chưa thông báo ngày xét xử bà trước thẩm phán nhập cư.
Bà Kiệt và con trai là Kỷ Hiểu Ba (Ji Xiaobo, 纪晓波 ) cũng là người Trung Quốc, đã kiếm được khối tài sản khổng lồ từ ngành dịch vụ đưa đón khách du lịch ở Ma Cao trước khi chuyển sang kinh doanh trò chơi. Họ tham gia rất nhiều vào việc phát triển khách sạn Imperial Pacific Palace cũng như một khách sạn ven biển trị giá 600 tỷ đô la.
Nhiều tranh cãi đã nổ ra xung quanh trung tâm cờ bạc này, với một cuộc điều tra của Bloomberg năm 2018 đã phát hiện những cáo buộc về việc sử dụng lao động bất hợp pháp tràn lan người Trung Quốc bằng visa du lịch, vi phạm an toàn và hàng triệu đô la được chi trả cho các quan chức địa phương và người thân của họ.
Theo cáo trạng, vào năm 2020, ba giám đốc điều hành của IPI và MCC International Saipan - đơn vị được ký hợp đồng xây dựng sòng bạc và khách sạn - đã bị truy tố với các tội danh bao gồm sử dụng lao động nước ngoài bất hợp pháp và chuyển hơn 24 triệu đô la sang Hoa Kỳ để thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp.
Sòng bạc này buộc phải đóng cửa vào tháng 3 năm đó và nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 4 năm 2024, báo cáo khoản nợ lên tới 165,8 triệu đô la, theo Marianas Variety.
[Newsweek: ICE Arrests Chinese Billionaire Owner of Failed Casino on US Island]
10. Các vụ nổ xảy ra ở Kyiv khi Nga tiếp tục tấn công không ngừng vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong bối cảnh nhiệt độ đóng băng.
Sáng nay, các vụ nổ vang lên ở trung tâm Kyiv khi Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn vào cơ sở hạ tầng điện và sưởi ấm của thành phố, lợi dụng nhiệt độ đóng băng bên ngoài nhằm mục đích làm suy yếu tinh thần của người dân Ukraine.
Giới chức địa phương cho biết hệ thống phòng không ở thủ đô đã được kích hoạt do một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa khác của Nga. Họ chưa nêu rõ Nga tấn công vào đâu trong cuộc tấn công này, cũng như số lượng máy bay điều khiển từ xa bị bắn hạ.
Khoảng hai giờ trước vụ tấn công mới nhất, Tymur Tkachenko, nhà lãnh đạo Cơ quan Quân sự Thành phố Kyiv, đã báo cáo về mối đe dọa từ máy bay điều khiển từ xa nhắm vào thủ đô.
Những ngày gần đây, máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Nga đã liên tục tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu trong một chiến dịch tấn công chớp nhoáng nhằm cắt đứt nguồn cung cấp điện và sưởi ấm của người dân trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C, gần bốn năm sau khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu.
Thứ trưởng Bộ Năng lượng Mykola Kolisnyk cảnh báo rằng Nga đang “dồn toàn lực” để phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine sau vụ tấn công quy mô lớn thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần.
[Kyiv Independent: Explosions in Kyiv as Russia's relentless assault on energy infrastructure continues amid freezing temperatures]
11. Vùng xám mở rộng gần biên giới Ukraine ở tỉnh Sumy, theo báo cáo của DeepState.
Theo báo cáo cập nhật mới nhất ngày 15 Tháng Giêng của dự án tình báo nguồn mở DeepState của Ukraine, vùng xám đã mở rộng đáng kể gần làng Komarivka thuộc tỉnh Sumy, sát biên giới quốc gia của Ukraine.
“Gần đây, kẻ thù đã tăng cường hoạt động dọc theo biên giới quốc gia của Ukraine, lợi dụng cơ hội để xâm nhập các làng biên giới, tìm cách củng cố vị trí và gây bất ổn tình hình”, DeepState cho biết.
Theo báo cáo, lực lượng Nga đang dò tìm điểm yếu với ý định thiết lập chỗ đứng và gây bất ổn trong khu vực.
“Kẻ thù đang thăm dò địa bàn và tìm cách củng cố vị trí tại các địa điểm như Komarivka và Hrabovske. Những cuộc xâm nhập này nhằm mục đích mở rộng phạm vi ảnh hưởng và quyền kiểm soát hoạt động”, DeepState cho biết.
Lực lượng Quốc phòng Ukraine đang tích cực đáp trả những động thái này bằng cách tấn công vào bộ binh Nga khi họ cố gắng củng cố vị trí. Tuy nhiên, việc vô hiệu hóa hoàn toàn được tường trình không phải lúc nào cũng khả thi.
Tình hình dọc biên giới quốc gia Ukraine vẫn đang diễn biến phức tạp, và DeepState nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát liên tục.
“Ngày càng có nhiều khu vực như vậy xuất hiện. Trong nhiều trường hợp, kẻ thù bị tiêu diệt ngay từ khi bắt đầu nỗ lực tiến công, điều này thường khiến việc lập bản đồ trở nên không cần thiết. Nhưng khi những cuộc xâm nhập này lặp đi lặp lại, và kẻ thù успе giữ được lãnh thổ, chúng tôi sẽ đánh dấu những diễn biến này trên bản đồ một cách phù hợp,” DeepState lưu ý.
