1. Trung Tướng Nga vừa về từ chiến trường Donabas thiệt mạng trong vụ nổ xe hơi ở Mạc Tư Khoa.
Theo các báo cáo chính thức và không chính thức của Nga, một vụ nổ xe hơi đã khiến Trung tướng Fanil Sarvarov, một sĩ quan quân đội cao cấp của Nga, thiệt mạng tại Mạc Tư Khoa vào rạng sáng ngày 22 tháng 12 năm 2025. Vụ nổ xảy ra chỉ vài khoảnh khắc sau khi vị tướng này bước vào xe và bắt đầu lái xe gần nhà riêng của ông trên đường Yaseneva ở thủ đô Nga.
Trung tướng Fanil Sarvarov được tường trình vừa trở về Nga từ chiến trường Donabas và dự kiến sẽ có cuộc gặp gỡ với trùm mafia Vladimir Putin vào sáng thứ Ba 23 Tháng Mười Hai.
Các cơ quan tình báo Ukraine thường xuyên thừa nhận một cách không chính thức sự tham gia của mình vào các vụ ám sát các quan chức và nhân vật phản bội có liên hệ với quân đội Nga. Tuy nhiên, tính đến thời điểm bài viết này được công bố, Ukraine vẫn chưa xác nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ tấn công. Khả năng vụ nổ là do tranh giành quyền lực nội bộ, thanh toán thù hận giữa các thế lực tội phạm, hoặc hành động của các cơ quan tình báo Nga vẫn còn bỏ ngỏ.
Theo kênh Telegram Shot thân Cẩm Linh của Nga, cư dân khu phố Orekhovo-Borisovo đã bị giật mình bởi một vụ nổ mạnh vào khoảng 6 giờ 50 phút sáng giờ địa phương hay 10 giờ 50 phút sáng theo giờ Việt Nam. Khói đen dày đặc và ngọn lửa bốc lên từ sân trong, nơi một chiếc Kia Sorento đã bị nổ tung. Các đội cấp cứu đã nhanh chóng có mặt, ban đầu họ cố gắng giải cứu người lái xe bị thương ra khỏi chiếc SUV bị hư hỏng nặng.
Ban đầu, Shot cho biết ít nhất một người bị thương — có lẽ là tài xế — người này được tường trình bị chấn động não nghiêm trọng. Shot đưa tin vụ nổ xảy ra chỉ vài giây sau khi tài xế bước vào xe và bắt đầu lái.
Trong một báo cáo sau đó, Ủy ban Điều tra Nga xác nhận rằng một thiết bị nổ đã được đặt bên dưới xe và phát nổ khi xe bắt đầu di chuyển khiến cả tài xế và vị Tướng đều mất mạng.
“Do những vết thương quá nặng, Trung tướng Fanil Sarvarov, nhà lãnh đạo Cục Huấn luyện Tác chiến Chính thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Liên bang Nga, đã qua đời”, Ủy ban cho biết.
Militarnyi cho biết ông Sarvarov, 56 tuổi, bị trúng nhiều mảnh đạn, gãy xương và chấn thương vùng mặt. Ông được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Nga.
Kênh tin tức Astra của Nga cho biết chiếc xe của vị tướng này là một chiếc Kia Sorento đời 2013 ghi danh dưới tên ông, và ông sở hữu một phần căn nhà gần đó — điều này càng khẳng định sự hiện diện của ông tại hiện trường.
Nga mở cuộc điều tra hình sự khi các nhà điều tra đưa ra giả thuyết về “liên hệ với Ukraine”. Cho đến nay, phía Ukraine vẫn giữ im lặng trong khi Trung Tướng Igor Krasnov, Tổng Công Tố Nga, ráo riết đổ lỗi cho Cục Tình Báo Bộ Quốc Phòng Ukraine, gọi tắt là HUR. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv chiều Thứ Hai, 22 Tháng Mười Hai, Phát ngôn nhân Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, Đại Úy Andriy Yusov, không xác nhận cũng không phủ nhận sự dính líu của phía Ukraine vào vụ án đang gây chấn động xã hội Nga.
Ủy ban Điều tra Nga tuyên bố đã mở một vụ án hình sự về tội giết người gây nguy hiểm cho công chúng và tội tàng trữ chất nổ trái phép. Theo phát ngôn nhân Svetlana Petrenko, vị tướng này đã tử vong do vết thương gây ra bởi một thiết bị được đặt dưới gầm xe.
