Một linh mục của Tổng giáo phận Kaduna ở Nigeria đã bị bắt cóc sau một cuộc tấn công bạo lực vào cộng đồng Kushe Gugdu ở Khu vực chính quyền địa phương Kagarko thuộc bang Kaduna.

Theo thông tin liên lạc mà tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ, gọi tắt là ACN nhận được, những kẻ tấn công có vũ trang đã tấn công vào sáng sớm thứ Hai ngày 17 tháng 11, tấn công vào nhà riêng của Cha Bobbo Paschal, linh mục giáo xứ St Stephen, và bắt giữ ngài.

Trong cùng vụ tấn công, các chiến binh đã sát hại anh trai của một linh mục khác, Cha Anthony Yero, và bắt cóc một số người khác. Hiện tại, Tổng giáo phận chưa báo cáo thêm trường hợp tử vong nào.

Tổng giáo phận kêu gọi “tất cả mọi người thiện chí hãy cùng nhau cầu nguyện cho sự an toàn và việc trả tự do nhanh chóng cho Cha Bobbo Paschal và tất cả những người bị bắt cóc, cũng như cho sự an nghỉ thanh thản của người đã khuất.”

ACN bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc về hành động bạo lực mới nhất nhắm vào các cộng đồng Kitô giáo và giáo sĩ ở Nigeria” và xác nhận rằng tổ chức này vẫn liên lạc chặt chẽ với Giáo hội địa phương khi các sự kiện diễn ra.

Sự việc này xảy ra trong bối cảnh khủng hoảng tự do tôn giáo nghiêm trọng ở Phi Châu, đặc biệt là ở Nigeria. Quốc gia này đã bị xếp vào nhóm “bị đàn áp” trong Báo cáo Tự do Tôn giáo 2025 của ACN, nhấn mạnh những vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng và có hệ thống.

Các tổ chức cực đoan vũ trang như Boko Haram và Nhà nước Hồi giáo Tây Phi vẫn tiếp tục hoạt động ở phía đông bắc, trong khi khu vực Vành đai Trung tâm chứng kiến tình trạng bạo lực leo thang, bao gồm cả việc đốt nhà thờ và tấn công các tín hữu.

Một báo cáo từ Open Doors nêu rằng vào năm 2024, Nigeria là quốc gia có số lượng người theo Kitô giáo bị giết vì đức tin cao nhất, với 3.100 người theo Kitô giáo bị giết và 2.830 người bị bắt cóc trong năm đó.

Vào ngày 31 tháng 10 năm 2025, chính phủ Hoa Kỳ đã chỉ định lại Nigeria là Quốc gia đáng quan ngại theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế, trích dẫn các báo cáo ngày càng tăng về các cuộc tấn công có chủ đích vào các nhóm thiểu số theo Kitô giáo và sự thất bại liên tục của chính phủ trong việc cung cấp các biện pháp bảo vệ đầy đủ.

Hôm qua, ngày 18, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã có bài phát biểu không chính thức với các nhà báo tại Castel Gandolfo, nhấn mạnh rằng cả người theo Kitô giáo và đạo Hồi đều “bị tàn sát” trong một cuộc xung đột do chủ nghĩa khủng bố và áp lực kinh tế gây ra.

“Tôi nghĩ ở Nigeria, ở một số khu vực, chắc chắn có mối nguy hiểm cho người theo Kitô giáo, nhưng cũng là cho tất cả mọi người,” ngài nói. “Có vấn đề về khủng bố. Có một vấn đề liên quan rất nhiều đến kinh tế, nếu bạn muốn, và quyền kiểm soát đất đai mà họ sở hữu. Thật không may, nhiều người theo Kitô giáo đã chết.”


Source:Catholic Herald