papa-leo-xiv-first-extraordinary-consistory-vatican-jan-7-2026. © Vatican Media


Theo Kathleen N. Hattrup, trong bản tin ngày 15/01/26 của tạp chí Aleteia, Đức Giáo Hoàng Leo XIV bảo vệ tự do báo chí, nói rằng nó phải công bằng và cởi mở.

“Tôi chúc các bạn tiếp tục thành công trong việc xây dựng nền báo chí tự do và cởi mở, được thúc đẩy bởi việc tìm kiếm sự thật và không thành kiến,” Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói trong một bức thư chúc mừng được đăng trên tờ La Repubblica ngày 15 tháng 1 năm 2026, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tờ báo hàng ngày của Ý.

“Mỗi ngày, các bạn đã kể lại nửa thế kỷ lịch sử, vun đắp mối quan hệ với độc giả đã đưa các bạn đến ngày hôm nay,” Đức Giáo Hoàng nói trong một bức thư ngắn gửi cho biên tập viên Mario Orfeo.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh sự hiện diện của tờ báo này tại Rome, trong giáo phận của ngài, điều đã mang lại cho tờ báo một “vị trí thuận lợi”, đặc biệt là trong việc thuật lại “lịch sử Giáo hội” và cho phép độc giả “tự do đọc những trang báo của 50 năm qua”.

“Đây là ý nghĩa của tự do báo chí, bất chấp sự đa dạng về quan điểm, góc nhìn và văn hóa, luôn phải hành động minh bạch, công bằng và tạo điều kiện cho sự đối thoại, khi không mang tính thù địch, thì góp phần vào lợi ích chung và sự thống nhất của nhân loại”, Đức Giáo Hoàng Leo XIV khẳng định với các nhà báo của tờ báo cánh tả này.

Ngài khuyến khích họ “luôn xây dựng sự giao tiếp tự do dựa trên đối thoại, được thúc đẩy bởi việc tìm kiếm sự thật và không thành kiến”.

Sự gần gũi với Đức Giáo Hoàng Phanxicô

La Repubblica là tờ báo hàng ngày được đọc nhiều thứ hai ở Ý sau Corriere della Sera. Tờ báo này được Eugenio Scalfari thành lập vào ngày 14 tháng 1 năm 1976.

Scalfari, một nhà báo có ảnh hưởng và tự nhận mình là người vô thần, đã đối thoại với Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong suốt thời gian ngài trị vì. Vị Giáo hoàng người Argentina đã gửi cho ông một số bức thư và các cuộc phỏng vấn được đăng tải trên các chuyên mục của tờ báo của ông.

Một số bình luận của Đức Giáo Hoàng Phanxicô được nhà báo này tường thuật đã gây tranh cãi. Trong một bài báo được xuất bản vào tháng 3 năm 2018, ông tuyên bố rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói với ông rằng địa ngục không tồn tại; trong một bài báo khác, được xuất bản vào tháng 10 năm 2019, ông đã tường thuật lại những bình luận của Đức Giáo Hoàng trong đó thần tính của Chúa Giêsu bị đặt câu hỏi. Trong mỗi trường hợp, Tòa Thánh đều phản bác tính xác thực của những bình luận được La Repubblica đăng tải. Tuy nhiên, sau khi Eugenio Scalfari qua đời ở tuổi 98 vào ngày 14 tháng 7 năm 2022, vị Giáo hoàng người Argentina đã bày tỏ lòng kính trọng đối với nhà báo này, mô tả ông là bạn của mình.

Hiện tại, La Repubblica đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Thuộc sở hữu của gia đình Agnelli (Fiat) từ năm 2020, tờ báo hàng ngày này hiện đang được rao bán. Thodōrīs Kyriakou, một doanh nhân Hy Lạp thân cận với Donald Trump, đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua lại tờ báo này.

Ngày 12 tháng 12, các nhà báo của La Repubblica đã đình công để phản đối và bảo vệ “bản sắc” của tờ báo.

Tình cảm của Giáo hoàng Leo dành cho báo chí

Đức Giáo Hoàng Leo đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ tự do báo chí. Thực thế, một trong những cuộc gặp gỡ đầu tiên của ngài với tư cách là Giáo hoàng là với hàng trăm nhà báo có mặt tại Rome để đưa tin về tang lễ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Mật nghị Hồng Y.

Ngoài việc bắt đầu bằng một câu chuyện cười, ngài nói với họ:

“Vì vậy, hôm nay tôi xin nhắc lại tình liên đới của Giáo hội với các nhà báo bị giam cầm vì tìm cách đưa tin về sự thật, và với những lời này, tôi cũng kêu gọi trả tự do cho những nhà báo bị giam cầm này. Giáo hội ghi nhận nơi những nhân chứng này – tôi đang nghĩ đến những người đưa tin về chiến tranh ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của mình – lòng dũng cảm của những người bảo vệ phẩm giá, công lý và quyền được thông tin của người dân, bởi vì chỉ những cá nhân được thông tin đầy đủ mới có thể đưa ra những lựa chọn tự do. Nỗi đau khổ của những nhà báo bị giam cầm này thách thức lương tâm của các quốc gia và cộng đồng quốc tế, kêu gọi tất cả chúng ta bảo vệ món quà quý giá của tự do ngôn luận và tự do báo chí”.

Ngày 20 tháng 6 năm 2025, Đức Giáo Hoàng Leo XIV kêu gọi bảo vệ “báo chí tự do và có đạo đức”, đây không chỉ là “một hành động công lý, mà còn là nghĩa vụ của tất cả những ai khao khát một nền dân chủ vững mạnh và có sự tham gia của người dân”.

Thông điệp của Đức Giáo Hoàng được đọc trong buổi trình diễn một vở kịch ở Peru kể về câu chuyện của một nhà báo người Peru, Paola Ugaz, người đã đấu tranh chống lại những hành vi lạm dụng do một cộng đồng Công Giáo gây ra. Nhóm này, Sodalitium Vitae Christianae, đã bị Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải tán.