Ủy ban này tuyên bố đang xem xét một số giả thuyết, trong đó có một giả thuyết liên quan đến các cơ quan tình báo Ukraine. Ủy ban cũng thông báo rằng các nhà điều tra chuyên gia từ bộ máy trung ương đã được điều động để hỗ trợ vụ án. Theo báo cáo, các nhân chứng đang được thẩm vấn, đoạn phim giám sát đang được xem xét và các xét nghiệm pháp y đã được yêu cầu thực hiện.
Không có bằng chứng độc lập nào được cung cấp để chứng minh cho cáo buộc về sự liên quan của Ukraine. Chính quyền Nga thường xuyên sử dụng những cáo buộc như vậy để đáp trả các vụ tấn công trên lãnh thổ trong nước.
Lịch sử chiến đấu của Sarvarov trải dài từ Chechnya, Syria đến Ukraine.
Tờ Militarnyi đã nêu chi tiết sự nghiệp của Sarvarov, cho biết ông sinh ngày 11 tháng 3 năm 1969 tại thành phố Gremyachinsk, tỉnh Perm. Ông tốt nghiệp Trường Chỉ huy Xe tăng Cao cấp Kazan năm 1990 và sau đó theo học tại Học viện Lực lượng Thiết giáp và Học viện Quân sự thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga.
Ông đã tham gia các chiến dịch chiến đấu ở Bắc Kavkaz từ năm 1992 đến năm 2003, bao gồm cả cuộc xung đột Ossetia-Ingush và cả hai cuộc chiến tranh Chechnya.
Từ năm 2015 đến năm 2016, ông tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga tại Syria.
Vào thời điểm qua đời, Sarvarov đứng đầu Cục Huấn luyện Tác chiến Chính thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga, chịu trách nhiệm tổ chức sẵn sàng chiến đấu của quân đội.
[Europe Maidan: Top Russian general blown up in Moscow car blast]
2. Tuyến đường tiếp tế thứ hai của NATO đến Ukraine được mở tại Rumani, giảm sự phụ thuộc vào Ba Lan.
NATO sẽ kích hoạt trung tâm điều phối và trung chuyển lớn thứ hai để hỗ trợ quân sự cho Ukraine trên lãnh thổ Rumani bắt đầu từ Tháng Giêng năm 2026. Quyết định này đã được Thiếu tướng Maik Keller, Phó Tư lệnh Hỗ trợ An ninh và Huấn luyện cho Ukraine, gọi tắt là NSATU của NATO, xác nhận, theo Defense Rumani.
Động thái này nhằm mục đích giảm sự phụ thuộc vào một đầu mối hậu cần chính duy nhất. Các quan chức NATO đã chỉ ra những rủi ro và điểm yếu do sự phụ thuộc vào một điểm nhập cảnh chính duy nhất thông qua Ba Lan gây ra, trong khi trung tâm hậu cần ở Rumani được thiết kế để tăng cường khả năng phục hồi hậu cần trên toàn bộ sườn phía đông.
Trang web của Rumani sẽ bổ sung cho trung tâm hiện có của Ba Lan.
Trung tâm mới này sẽ hoạt động song song với trung tâm hậu cần hiện có ở Rzeszów, Ba Lan, vốn từ trước đến nay vẫn là điểm nhập cảnh chính cho viện trợ quân sự vào Ukraine.
Địa điểm đặt tại Rumani sẽ nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của NATO và được tích hợp hoàn toàn vào hệ thống của NSATU để điều phối nguồn cung cấp viện trợ với nhu cầu hoạt động của Ukraine.
220.000 tấn hàng viện trợ đã được vận chuyển qua đây trong năm 2025.
Ông Keller cho biết NSATU đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển khoảng 220.000 tấn hàng viện trợ quân sự trong năm 2025. Nỗ lực này bao gồm khoảng 9.000 chuyến xe tải, 1.800 toa xe lửa và hơn 500 chuyến bay vận tải chiến lược.
Trung tâm điều phối của Rumani dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối tháng Giêng, cung cấp tuyến đường vận chuyển phía nam cho nguồn cung cấp đến miền đông và nam Ukraine. Nó sẽ hỗ trợ việc phối hợp các hệ thống pháo binh, phòng không và tác chiến điện tử.