[Kyiv Independent: Grey zone expands near Ukraine's border in Sumy Oblast, DeepState reported]
Đài truyền hình nhà nước Iran hôm thứ Tư đã phát sóng một đoạn phóng sự cảnh báo Tổng thống Donald Trump rằng “lần này, viên đạn sẽ không trượt”, làm leo thang lời lẽ kích động của Tehran trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.
Đoạn tin nhắn bao gồm hình ảnh Tổng thống Trump bị bao vây bởi các đặc vụ Mật vụ sau vụ ám sát hụt năm 2024 tại một cuộc mít tinh tranh cử ở Butler, Pennsylvania. Amichai Stein, phóng viên của i24 News và The Giêrusalem Post, đã chia sẻ bài đăng trên X kèm theo bản dịch từ tiếng Ba Tư.
Đài truyền hình nhà nước Iran hôm thứ Tư đã phát sóng một đoạn phóng sự, cảnh báo Tổng thống Trump rằng “lần này, viên đạn sẽ không trượt mục tiêu.”
Các quan chức Iran và truyền thông nhà nước đã nhiều lần đưa ra những lời đe dọa đối với Tổng thống Trump kể từ sau vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Mỹ khiến tướng Qassem Soleimani thiệt mạng vào Tháng Giêng năm 2020.
Các chỉ huy cao cấp của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã thề sẽ trả đũa, đôi khi ám chỉ rằng Tổng thống Trump sẽ là mục tiêu, và truyền hình nhà nước định kỳ phát sóng các lời đe dọa hoặc cảnh báo mang tính biểu tượng gắn liền với lời hứa đó. Giới lãnh đạo Tehran đã coi những tuyên bố này là một phần trong cam kết trả thù cho cái chết của Soleimani.
Tổng thống Trump cảnh báo rằng Mỹ có thể sẽ hành động quân sự nếu người biểu tình bị hành quyết, trong khi chế độ Iran đáp trả bằng những lời đe dọa và tuyên thệ kháng chiến của riêng mình, kêu gọi người biểu tình hôm thứ Ba “tiếp tục biểu tình và giành lấy các thể chế của các bạn”.
Đoạn phim do truyền thông nhà nước Iran phát sóng trong một lễ tang ở Tehran hôm thứ Tư, bao gồm hình ảnh ám chỉ vụ ám sát hụt Tổng thống Trump năm 2024, được chiếu giữa những biểu ngữ có dòng chữ “Cái chết cho nước Mỹ”, khi hàng ngàn người tập trung để tưởng niệm các thành viên lực lượng an ninh và những người khác thiệt mạng trong các cuộc biểu tình gần đây. Sự kiện này, được các hãng thông tấn quốc tế đưa tin, là một trong số các cuộc biểu tình ủng hộ chế độ do chính phủ tổ chức sau cuộc đàn áp bạo lực của nhà nước đối với các cuộc biểu tình, theo hãng thông tấn Agence France-Presse, gọi tắt là AFP.
Theo báo cáo của AFP, chính phủ Iran đã tuyên bố sẽ tiến hành các phiên tòa công khai nhanh chóng đối với những người bị bắt giữ trong các vụ việc mà các quan chức mô tả là hành vi “bạo loạn” và “khủng bố”, sau nhiều tuần biểu tình chống chính phủ, trở thành thách thức lớn nhất đối với Cộng hòa Hồi giáo kể từ năm 1979.
Chánh án Tòa án tối cao Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, xuất hiện trên truyền hình nhà nước, tuyên bố rằng những người bị buộc tội phạm tội bạo lực sẽ bị truy tố nhanh chóng, đồng thời tự mình thẩm vấn những người bị giam giữ trước ống kính máy quay.
Các tổ chức nhân quyền báo cáo rằng việc cắt internet gần như hoàn toàn - được áp đặt từ ngày 8 tháng Giêng, theo nhóm giám sát Netblocks - đã cho phép chính quyền ngăn chặn thông tin và che giấu quy mô của bạo lực.
Erfan Soltani là ai?
Erfan Soltani, một người biểu tình 26 tuổi người Iran, được trang tin tiếng Farsi của Bộ Ngoại giao Mỹ và các nhóm nhân quyền đưa tin là người biểu tình đầu tiên bị kết án tử hình trong làn sóng bất ổn hiện nay.
Vụ án của Soltani đã trở thành tâm điểm chú ý của các nhà hoạt động quốc tế, trong đó có Tổ chức Ân xá Quốc tế, tổ chức đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tất cả các vụ hành quyết có liên quan đến các cuộc biểu tình.
Đã có bao nhiêu người biểu tình thiệt mạng ở Iran?
Số liệu chính xác về số người chết vẫn còn gây tranh cãi do tình trạng mất điện nghiêm trọng và các hạn chế của chính phủ.
Theo báo cáo của hãng tin AP, các nhà hoạt động cho biết đã có ít nhất 2.500 người thiệt mạng trong cuộc nổi dậy và hơn 10.000 người bị bắt giữ.
Mỹ có sắp gây chiến với Iran không?
