Tuần này, Chile đã bầu ông José Antonio Kast, một người Công Giáo sùng đạo và là cha của chín đứa con, làm tổng thống thứ 35 của đất nước. Ông sẽ nhậm chức vào ngày 11 tháng 3 năm 2026 sau chiến thắng áp đảo trong vòng bầu cử thứ hai, làm thay đổi bản đồ chính trị của đất nước. Ông đã giành chiến thắng vòng hai vào ngày 14 tháng 12 với 58,16% số phiếu bầu, đánh bại bà Jeannette Jara và đảo ngược vị trí của mình trong vòng đầu tiên một tháng trước đó.
Ông Kast coi cuộc bầu cử là một bước ngoặt quốc gia, phát biểu trước những người ủng hộ tại Santiago trong bài diễn văn tranh cử của mình: “Đây là một ngày đặc biệt. Đó là một ngày sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí chúng ta, một ngày nổi bật giữa những ngày khác khi mọi việc diễn ra. Và đây là một ngày của niềm vui.” Ông nói thêm: “Nhưng sẽ chẳng có gì là khả thi nếu chúng ta không có Chúa. Và đó là điều chúng ta không thể không thừa nhận,” trước khi cầu nguyện Chúa ban cho ông “sự khôn ngoan, tiết chế và sức mạnh, để luôn luôn vượt qua thử thách này.”
Ông khẳng định chiến thắng này không phải là cá nhân. “Ở đây, không một cá nhân nào thắng, không một đảng phái chính trị nào thắng; Chile đã thắng. Hy vọng về một cuộc sống không sợ hãi đã chiến thắng.” Hứa hẹn một đường lối cứng rắn hơn đối với trật tự công cộng, ông nói: “Chúng ta sẽ khôi phục sự tôn trọng pháp luật ở tất cả các vùng miền, không có ngoại lệ và không có đặc quyền.”
Kast thuộc Phong trào Tông đồ Schoenstatt. Được thành lập tại Đức năm 1914 bởi Cha Joseph Kentenich, phong trào này nhấn mạnh sự đổi mới tâm linh thông qua lòng sùng kính Đức Mẹ. Phong trào có gần 100.000 thành viên trên toàn thế giới, bao gồm Hồng Y Francisco Javier Errázuriz Ossa, Đức Tổng Giám Mục Santiago, và các giám mục khác trên khắp Nam Mỹ.
Tháng 4 năm 1991, Kast kết hôn với luật sư María Pía Adriasola Barroilhet khi đang theo học luật tại Đại học Công Giáo Giáo hoàng Chile. Hai vợ chồng có chín người con, trong đó có nghị sĩ đắc cử José Antonio Kast Adriasola, tất cả đều được nuôi dạy theo đức tin Công Giáo. Kast nổi tiếng là người thẳng thắn bày tỏ các giá trị Công Giáo của mình, thường nói với người dân Chile rằng “Trước hết tôi là người Công Giáo, sau đó mới là chính trị gia”.
Trong những năm 1990, ông hành nghề luật sư độc lập với tư cách là đối tác trong công ty luật Kast, Pinochet, De la Cuadra & Cía., do ông thành lập năm 1989 cùng với Francisco Pinochet Cantwell, và nghỉ hưu khỏi vị trí đối tác vào năm 2002. Ông cũng từng là giáo sư luật dân sự và thương mại tại Viện Kinh tế thuộc Khoa Kinh tế và Khoa học Hành chính của Đại học Công Giáo, và là thành viên hội đồng quản trị của Quỹ Jaime Guzmán, một tổ chức tư vấn và nhóm vận động hành lang thân cận với chủ nghĩa tân tự do và dựa trên tư tưởng của cựu thượng nghị sĩ.
Sự nghiệp chính trị của Kast bắt đầu từ hoạt động tại trung tâm sinh viên của Trường Luật, nơi ông gặp Jaime Guzmán, một nhà tư tưởng bảo thủ có ảnh hưởng, người đã khuyến khích ông gia nhập Liên minh Dân chủ Độc lập. Năm 1996, ông tranh cử chức thị trưởng Buin, phía nam Vùng đô thị Santiago. Ông về nhì, trở thành ủy viên hội đồng và sau đó giữ chức thị trưởng danh dự cho đến năm 2000.
Hai năm sau, ông gia nhập Hạ viện, bắt đầu một sự nghiệp nghị sĩ lâu dài giúp ông trở thành một nhân vật quen thuộc trên chính trường quốc gia ngay cả khi ông không lãnh đạo một đảng nào. Ông được bầu làm đại biểu cho Khu vực bầu cử số 30, bao gồm Buin, Calera de Tango, Paine và San Bernardo, và phục vụ từ tháng 3 năm 2002 đến tháng 3 năm 2014, trước khi đại diện cho Khu vực bầu cử số 24 từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 3 năm 2018.
Sự thăng tiến về mặt thể chế đó cuối cùng cũng đi kèm với sự đổ vỡ thể chế. Sau nhiều năm phục vụ trong UDI, Kast đã từ chức vào ngày 31 tháng 5 năm 2016, một phần để theo đuổi tham vọng tổng thống theo cách riêng của mình. Ông ra tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập vào năm 2017, sau đó xây dựng Republican Action làm cương lĩnh và, vào năm 2019, thành lập Đảng Cộng hòa, đảng này kể từ đó đã trở thành phương tiện cho chủ nghĩa bảo thủ, chính sách ủng hộ quyền sống và chủ nghĩa chống toàn cầu hóa cánh hữu của ông.
Tháng 11 năm 2024, ông được xác nhận là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2025. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, Kast de nhấn mạnh chương trình nghị sự dựa trên đạo đức và các giá trị ủng hộ an ninh và vấn đề di cư, ngay cả khi bản sắc Công Giáo và cam kết bảo vệ sự sống của ông vẫn rõ ràng đối với cả những người ủng hộ và chỉ trích. Năm 2017, đất nước này đã hợp pháp hóa phá thai trong một số trường hợp nhất định và rất hạn chế, thường là trước 12 tuần. Với nỗ lực mở rộng quyền tiếp cận vào năm 2022 và việc tổng thống sắp mãn nhiệm Gabriel Boric ủng hộ phá thai, việc Kast đắc cử nhìn chung được coi là một chiến thắng cho phong trào bảo vệ sự sống.
Các giám mục Chile đã ra tín hiệu rằng họ dự định sẽ tiếp xúc với ông với cả sự khích lệ và thận trọng. Ủy ban thường trực của Hội đồng Giám mục Chile đã chúc mừng tổng thống đắc cử, nói rằng quốc gia đã giao phó cho ông trọng trách lãnh đạo “trong thời điểm đòi hỏi sự minh bạch, lòng quảng đại và cam kết sâu sắc vì lợi ích chung”. Họ bày tỏ hy vọng về một “đất nước công bằng hơn, huynh đệ hơn và hỗ trợ lẫn nhau hơn”, đồng thời kêu gọi một bầu không khí “đối thoại, gặp gỡ và tôn trọng” để xây dựng lại lòng tin xã hội, trong khi cũng bày tỏ lo ngại về “sự coi thường ngày càng tăng đối với người di cư và những người dễ bị tổn thương” và phó thác ông cho Đức Mẹ Núi Carmel, thánh bổn mạng của Chile.
Source:Catholic Herald