Nhu cầu của Ukraine đang chuyển dịch sang các hệ thống tầm xa hơn.
Việc mở rộng này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu quân sự của Ukraine ngày càng tập trung vào khả năng tấn công tầm xa và các hệ thống nhằm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga nằm sâu phía sau tiền tuyến.
Tính liên tục lâu dài hơn được củng cố bởi Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Hoa Kỳ cho năm tài chính 2026, trong đó phân bổ 800 triệu đô la cho Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine để tài trợ cho các hợp đồng với các công ty quốc phòng của Hoa Kỳ.
Ông Keller cho biết khối lượng vận chuyển hiện tại được tính toán để duy trì lực lượng Ukraine chống lại một cuộc tấn công kéo dài của Nga, ngay cả khi nhu cầu tổng thể tiếp tục vượt quá nguồn cung hiện có.
[Europe Maidan: Second NATO supply route to Ukraine opening in Romania, reducing reliance on Poland]
3. “Ý nghĩa đặc biệt”: Thủ tướng Bồ Đào Nha thực hiện chuyến thăm Kyiv đầu tiên, đề nghị hợp tác về quân đội và máy bay điều khiển từ xa.
Thủ tướng Bồ Đào Nha Luís Montenegro tuyên bố rằng nước ông có thể tham gia các hoạt động hỗ trợ an ninh cho Ukraine sau chiến tranh. Theo UNIAN đưa tin, ngày 20 tháng 12, ông Montenegro đã có chuyến thăm chính thức tới Kyiv.
Trong cuộc gặp, ông nhấn mạnh rằng Bồ Đào Nha không muốn trực tiếp tham gia vào cuộc chiến nhưng sẵn sàng hành động trong khuôn khổ liên minh các quốc gia sẵn lòng và các phái bộ gìn hòa bình do NATO dẫn đầu.
“ Trong khuôn khổ sứ mệnh gìn giữ hòa bình và bảo đảm an ninh, lực lượng Bồ Đào Nha có thể được điều động trên lãnh thổ Ukraine”.
Ông nói thêm rằng sự tham gia như vậy có thể được phối hợp với Latvia và Lithuania.
Bồ Đào Nha sẵn sàng chia sẻ những tiến bộ khoa học của mình trong lĩnh vực sản xuất máy bay điều khiển từ xa.
Theo Oleksandr Kamyshin, cố vấn của Tổng thống Ukraine, Ukraine và Bồ Đào Nha đã đồng ý về việc cùng sản xuất thuyền điều khiển từ xa cho Ukraine.
Ông Kamyshin cho biết: “Các tàu điều khiển từ xa của chúng tôi đã chứng minh được hiệu quả trong việc chống lại các tàu chiến và tàu ngầm của Nga. Giờ đây, chúng sẽ giúp Bồ Đào Nha bảo vệ Âu Châu từ biển”.
Ông Montenegro nhấn mạnh rằng Bồ Đào Nha sẵn sàng chia sẻ chuyên môn và những tiến bộ khoa học của mình để hỗ trợ Ukraine trong việc phát triển và sản xuất máy bay điều khiển từ xa.
Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy gọi thỏa thuận này là quan trọng đối với việc tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh trên khắp Âu Châu.
“Máy bay điều khiển từ xa hiện đại là một công cụ phòng thủ thực sự. Kết quả của sự hợp tác này có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh của tất cả các quốc gia Âu Châu”, Tổng thống Zelenskiy nói.
Cho đến nay, thủ tướng Bồ Đào Nha mới chỉ có hai cuộc gặp riêng với Tổng thống Volodymyr Zelenskiy.
Theo Obozrevatel, đây là chuyến thăm Ukraine đầu tiên của Luís Montenegro kể từ khi nhậm chức.
Ông Montenegro nhấn mạnh rằng chuyến thăm này mang “ý nghĩa đặc biệt”, vì Ukraine vẫn cần sự đoàn kết và hỗ trợ tài chính.
Ông Montenegro nói với các nhà báo: “Chuyến thăm này chủ yếu là để thể hiện sự ủng hộ, chứ không phải là một tuyên bố. Bồ Đào Nha đã sát cánh cùng Ukraine và người dân Ukraine ngay từ ngày đầu tiên Nga tiến hành cuộc xâm lược phi lý”.