Mặc dù Tổng thống Trump đã đưa ra cảnh báo về “hành động rất mạnh mẽ” và gợi ý phản ứng quân sự trực tiếp nếu các vụ hành quyết hoặc giết người hàng loạt tiếp tục diễn ra, nhưng không có dấu hiệu chính thức nào được xác minh cho thấy Mỹ đã bắt đầu hoặc có kế hoạch phát động chiến tranh công khai chống lại Iran.
Các tuyên bố chính sách tiếp tục dao động giữa đe dọa sử dụng vũ lực và sẵn sàng đàm phán, trong đó Tổng thống Trump cũng cho biết sẵn sàng đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định.
Các nhà lãnh đạo Iran đã lên án những lời đe dọa của Mỹ và phát tín hiệu rằng họ sẽ không từ bỏ các chính sách an ninh của mình, kêu gọi sự đoàn kết quốc gia ngay cả khi điều kiện kinh tế và sự bất mãn của công chúng ngày càng gia tăng.
[Newsweek: Iran State TV Threatens Donald Trump—’Bullet Won’t Miss’]
2. Tổng thống Zelenskiy gặp cựu tư lệnh quân đội Ukraine Zaluzhnyi và các tình nguyện viên nổi bật trong khuôn khổ ‘chính sách mới’.
Trong một động thái bất ngờ, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã gặp gỡ một số nhân vật công chúng nổi tiếng trong những ngày gần đây, người mới nhất là Đại sứ Ukraine tại Anh kiêm cựu Tổng tư lệnh Valerii Zaluzhnyi.
“Tôi đã cảm ơn Zaluzhnyi vì những đóng góp của ông ấy trong đội ngũ của Ukraine,” tổng thống nói vào ngày 15 tháng Giêng. “Chúng tôi đã thảo luận về những nhiệm vụ ngoại giao quan trọng hiện nay và có thể củng cố tất cả chúng ta — Ukraine, và khả năng phục hồi của chúng ta.”
Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống cho biết với tờ Kyiv Independent rằng ông Zaluzhnyi đã đến Kyiv trong khuôn khổ một chuyến công tác.
Ông Zaluzhnyi, người bị sa thải khỏi quân đội vào năm 2024 trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa ông và Tổng thống Zelenskiy, được nhiều người coi là ứng cử viên tiềm năng hàng đầu trong các cuộc bầu cử tổng thống tương lai.
Ngay cả sau khi bị điều đi làm đại sứ, Zaluzhnyi vẫn được cả quân đội và dân chúng yêu mến nhờ vai trò lãnh đạo cuộc kháng chiến của đất nước chống lại Nga trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh toàn diện.
Theo cuộc khảo sát của Socis được công bố vào cuối tháng 12, Tổng thống Zelenskiy sẽ nhận được 22% số phiếu phổ thông trong vòng đầu tiên, nhỉnh hơn một chút so với 21% của Zaluzhnyi. Trong một vòng bầu cử thứ hai giả định giữa hai người, Zaluzhnyi sẽ giành chiến thắng áp đảo, với 64% số phiếu so với 36% của Tổng thống Zelenskiy, theo cuộc thăm dò này.
Tuy nhiên, trước đó Zaluzhnyi đã phủ nhận việc tiến hành chiến dịch chính trị và bày tỏ sự phản đối việc tổ chức bầu cử chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn.
Chuyên gia chính trị Ihor Reiterovych nói với tờ Kyiv Independent rằng: “Ông ấy cũng muốn chứng minh rằng không có vấn đề gì, không có xung đột nào cả”.
Đầu tuần này, Tổng thống Zelenskiy cũng đã có cuộc gặp với hai tình nguyện viên nổi bật là Serhiy Prytula và Serhiy Sternenko. Ông đã thảo luận với cả hai về việc hỗ trợ cho lực lượng tình nguyện và quân đội.
Prytula, người dẫn chương trình truyền hình và diễn viên hài kỳ cựu, bước chân vào chính trường năm 2019, gia nhập đảng Holos mới thành lập trong một thời gian ngắn. Ông cũng tranh cử chức thị trưởng Kyiv và giành vị trí thứ ba. Sau khi chiến tranh tổng lực bùng nổ, Prytula đã cống hiến hết mình cho công tác tình nguyện và gây quỹ cho quân đội.
Sternenko, một nhà hoạt động nổi tiếng ở Kyiv, cũng được biết đến với việc hỗ trợ quân đội. Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến máy bay điều khiển từ xa góc nhìn thứ nhất, gọi tắt là FPV, gây quỹ để cung cấp chúng và các thiết bị khác cho tiền tuyến.
Đôi khi, Sternenko chỉ trích giới lãnh đạo chính trị và quân sự về đường lối vấn đề quốc phòng của đất nước. Gần đây, ông lên tiếng phản đối việc từ chức của nhà lãnh đạo Cơ quan An ninh Vasyl Maliuk, gọi việc cách chức ông này là một “sai lầm”.
“Điều quan trọng là phải có càng nhiều thông tin thực tế càng tốt từ mọi cấp độ,” Tổng thống Zelenskiy nói trên mạng xã hội sau cuộc gặp với ông Sternenko.
Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống mô tả các cuộc gặp gần đây của Tổng thống Zelenskiy là một phần của “chính sách mới về sự cởi mở và hợp tác”. Nguồn tin này cho biết thêm rằng dự kiến sẽ có thêm nhiều cuộc gặp nữa trong tương lai gần.
