Đức Hồng Y Dolan, 75 tuổi, đã đệ đơn từ chức lên Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào đúng ngày sinh nhật thứ 75 của mình hồi tháng Hai, theo đúng quy định của giáo luật. Mặc dù một giám mục phải đệ đơn từ chức khi tròn 75 tuổi, nhưng đơn từ chức đó không phải lúc nào cũng được Đức Giáo Hoàng chấp nhận ngay lập tức.

Đức Hồng Y Dolan đã lãnh đạo Tổng Giáo phận New York từ năm 2009.

Tốc độ tương đối nhanh chóng của Đức Giáo Hoàng Lêô trong việc thay thế Đức Hồng Y Dolan ở New York phản ánh bài phát biểu gần đây của ngài trước phiên khoáng đại của Hội Đồng Giám mục Ý. Trong bài phát biểu đó, Đức Giáo Hoàng Lêô cảnh báo chống lại “sự trì trệ, ngay cả khi xuất phát từ ý định tốt, làm chậm lại những thay đổi cần thiết”.

Sau đó, ngài nói tiếp: “Thật tốt khi tôn trọng quy tắc 75 năm đối với việc kết thúc nhiệm kỳ của các Giám mục chính thức trong các giáo phận, và chỉ trong trường hợp của các Hồng Y, việc tiếp tục phục vụ có thể được xem xét, có thể thêm hai năm nữa.”

Mặc dù Đức Tổng Giám Mục New York cũng là một Hồng Y, nhưng dường như Đức Thánh Cha đang đề cập đến các nhiệm vụ Hồng Y có thể được mở rộng, chứ không phải là quyền lãnh đạo các giáo phận (hoặc tổng giáo phận).

Để so sánh, Giáo hoàng Phanxicô đã đợi đến khi Đức Hồng Y Wilton Gregory của Washington 77 tuổi mới thay thế ông bằng Hồng Y Robert McElroy vào năm 2025; bản thân Đức Tổng Giám Mục Gregory đã thay thế Hồng Y Donald Wuerl vào năm 2019, khi Đức Hồng Y Wuerl 78 tuổi.

Tin đồn về việc Giám mục Hicks sẽ thay thế Hồng Y Dolan bắt đầu lan truyền vào thứ Hai, với một số nguồn tin cho rằng thông báo có thể được đưa ra sớm nhất vào thứ Ba, ngày 16 tháng 12. Mặc dù điều đó đã không xảy ra, nhưng những tin đồn này càng lan rộng trong suốt cả ngày, và thông báo đã được đưa ra vào thứ Năm, ngày 18 tháng 12.

Giám mục Ronald Hicks là ai?

Đức Cha Hicks, 58 tuổi, là người gốc Harvey, Illinois. Ngài được thụ phong linh mục thuộc Tổng giáo phận Chicago vào ngày 21 tháng 5 năm 1994, và năm 1999, ngài được bổ nhiệm làm trưởng khoa đào tạo tại Chủng viện Thánh Giuse ở Chicago.

Năm 2005, Cha Hicks chuyển đến El Salvador với sự cho phép của giám mục của mình, Hồng Y Francis George, và đã sống ở đó 5 năm với tư cách là giám đốc khu vực của Nuestros Pequeños Hermanos, một tổ chức chăm sóc trẻ mồ côi và bị bỏ rơi ở Mỹ Latinh và vùng Caribe.

Sau khi trở về Hoa Kỳ vào năm 2010, Cha Hicks là trưởng khoa đào tạo tại Chủng viện Mundelein, và được bổ nhiệm làm Đức Tổng Giám Mục phó của tổng giáo phận vào năm 2015.

Năm 2018, Đức Cha Hicks được bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá mới của Chicago, và ngài được nhận nhiệm sở vào ngày 17 tháng 9 cùng năm.

Ngày 17 tháng 7 năm 2020, Đức Cha Hicks được công bố là giám mục mới của Giáo phận Joliet, Illinois.

Trong Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, ngài là thành viên của Ủy ban về Giáo sĩ, Đời sống Thánh hiến và Ơn gọi, đồng thời là người liên lạc của hội đồng với Hiệp hội Đào tạo Linh mục Liên tục và Hiệp hội Giám đốc Phó tế Quốc gia.


Source:Aleteia