Ông nhấn mạnh rằng Bồ Đào Nha hỗ trợ Ukraine thông qua một loạt các chương trình nhân đạo, xã hội, quân sự và chính trị.
Tại Kyiv, Montenegro và Tổng thống Zelenskiy đã vinh danh những người lính Ukraine đã hy sinh trong chuyến thăm.
Ngoài ra, tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh sự đóng góp của Bồ Đào Nha vào chương trình PURL, cho phép Ukraine mua vũ khí của Mỹ.
[Europe Maidan: “Special significance”: Portuguese PM makes first Kyiv visit, offers troops and drone partnership]
4. Tổng thống Zelenskiy nói rằng “các lựa chọn thay thế cho sự hỗ trợ của Mỹ vẫn chưa chắc chắn” - ông cho rằng có “sức mạnh” để chấm dứt chiến tranh với Tổng thống Trump, đồng thời nêu ra “những vấn đề khó khăn nhất” trong các cuộc đàm phán.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy một lần nữa kêu gọi Tổng thống Donald Trump đóng vai trò tích cực trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine, trong bối cảnh sự bất ổn ngày càng gia tăng xung quanh số phận của các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn đầu đang diễn ra.
“ Tôi tin rằng sức mạnh đó tồn tại ở Hoa Kỳ và ở Tổng thống Trump. Và tôi tin rằng chúng ta không nên tìm kiếm một lựa chọn thay thế nào khác ngoài Hoa Kỳ, bởi vì tất cả các lựa chọn thay thế đều không chắc chắn liệu chúng có thể (chấm dứt chiến tranh) hay không,” Tổng thống Zelenskiy nói với các phóng viên vào ngày 20 tháng 12.
Trong nhiều tháng qua, chính quyền Tổng thống Trump đã dẫn đầu các cuộc đàm phán cao cấp về việc chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Mặc dù Kyiv đã nhượng bộ, nhưng Putin phần lớn vẫn không thay đổi các yêu cầu tối đa của mình về việc thiết lập hòa bình.
Tổng thống Zelenskiy tiếp tục đặt câu hỏi về khả năng và tầm ảnh hưởng của các quốc gia khác trong vai trò là nhà đàm phán chính.
“Ai khác (có thể thiết lập hòa bình một cách hiệu quả)? Có lẽ là các đại diện của Trung Đông. Nhưng tôi vẫn tin rằng Hoa Kỳ có cơ hội lớn hơn. Còn ai nữa? Âu Châu—Liên minh các nước sẵn sàng—bao gồm Âu Châu cộng với các bạn bè của chúng ta từ Canada và Nhật Bản. Nhưng tất cả họ sẽ tham gia bàn đàm phán bằng cách này hay cách khác. Và có lẽ Trung Quốc cũng có thể, nhưng chúng ta thấy rõ ràng Trung Quốc không có mong muốn chấm dứt cuộc chiến này,” tổng thống nói thêm.
Những phát biểu của Tổng thống Zelenskiy được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn Ukraine do ông Rustem Umerov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, dẫn đầu đã gặp gỡ các quan chức Mỹ và Âu Châu tại Mỹ vào ngày 19 tháng 12 để tiến hành vòng đàm phán mới.
Các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump gia tăng áp lực lên Kyiv để xem xét nhượng bộ lãnh thổ như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chấm dứt chiến tranh.
Trong những bình luận tiếp theo với các phóng viên vào ngày 20 tháng 12, Tổng thống Zelenskiy đã nêu ra ba vấn đề chính mà hai bên còn bất đồng về hướng đi tiếp theo trong các cuộc đàm phán.
“Vấn đề khó khăn nhất đã và vẫn là lãnh thổ của Ukraine. Tiếp theo là Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ZNPP của chúng ta. Vấn đề thứ ba là tiền cho việc tái thiết,” tổng thống nói.
Mạc Tư Khoa tiếp tục tìm kiếm những nhượng bộ lãnh thổ lớn, bao gồm việc Ukraine từ bỏ toàn bộ khu vực Donbas, bao gồm cả các vùng lãnh thổ bị Nga tạm chiếm và các khu vực vẫn do lực lượng Ukraine kiểm soát.