Trong bối cảnh cải tổ chính phủ lớn gần đây, Tổng thống Zelenskiy cũng đã gặp cựu Ngoại trưởng Dmytro Kuleba, gọi ông là “một phần của đội ngũ Ukraine” và khẳng định họ sẽ tiếp tục hợp tác. Liệu ông Kuleba có được bổ nhiệm vào một vị trí mới trong chính phủ hay không vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ.
Ông Kuleba, một trong những bộ trưởng nổi bật nhất trong chính phủ, đã bị cách chức vào năm 2024, khi nhà lãnh đạo Văn phòng Tổng thống lúc bấy giờ là ông Andriy Yermak mở rộng ảnh hưởng của mình đối với chính sách đối ngoại, trên thực tế đảm nhận vai trò nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine.
Reiterovych cho rằng sự thay đổi trong cách giao tiếp của Tổng thống Zelenskiy là một phần của “hình ảnh mới” cho cả ông và Văn phòng Tổng thống, sau khi Yermak bị cách chức.
“Một mặt, theo tôi, Tổng thống Zelenskiy đã chọn chiến thuật này vào thời điểm hiện tại để củng cố tối đa cấu trúc quyền lực của mình. Mặt khác, ông ấy đang cố gắng thể hiện sự đoàn kết với đại diện của các lực lượng chính trị khác nhau, khu vực công và xã hội dân sự”, chuyên gia này nhận định.
“Thông điệp này (của Tổng thống Zelenskiy) — 'Chúng ta là đội Ukraine' — đối với tôi không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn là một chiến lược chính trị. Đó là một nỗ lực nhằm gắn kết những người này với ông ta, để gửi những thông điệp nhất định đến đối tượng mục tiêu hoặc thậm chí là cử tri của họ.”
[Kyiv Independent: Zelensky meets Ukraine's ex-army chief Zaluzhnyi, prominent volunteers as part of 'new policy']
3. Hỏa tiễn phòng không của Nga được tường trình đã bắn trúng một tòa nhà chung cư của Nga ở Rostov-on-Don, và một đám cháy đã xảy ra tại một nhà máy gần đó.
Theo lời kể của nhân chứng và các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, một hỏa tiễn phòng không của Nga được tường trình đã bắn trúng một tòa nhà dân cư ở thành phố Rostov-on-Don của Nga vào đêm 14 tháng Giêng.
Theo các kênh truyền thông Telegram của Nga, người dân đã báo cáo về các vụ nổ trong thành phố suốt đêm và đăng tải các video cho thấy hệ thống phòng không đang hoạt động trên Rostov. Giới chức Nga cảnh báo về một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine và cũng đưa ra nhiều cảnh báo hỏa tiễn đối với khu vực này.
Video từ kênh Telegram Exilenova+ được tường trình ghi lại cảnh một hỏa tiễn phòng không của Nga rơi xuống Rostov-on-Don vào ngày 14 tháng Giêng.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 Tháng Giêng cho biết họ đã bắn hạ 48 máy bay điều khiển từ xa của Ukraine trong đêm, trong đó có 25 chiếc ở tỉnh Rostov. Họ không tiết lộ tổng số máy bay điều khiển từ xa bị bắn hạ.
Thị trưởng Rostov-on-Don, Alexander Skryabin, đã xác nhận thông tin về một vụ cháy tại một căn nhà, mặc dù ông cho rằng nguyên nhân là do mảnh vỡ máy bay điều khiển từ xa của Ukraine. Thống đốc tỉnh Rostov, Yuri Slyusar, cho biết một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi một căn nhà bốc cháy, và bốn người khác, trong đó có một bé bốn tuổi, bị thương ở Rostov-on-Don và vùng ngoại ô của thành phố.
Slyusar cũng tuyên bố rằng một doanh nghiệp công nghiệp đã bốc cháy do cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa, mặc dù ông không tiết lộ tên của cơ sở đó. Ông cũng cho biết một tòa nhà chung cư nhiều tầng đang bốc cháy và các đội cấp cứu đang có mặt tại hiện trường.
Các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy mục tiêu có thể là các bể chứa nhiên liệu của nhà máy sơn Empils, mặc dù chưa rõ liệu hỏa lực của Ukraine hay Nga là nguyên nhân gây ra thiệt hại được báo cáo.
Tờ Kyiv Independent không thể tự mình xác minh các báo cáo hay tuyên bố do các quan chức Nga đưa ra.
Hoàn cảnh xung quanh vụ tấn công được tường trình tự gây ra vẫn chưa rõ ràng.
Mặc dù trước đây lực lượng Nga từng vô tình tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của mình khi cố gắng đẩy lùi các cuộc tấn công trên không của Ukraine, Kyiv cũng cáo buộc Mạc Tư Khoa dàn dựng các chiến dịch giả mạo tinh vi nhằm mục đích lan truyền thông tin sai lệch và biện minh cho cuộc chiến của họ ở Ukraine.
Quân đội Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ tấn công được báo cáo.
Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công sâu vào các cơ sở quân sự và công nghiệp của Nga, chủ yếu dựa vào máy bay điều khiển từ xa do nước này tự phát triển.
Rostov-on-Don nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 100 km về phía đông và giáp với Biển Azov, khiến cảng này và khu vực xung quanh trở thành mục tiêu chính của các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các tàu chở dầu và các cơ sở dầu khí.