Phát biểu với các nhà báo vào ngày 15 tháng 12, Tổng thống Zelenskiy tái khẳng định lập trường của Kyiv, nói rằng quân đội Ukraine sẽ không rút khỏi tỉnh Donetsk đang bị bao vây.
Ngày 20 tháng 12, Tổng thống Zelenskiy cho biết Mỹ cũng đề xuất rằng vùng Donetsk do Ukraine kiểm soát sẽ trở thành một “vùng kinh tế tự do” vẫn thuộc quyền quản lý của Kyiv nhưng quân đội Ukraine sẽ rút khỏi khu vực này.
“Chúng tôi chắc chắn rằng quân đội Nga sẽ muốn tiến vào lãnh thổ của chúng tôi bất cứ lúc nào, về cơ bản đó là điều họ đã làm trong suốt những năm tháng xâm lược vừa qua. Đó là lý do tại sao điều đó không thể xảy ra. Nếu muốn rút quân ở bất cứ đâu, họ cũng sẽ thực hiện những bước đi tương tự. Nếu chúng tôi rút năm ki-lô-mét, thì họ cũng rút năm ki-lô-mét”, Tổng thống Zelenskiy nói, bác bỏ đề xuất này.
“Lựa chọn tốt nhất và trung thực nhất là giữ vững lập trường hiện tại. Ít thỏa hiệp hơn và ít đối thoại hơn. Nếu vấn đề về 'khu kinh tế tự do' được nêu ra, tôi đã nói với các đối tác của mình: Tôi xin lỗi, nhưng người dân Ukraine sẽ là người quyết định”, ông nói thêm.
Những câu hỏi xoay quanh đề xuất phân chia quyền kiểm soát giữa Ukraine và Nga đối với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị Nga tạm chiếm đã vấp phải sự chỉ trích, với một số chuyên gia nói với tờ Kyiv Independent rằng việc cùng nhau kiểm soát sẽ gần như bất khả thi trong tình trạng hiện tại của nhà máy.
Nhà máy này, thuộc sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp nhà nước Energoatom của Ukraine, sẽ cần những sửa đổi phức tạp để phân chia nguồn cung cấp điện giữa hai lưới điện không đồng bộ: lưới điện Âu Châu, mà Ukraine đang kết nối, và lưới điện Nga. Những thay đổi cần thiết này sẽ gây ra rủi ro an ninh bằng cách làm mất ổn định nguồn cung cấp điện, Jan Vande Putte, một chuyên gia hạt nhân của Greenpeace Ukraine, nói với Kyiv Independent.
Một số quan chức Mỹ trước đây đã cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình dường như sắp hoàn tất, so sánh các cuộc đàm phán với giai đoạn cuối cùng của một cuộc tiến công trên chiến trường.
Trong khi đó, Tổng thống Zelenskiy cho biết Washington đã đề xuất các cuộc đàm phán ba bên giữa các phái đoàn từ Mỹ, Ukraine và Nga, lưu ý rằng ông tin rằng tiến triển đáng kể hướng tới việc chấm dứt chiến tranh của Nga không thể đạt được trong khuôn khổ đó, nhưng nó có thể mang lại kết quả, bao gồm việc trao đổi tù binh hoặc đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán quan trọng hơn.
[Politico: 'Alternatives to US support are uncertain' — Zelensky says 'strength' to end war exists with Trump, names 'most difficult issues' in negotiations]
5. Khoản viện trợ 6 tỷ Mỹ Kim của Nhật Bản cho Ukraine nói lên nhiều điều: Tổng thống Zelenskiy cảm ơn Tokyo vì đã bảo vệ trật tự toàn cầu.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Nhật Bản và Thủ tướng Sanae Takaichi về quyết định cung cấp thêm hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong năm 2026.
Tổng số tiền viện trợ lên tới gần 6 tỷ đô la và nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trước sự xâm lược của Nga.
“Điều này sẽ giúp chúng ta phòng thủ trước sự xâm lược của Nga”, Tổng thống Zelenskiy nói.
Ông nói thêm rằng ông đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Nhật Bản không chỉ ở khu vực Thái Bình Dương mà còn trên toàn cầu.
“Đây là một sự thúc đẩy quan trọng đối với khả năng phục hồi của chúng ta và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ,” tổng thống Ukraine nhấn mạnh.
Trang thiết bị nhân đạo đã được đưa đến tiền tuyến.
Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko cho biết Nhật Bản đã cung cấp cho Ukraine thiết bị rà phá bom mìn nhân đạo trị giá hơn 60 triệu đô la, theo UkrInform đưa tin.
Thiết bị này hiện đang được sử dụng trên chiến trường và đã bị hư hại một phần do mìn và các cuộc tấn công của Nga.
[Europe Maidan: Japan’s $6 billion for Ukraine says more than money: Zelenskyy thanks Tokyo for defending global order]
6. Bồ Đào Nha cam kết viện trợ 52 triệu Mỹ Kim để mua vũ khí cho Ukraine thông qua cơ chế mua sắm của Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal đã gặp người đồng cấp Bồ Đào Nha Nuno Melo tại Kyiv, nơi Bồ Đào Nha khẳng định sẵn sàng phân bổ 50 triệu euro (52 triệu đô la) cho cơ chế PURL, cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua vũ khí từ Hoa Kỳ cho Ukraine.
Ông Shmyhal đã thông báo về diễn biến này trên nền tảng mạng xã hội X, đồng thời cảm ơn ông Melo đã đến thăm thủ đô Ukraine. “Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với Bồ Đào Nha về sự hỗ trợ đã được công bố trong cuộc họp UDCG và về sự sẵn sàng đóng góp 50 triệu euro cho cơ chế PURL”, Bộ trưởng viết.
Bồ Đào Nha cũng cam kết sẽ rót 26 triệu đô la Mỹ mỗi năm trong vòng 5 năm thông qua sáng kiến SAFE, số tiền này sẽ được sử dụng để mua các sản phẩm quốc phòng của Ukraine. Điều này tương đương với tổng số tiền hỗ trợ 130 triệu đô la Mỹ cho ngành công nghiệp quốc phòng trong nước của Ukraine trong cùng kỳ.
Theo tuyên bố của ông Shmyhal, các bộ trưởng đã thảo luận về các yêu cầu quốc phòng quan trọng của Ukraine, tập trung vào việc bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Cuộc gặp diễn ra trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Bồ Đào Nha Luís Montenegro tới Ukraine. Ngày 20 tháng 12, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy và ông Montenegro đã ký một thỏa thuận hợp tác về sản xuất máy bay điều khiển từ xa hàng hải tại Kyiv.
Trong chuyến thăm này, ông Montenegro cũng tuyên bố đóng góp 625.000 đô la Mỹ cho Quỹ Hỗ trợ Năng lượng của Ukraine.
Ông Shmyhal cho biết: “Chúng tôi đã thảo luận về việc tiếp tục hợp tác, đặc biệt là trong ngành công nghiệp quốc phòng, triển vọng của các dự án cùng có lợi và sự phát triển lâu dài năng lực của mỗi bên”.
[Europe Maidan: Portugal pledges $52 million for Ukraine arms via US purchase mechanism]
7. Ông Orban cho rằng sự sụp đổ của Ukraine sẽ là “thảm họa” đối với Hung Gia Lợi, viện dẫn mối quan hệ năng lượng.
Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban khẳng định nước ông không có lợi ích gì trong sự sụp đổ của Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng điều đó sẽ tạo ra những vấn đề nghiêm trọng cho Hung Gia Lợi.
“Sự sụp đổ của Ukraine sẽ là một vấn đề nghiêm trọng đối với Hung Gia Lợi. Vì vậy, sự sụp đổ của Ukraine không chỉ không có lợi cho Hung Gia Lợi mà chúng ta còn phải đạt được một thỏa thuận tuyệt vời để ngăn chặn điều này xảy ra”, ông Orban nói trong một bài phát biểu, một phần trong đó đã được đăng tải trên tài khoản X của ông, theo tờ Europeiska Pravda.
Lãnh đạo Hung Gia Lợi nhấn mạnh rằng sự ổn định ở nước láng giềng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Hung Gia Lợi, quốc gia cung cấp điện và khí đốt cho Ukraine. Ông viết: “Đừng nhầm lẫn: Sự sụp đổ của Ukraine sẽ là thảm họa đối với Hung Gia Lợi. Sự ổn định ở nước láng giềng rất quan trọng. Hung Gia Lợi cung cấp 44% điện và 58% khí đốt cho Ukraine”.