[Kyiv Independent: Russia's own air defense missile reportedly hits apartment building in Rostov-on-Don, fire seen at nearby factory]
4. Klitschko cho biết, 300 tòa nhà chung cư ở Kyiv vẫn không có hệ thống sưởi ấm.
Tính đến ngày 15 tháng Giêng, khoảng 300 tòa nhà chung cư ở Kyiv vẫn chưa có hệ thống sưởi ấm, theo Thị trưởng Vitali Klitschko. Tình trạng mất điện xảy ra sau vụ tấn công hỏa tiễn của Nga vào ngày 9 tháng Giêng, ban đầu khiến hơn 6.000 tòa nhà bị mất hệ thống sưởi ấm.
Ông Klitschko cho biết các đội sửa chữa điện đang làm việc suốt ngày đêm để khôi phục dịch vụ. Tuy nhiên, Kyiv vẫn đang trong tình trạng mất điện khẩn cấp, và lịch cắt điện theo giờ thông thường không còn hiệu lực.
Thành phố đã cung cấp điện cho cơ sở hạ tầng thiết yếu bằng các máy phát điện lớn và điều động các trạm nồi hơi di động. Một số tòa nhà dân cư lớn đã bị mất điện và sưởi ấm trong sáu ngày đang được kết nối với các nguồn điện tạm thời.
Để hỗ trợ người dân, hơn 1.200 điểm sưởi ấm đã được thiết lập trên khắp thủ đô.
“Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể trong điều kiện này. Nhưng tình hình vẫn vô cùng khó khăn, cả về năng lượng lẫn thời tiết”, Klitschko nói.
[Kyiv Independent: 300 apartment buildings in Kyiv remain without heating, Klitschko]
5. Cập nhật tình hình Greenland: Lãnh đạo cảnh báo Mỹ rằng đất nước này “không phải để bán”.
Lãnh đạo Greenland đã nhắc lại rằng vùng lãnh thổ chiến lược ở Bắc Cực này “không phải để bán” sau khi các quan chức Đan Mạch và Greenland không thể ngăn chặn sự leo thang căng thẳng giữa Âu Châu và Mỹ trong cuộc họp cao cấp tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư.
“Greenland không phải để bán. Greenland không muốn thuộc sở hữu của Hoa Kỳ”, Jens-Frederik Nielsen tuyên bố trên mạng xã hội hôm thứ Năm. “Greenland không muốn bị Hoa Kỳ cai trị. Greenland không muốn là một phần của Hoa Kỳ.”
Tổng thống Trump và các quan chức cao cấp của ông khẳng định Washington cần kiểm soát Greenland để bảo vệ an ninh quốc gia trước các cường quốc toàn cầu khác và củng cố hệ thống phòng thủ của NATO. Nhưng các nhà quan sát cho rằng sự quan tâm không ngừng của Mỹ đối với hòn đảo này, một phần tự trị của Đan Mạch, cũng nhằm mục đích mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Washington ở Tây bán cầu và bảo đảm các nguồn tài nguyên thiết yếu.
Nhiều người dân Greenland ủng hộ việc vùng lãnh thổ này cuối cùng sẽ cắt đứt quan hệ với Đan Mạch, nhưng các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đại đa số người dân Greenland không muốn hòn đảo phần lớn bị bao phủ bởi băng này trở thành một phần của Hoa Kỳ.
Mỹ không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để chiếm Greenland, điều này sẽ vi phạm luật quốc tế. Một cuộc tấn công của Mỹ vào Đan Mạch, một thành viên khác của NATO, cũng có thể dẫn đến sự kết thúc của liên minh này.
Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen hôm thứ Tư cho biết vẫn còn một “sự bất đồng cơ bản” về Greenland sau cuộc gặp với các quan chức chính quyền Mỹ tại Washington.
“ Cuộc họp diễn ra trong không khí nghiêm chỉnh nhưng mang tính xây dựng”, Nielsen cho biết trong tuyên bố của mình. “Đối thoại và ngoại giao là con đường đúng đắn, ngay cả khi rủi ro cao và áp lực rõ rệt.”
Một đoạn video được lan truyền rộng rãi trên mạng hôm thứ Tư cho thấy Ngoại trưởng Greenland, Vivian Motzfeldt, tỏ ra xúc động rõ rệt trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp, bà cho biết thêm mình cảm thấy “quá xúc động”.
Nielsen từng nói rằng cư dân Greenland sẽ đứng về phía Đan Mạch, NATO và Liên minh Âu Châu thay vì Mỹ. Đáp lại những phát biểu này, Tổng thống Trump nói rằng điều đó sẽ “là một vấn đề lớn” đối với nhà lãnh đạo Greenland. Các quốc gia Âu Châu nhìn chung đã ủng hộ chính phủ ở Nuuk và Copenhagen.
Trong nhiều tuần qua, chính quyền Tổng thống Trump đã liên tục chỉ trích gay gắt hệ thống phòng thủ hiện có ở Greenland và khẳng định Đan Mạch không đủ khả năng để đảm nhiệm việc bảo vệ lãnh thổ này.