Tuy nhiên, ông Orban đã lồng ghép mối lo ngại của mình vào lời kêu gọi đàm phán mà ông vẫn luôn theo đuổi. “Trong khi đó, chiến tranh đang làm suy yếu Ukraine từng ngày. Hòa bình là điều duy nhất có thể củng cố đất nước. Bất cứ ai thực sự đứng về phía Ukraine đều phải mong muốn hòa bình, và phải mong muốn điều đó ngay bây giờ”, ông tuyên bố trên đài X.
Tuyên bố này trái ngược với lập trường trước đây của ông Orban về Ukraine. Trước đó, thủ tướng Hung Gia Lợi gọi khoản tín dụng mà Liên Hiệp Âu Châu cấp cho Ukraine là “một quyết định cực kỳ tồi tệ” và “lãng phí tiền bạc”.
Ông Orban cũng bày tỏ nghi ngờ về việc liệu Nga có thực sự tấn công Ukraine hay không. Đáp lại, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nhắc nhở ông Orban về liên minh của Hung Gia Lợi với Đức Quốc xã trong Thế chiến II.
Thủ tướng Hung Gia Lợi luôn kiên định ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình ngay lập tức thay vì hỗ trợ quân sự cho Ukraine và đã phủ quyết tất cả các quyết định của Liên Hiệp Âu Châu có lợi cho Ukraine.
[Europe Maidan: Orban says Ukraine’s fall would be “disaster” for Hungary, citing energy ties]
8. Venezuela phản hồi sau khi Mỹ bắt giữ tàu thứ hai ngoài khơi bờ biển.
Venezuela đã cáo buộc Mỹ thực hiện “hành vi cướp biển trắng trợn” sau khi Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ bắt giữ tàu chở dầu thứ hai ngoài khơi bờ biển nước này trong tháng này.
Chính quyền Tổng thống Trump trong nhiều tháng qua đã gia tăng áp lực lên chính phủ Venezuela và nhà lãnh đạo độc tài Nicolás Maduro. Washington đã gọi Maduro là “khủng bố ma túy”, cáo buộc ông ta đứng đầu các mạng lưới buôn bán bất hợp pháp và treo thưởng 50 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông ta.
Theo số liệu của chính quyền, chiến dịch tấn công của Mỹ ở phía nam biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương đã khiến gần 100 người thiệt mạng trên các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy, trong khi việc tăng cường quân sự quy mô lớn gần Venezuela đang gây áp lực lên Caracas.
Hôm thứ Ba, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ thiết lập một “lệnh phong tỏa toàn diện và triệt để đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt” ra vào Venezuela, và nói rằng quốc gia này “đang bị bao vây bởi hạm đội lớn nhất từng được tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ”. Caracas luôn khẳng định áp lực của Mỹ đối với nước này có liên quan đến trữ lượng dầu mỏ khổng lồ đã được chứng minh của Venezuela.
Từ lâu, ảnh hưởng của Mỹ đối với Venezuela được xem như một cách để ép buộc thay đổi chế độ ở nước này, và Ngoại trưởng Marco Rubio đã nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng “mục tiêu của Mỹ là thay đổi động lực đó” ở Caracas.
Bà Kristi Noem, Bộ trưởng An ninh Nội địa, cho biết hôm thứ Bảy rằng Lực lượng Bảo vệ bờ biển đã bắt giữ một tàu cập cảng Venezuela trong một “chiến dịch rạng sáng”. Bộ An ninh Nội địa giám sát Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ.
Bà Noem cho biết Mỹ sẽ tiếp tục ngăn chặn “việc vận chuyển bất hợp pháp dầu mỏ bị cấm vận được sử dụng để tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố ma túy trong khu vực”. Bà nói thêm rằng Ngũ Giác Đài, cơ quan đã tiến hành chiến dịch tấn công của Mỹ vào các tàu buôn lậu ma túy bị nghi ngờ từ đầu tháng 9, đã hỗ trợ trong chiến dịch này.
Bộ Ngoại giao Venezuela tuyên bố “lên án và bác bỏ hoàn toàn vụ đánh cắp và bắt cóc một tàu tư nhân mới chở dầu của Venezuela, cũng như vụ cưỡng bức mất tích của thủy thủ đoàn”.
Caracas tuyên bố “hành vi cướp biển nghiêm trọng” này sẽ “không thể không bị trừng phạt”, đồng thời cho biết sẽ đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các cơ quan khác.
Bà Noem đã chia sẻ một đoạn video dài bảy phút được đánh dấu là “không mật”, dường như cho thấy binh lính Mỹ đổ bộ lên một con tàu bằng trực thăng, trên thân tàu có ghi tên “Centuries”.
Theo dữ liệu theo dõi tàu, tàu “Centuries” là tàu chở dầu thô mang cờ Panama, vị trí cuối cùng được biết đến gần Venezuela. Tàu này dường như không xuất hiện trong bất kỳ danh sách trừng phạt nào hiện hành của Mỹ.
Phó thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Anna Kelly cho biết trên mạng xã hội rằng con tàu đang chở dầu bị cấm vận thuộc sở hữu của công ty dầu khí nhà nước Venezuela, Petróleos de Venezuela, gọi tắt là PDVSA.
“Đó là một con tàu mang cờ giả, hoạt động như một phần của hạm đội ngầm Venezuela để buôn lậu dầu ăn cắp và tài trợ cho chế độ khủng bố ma túy Maduro”, Kelly nói.
“Hạm đội bóng ma” là thuật ngữ dùng để chỉ các tàu chở dầu né tránh lệnh trừng phạt đối với các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ như Venezuela hay Nga. Những tàu chở dầu này đôi khi được gọi là tàu ma hoặc tàu ảo.
Ngày 10 tháng 12, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã thu giữ được chiếc tàu chở dầu đầu tiên mà tổng thống mô tả là “chiếc tàu lớn nhất từng bị thu giữ”. Sau đó, con tàu được xác định là Skipper.
Hai ngày sau, Bộ Tư pháp công bố lệnh bắt giữ tàu Skipper, cho biết con tàu này trước đây có liên quan đến việc hỗ trợ lực lượng dân quân Hezbollah đóng tại Li Băng và được Iran hậu thuẫn. Hezbollah đã bị Mỹ liệt vào danh sách nhóm khủng bố nước ngoài từ năm 1997.
Ngày 16 tháng 12, Axios đưa tin Mỹ đang chuẩn bị tịch thu thêm các tàu chở dầu bị trừng phạt gần Venezuela, trích dẫn các quan chức giấu tên.
[Newsweek: Venezuela Responds After US Seizes Second Vessel Off Coast]
9. Tàu Nga liên quan đến các chuyến hàng đạn dược của Bắc Hàn bị nhà chức trách Thụy Điển khám xét tại Biển Baltic.
Theo SVT đưa tin, các quan chức hải quan Thụy Điển đã lên tàu Adler của Nga ngoài khơi bờ biển phía nam Thụy Điển vào đêm Chúa Nhật, sau khi tàu gặp sự việc động cơ và neo đậu trong vùng biển Thụy Điển.
Con tàu thuộc sở hữu của công ty M Leasing LLC của Nga, một công ty đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên Hiệp Âu Châu. Theo báo cáo, các tàu có liên hệ với công ty này đã vận chuyển đạn dược của Bắc Hàn, sau đó được Nga sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.
Tàu Adler đang di chuyển về phía bắc qua eo biển giữa Đan Mạch và Thụy Điển trên Biển Baltic thì báo cáo gặp sự việc động cơ vào sáng sớm thứ Bảy và phát tín hiệu cầu cứu tới chính quyền Thụy Điển. Sau đó, tàu đã neo đậu ngoài khơi bờ biển phía nam Thụy Điển.
Phóng viên an ninh của SVT, John Granlund, cho biết việc khám xét này là một phần của chuỗi kiểm tra rộng hơn nhằm vào các hoạt động lai ghép của Nga và vận chuyển vũ khí bất hợp pháp trong vùng biển Liên Hiệp Âu Châu. Ông lưu ý rằng các nhà chức trách đang tăng cường cảnh giác đối với các hoạt động hàng hải đáng ngờ.
Bộ trưởng Quốc phòng dân sự Thụy Điển, Carl-Oskar Bohlin, cho biết cuộc kiểm tra được thực hiện với sự hợp tác của thủy thủ đoàn tàu và chính phủ đã giữ liên lạc chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan trong suốt quá trình này.
[Europe Maidan: Russian vessel tied to North Korea ammo shipments boarded by Swedish authorities in Baltic Sea]