“Vấn đề là, Đan Mạch không thể làm gì nếu Nga hoặc Trung Quốc muốn xâm lược Greenland, nhưng chúng tôi có thể làm mọi thứ có thể,” Tổng thống Trump nói với các phóng viên hôm thứ Tư. Phó Tổng thống JD Vance, trong chuyến thăm Greenland hồi tháng 3 năm 2025, đã cáo buộc Copenhagen bỏ bê khu vực này.
Các quan chức Đan Mạch thừa nhận Copenhagen chưa cấp đủ kinh phí cho quốc phòng ở Greenland, nhưng cho biết nước này đã tăng mạnh chi tiêu quân sự cho hòn đảo. Trong khi đó, NATO đang cân nhắc cách thức tăng cường các hoạt động ở Bắc Cực.
Ông Rasmussen của Đan Mạch trong phát biểu với giới truyền thông hôm thứ Tư cho biết Trung Quốc và Nga không gây ra “mối đe dọa tức thời” đối với Đan Mạch và Greenland mà các vùng lãnh thổ NATO “không thể dung thứ”.
Một quan chức quân sự NATO từ một quốc gia vùng Bắc Cực, người được yêu cầu giấu tên vì không được phép phát ngôn công khai, đã nói với Newsweek hồi đầu tuần này rằng không có cơ sở thực tế nào cho tuyên bố của Tổng thống Trump.
[Newsweek: Greenland Update: Leader Issues Warning to US That Country ‘Not for Sale’]
6. Ba Lan phê duyệt việc chuyển giao 9 máy bay chiến đấu cho Ukraine.
Ngày 15 tháng Giêng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Pawel Zalewski cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Ba Lan rằng nước này đã phê duyệt việc chuyển giao 9 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine.
Ông Zalewski cho biết chính phủ Ba Lan đang chờ phản hồi từ Bộ Quốc phòng Ukraine trong khi các cuộc thảo luận về việc chuyển giao vẫn đang tiếp diễn. “Chúng tôi đang chờ câu trả lời từ Bộ Quốc phòng Ukraine. Các cuộc thảo luận đang diễn ra… đây hoàn toàn là các cuộc thảo luận kỹ thuật”, ông nói.
Khi được hỏi liệu Ukraine đã đồng ý chấp nhận lời đề nghị của Ba Lan hay chưa, Zalewski cho biết Kyiv dường như cởi mở với việc chuyển nhượng. “Tôi tin rằng… người Ukraine đã đưa ra quyết định chấp nhận lời đề nghị này. Tất nhiên, như thường lệ, vẫn còn một số khía cạnh kỹ thuật cần được làm rõ”, ông nói thêm.
Vào tháng 12, một thứ trưởng quốc phòng khác của Ba Lan, Cezary Tomczyk, cho biết sáu đến tám máy bay phản lực MiG-29 thời Liên Xô sắp hết thời hạn sử dụng trong không quân Ba Lan và có thể được chuyển giao cho Ukraine như một phần của thỏa thuận trao đổi thiết bị quân sự tiềm năng.
Trước đó, Ba Lan đã xác nhận việc chuyển giao 14 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine vào mùa xuân năm 2023, trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp máy bay chiến đấu cho Kyiv sau khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022.
Warsaw là một trong những đồng minh mạnh mẽ nhất của Ukraine trong suốt cuộc chiến, cung cấp viện trợ quân sự quy mô lớn và đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng cho viện trợ của phương Tây đổ vào nước này.
[Kyiv Independent: Poland approves transfer of 9 fighter jets to Ukraine]
7. Nga phóng hỏa tiễn tấn công cơ sở hạ tầng cảng ở Chornomorsk.
Ông Oleksii Kuleba, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, viết trên Facebook ngày 15 Tháng Giêng rằng một hỏa tiễn đạn đạo của Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng cảng ở thành phố Chornomorsk, miền nam Ukraine, tấn công vào hàng hóa dân sự mang cờ Malta.
Kuleba cho biết một thành viên phi hành đoàn đã bị thương và hiện đang được điều trị y tế cần thiết sau vụ tấn công.
“Con tàu đang chuẩn bị cho một chuyến hàng container,” ông viết.
Vụ va chạm đã gây hư hại cho ba container và dẫn đến sự việc tràn dầu. Các đội cấp cứu đã điều động phao chắn dầu để khoanh vùng ô nhiễm và giảm thiểu tác động đến môi trường.
“ Đây lại là một hành động khủng bố khác của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng dân sự, thương mại quốc tế và an ninh hàng hải”, Kuleba nói.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tục nhằm vào các cảng của Ukraine, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì xuất khẩu ngũ cốc và hàng hóa theo các thỏa thuận quốc tế.
[Kyiv Independent: Russia launches missile strike on port infrastructure in Chornomorsk]
8. Điện Cẩm Linh cho biết Tổng thống Trump im lặng về đề nghị vũ khí hạt nhân của Putin.
Điện Cẩm Linh cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn chưa trả lời đề nghị của Putin về việc gia hạn hiệp ước New START, hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân chiến lược và sẽ hết hạn vào tháng Hai.
Nga đã đình chỉ việc tham gia vào các quy trình xác minh của Hiệp ước New START vào tháng 2 năm 2023, khi căng thẳng leo thang với NATO liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine của Mạc Tư Khoa, mặc dù nước này không hoàn toàn từ bỏ hiệp ước.
Kể từ đó, Putin đã đề xuất gia hạn tự nguyện thêm một năm đối với các hạn chế của hiệp ước về kho vũ khí hạt nhân chiến lược kể từ khi hết hạn vào ngày 5 tháng 2, đồng thời mời Mỹ làm điều tương tự.
Mối đe dọa chiến tranh hạt nhân hiện hữu đang bao trùm cuộc xung đột ở Ukraine, với hai kho vũ khí lớn nhất thế giới, của Nga và Mỹ, nằm ở hai phía đối lập, làm tăng thêm tính cấp thiết trong việc kiểm soát các loại vũ khí có khả năng xóa sổ nhân loại.
“Dĩ nhiên, chúng tôi đang chờ phản hồi về sáng kiến của Putin”, Dmitry Peskov, phát ngôn nhân của Putin, cho biết hôm thứ Năm, theo hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti đưa tin.
“ Chúng tôi coi đây là một vấn đề rất quan trọng,” Peskov tiếp tục, bằng tiếng Nga. “Chúng tôi tin rằng, đương nhiên, cần một văn kiện có lợi hơn, một hiệp ước có lợi hơn cho tất cả mọi người.”
“Nhưng việc đạt được một hiệp ước như vậy là một quá trình rất phức tạp và kéo dài theo thời gian.”
Tòa Bạch Ốc đã ra tín hiệu rằng họ sẽ không gia hạn hiệp ước hiện tại khi thời hạn đang đến gần.
“Nếu nó hết hạn, thì cứ để nó hết hạn,” Tổng thống Trump nói về Hiệp ước New START với tờ The New York Times vào ngày 7 tháng Giêng. “Chúng ta sẽ ký một thỏa thuận tốt hơn.”
Hiệp ước START mới về giới hạn vũ khí hạt nhân
Theo Hiệp ước New START, các bên chỉ được phép điều động tối đa 700 hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, gọi tắt là ICBM, hỏa tiễn đạn đạo phóng từ tàu ngầm, gọi tắt là SLBM và máy bay ném bom hạng nặng trang bị vũ khí hạt nhân.
Ngoài ra, số lượng đầu đạn hạt nhân được phép mang theo trong các đợt điều động đó cũng bị giới hạn ở mức 1.550, cùng với 800 bệ phóng hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, gọi tắt là ICBM, bệ phóng hỏa tiễn đạn đạo phóng từ tàu ngầm, gọi tắt là SLBM và máy bay ném bom hạng nặng (cả đã điều động và chưa điều động).
Hiệp ước này buộc các bên phải thực hiện các quy trình xác minh phức tạp và mang tính kỹ thuật, bao gồm cả việc kiểm tra, để bảo đảm tuân thủ.
Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã làm gián đoạn các kế hoạch đàm phán gia hạn hiệp ước, vốn có hiệu lực từ năm 2011 dưới thời chính quyền Obama và được gia hạn lần cuối vào năm 2021 thêm 5 năm vào những tháng đầu nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Biden.
Đây là hiệp ước kế thừa các hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân trước đó giữa Mỹ và Nga, và trước khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, giữa hai nước này.
Các quan chức Điện Cẩm Linh và các đồng minh của họ trên các phương tiện truyền thông nhà nước đã liên tục ca ngợi vũ khí hạt nhân của Nga trong suốt cuộc chiến, nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi và làm rõ những hậu quả nếu sự ủng hộ của NATO dành cho Ukraine dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa các đồng minh phương Tây và Mạc Tư Khoa.
[Newsweek: Kremlin Says Trump Silent on Putin’s Nuclear Weapons Offer]
9. Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, gọi tắt là ICE, bắt giữ tỷ phú người Trung Quốc, chủ sở hữu sòng bạc thất bại trên một hòn đảo của Mỹ.
Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, gọi tắt là ICE đã bắt giữ Thôi Lập Kiệt (Cui Lijie, 崔立杰) một công dân Trung Quốc và là nhân vật chủ chốt đứng sau một sòng bạc xa hoa trên đảo Saipan thuộc quần đảo Bắc Mariana, một lãnh thổ chưa sáp nhập của Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương.
Bà Kiệt là cổ đông chính của Imperial Pacific International LLC có trụ sở tại Hương Cảng, một công ty đầu tư nắm giữ cổ phần của Trung Quốc hiện đã phá sản, từng sở hữu giấy phép kinh doanh sòng bạc duy nhất trên đảo.
Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đã tăng cường đáng kể các nỗ lực giam giữ và trục xuất người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp, đồng thời viện dẫn các quyền tùy ý rộng rãi mà một số chuyên gia pháp lý cho rằng trong một số trường hợp có thể vi phạm quyền được xét xử công bằng và các quyền khác.
Bà Kiệt, 68 tuổi, cựu cư dân lâu năm của Hương Cảng, đã bị ICE bắt giữ hôm thứ Ba vì nghi ngờ vi phạm luật nhập cư, theo báo địa phương Marianas Variety đưa tin.
Theo tờ báo, Bà Kiệt đang bị giam giữ tại Sở Cải huấn ở làng Susupe. Tính đến thời điểm đăng bài, ICE vẫn chưa công bố bất kỳ chi tiết nào về việc bắt giữ Bà Kiệt, cũng như chưa thông báo ngày xét xử bà trước thẩm phán nhập cư.
Bà Kiệt và con trai là Kỷ Hiểu Ba (Ji Xiaobo, 纪晓波 ) cũng là người Trung Quốc, đã kiếm được khối tài sản khổng lồ từ ngành dịch vụ đưa đón khách du lịch ở Ma Cao trước khi chuyển sang kinh doanh trò chơi. Họ tham gia rất nhiều vào việc phát triển khách sạn Imperial Pacific Palace cũng như một khách sạn ven biển trị giá 600 tỷ đô la.
Nhiều tranh cãi đã nổ ra xung quanh trung tâm cờ bạc này, với một cuộc điều tra của Bloomberg năm 2018 đã phát hiện những cáo buộc về việc sử dụng lao động bất hợp pháp tràn lan người Trung Quốc bằng visa du lịch, vi phạm an toàn và hàng triệu đô la được chi trả cho các quan chức địa phương và người thân của họ.
Theo cáo trạng, vào năm 2020, ba giám đốc điều hành của IPI và MCC International Saipan - đơn vị được ký hợp đồng xây dựng sòng bạc và khách sạn - đã bị truy tố với các tội danh bao gồm sử dụng lao động nước ngoài bất hợp pháp và chuyển hơn 24 triệu đô la sang Hoa Kỳ để thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp.
Sòng bạc này buộc phải đóng cửa vào tháng 3 năm đó và nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 4 năm 2024, báo cáo khoản nợ lên tới 165,8 triệu đô la, theo Marianas Variety.
[Newsweek: ICE Arrests Chinese Billionaire Owner of Failed Casino on US Island]
10. Các vụ nổ xảy ra ở Kyiv khi Nga tiếp tục tấn công không ngừng vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong bối cảnh nhiệt độ đóng băng.
Sáng nay, các vụ nổ vang lên ở trung tâm Kyiv khi Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn vào cơ sở hạ tầng điện và sưởi ấm của thành phố, lợi dụng nhiệt độ đóng băng bên ngoài nhằm mục đích làm suy yếu tinh thần của người dân Ukraine.
Giới chức địa phương cho biết hệ thống phòng không ở thủ đô đã được kích hoạt do một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa khác của Nga. Họ chưa nêu rõ Nga tấn công vào đâu trong cuộc tấn công này, cũng như số lượng máy bay điều khiển từ xa bị bắn hạ.
Khoảng hai giờ trước vụ tấn công mới nhất, Tymur Tkachenko, nhà lãnh đạo Cơ quan Quân sự Thành phố Kyiv, đã báo cáo về mối đe dọa từ máy bay điều khiển từ xa nhắm vào thủ đô.
Những ngày gần đây, máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Nga đã liên tục tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu trong một chiến dịch tấn công chớp nhoáng nhằm cắt đứt nguồn cung cấp điện và sưởi ấm của người dân trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C, gần bốn năm sau khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu.
Thứ trưởng Bộ Năng lượng Mykola Kolisnyk cảnh báo rằng Nga đang “dồn toàn lực” để phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine sau vụ tấn công quy mô lớn thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần.
[Kyiv Independent: Explosions in Kyiv as Russia's relentless assault on energy infrastructure continues amid freezing temperatures]
11. Vùng xám mở rộng gần biên giới Ukraine ở tỉnh Sumy, theo báo cáo của DeepState.
Theo báo cáo cập nhật mới nhất ngày 15 Tháng Giêng của dự án tình báo nguồn mở DeepState của Ukraine, vùng xám đã mở rộng đáng kể gần làng Komarivka thuộc tỉnh Sumy, sát biên giới quốc gia của Ukraine.
“Gần đây, kẻ thù đã tăng cường hoạt động dọc theo biên giới quốc gia của Ukraine, lợi dụng cơ hội để xâm nhập các làng biên giới, tìm cách củng cố vị trí và gây bất ổn tình hình”, DeepState cho biết.
Theo báo cáo, lực lượng Nga đang dò tìm điểm yếu với ý định thiết lập chỗ đứng và gây bất ổn trong khu vực.
“Kẻ thù đang thăm dò địa bàn và tìm cách củng cố vị trí tại các địa điểm như Komarivka và Hrabovske. Những cuộc xâm nhập này nhằm mục đích mở rộng phạm vi ảnh hưởng và quyền kiểm soát hoạt động”, DeepState cho biết.
Lực lượng Quốc phòng Ukraine đang tích cực đáp trả những động thái này bằng cách tấn công vào bộ binh Nga khi họ cố gắng củng cố vị trí. Tuy nhiên, việc vô hiệu hóa hoàn toàn được tường trình không phải lúc nào cũng khả thi.
Tình hình dọc biên giới quốc gia Ukraine vẫn đang diễn biến phức tạp, và DeepState nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát liên tục.
“Ngày càng có nhiều khu vực như vậy xuất hiện. Trong nhiều trường hợp, kẻ thù bị tiêu diệt ngay từ khi bắt đầu nỗ lực tiến công, điều này thường khiến việc lập bản đồ trở nên không cần thiết. Nhưng khi những cuộc xâm nhập này lặp đi lặp lại, và kẻ thù успе giữ được lãnh thổ, chúng tôi sẽ đánh dấu những diễn biến này trên bản đồ một cách phù hợp,” DeepState lưu ý.
[Kyiv Independent: Grey zone expands near Ukraine's border in Sumy Oblast, DeepState reported]