1. Máy bay điều khiển từ xa của Ukraine nhắm vào Mạc Tư Khoa, phá hủy tòa nhà ở khu vực này, chính quyền Nga tuyên bố

Một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào ban đêm đã đánh trúng một tòa nhà dân cư ở thành phố Krasnogorsk thuộc tỉnh Mạc Tư Khoa, khiến năm người bị thương, bao gồm một trẻ em, thống đốc khu vực Andrey Vorobyov tuyên bố hôm Thứ Bẩy, 25 Tháng Mười.

Một máy bay điều khiển từ xa đã đâm vào một căn nhà trên tầng 14 của tòa nhà vào khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương, Vorobyov cho biết. Bốn nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện, bao gồm một đứa trẻ bị trật khớp gối và chấn thương nhẹ ở cẳng chân, ông nói thêm.

Thị trưởng Mạc Tư Khoa Sergey Sobyanin tuyên bố rằng hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ ba máy bay điều khiển từ xa đang bay về phía thủ đô. Ông cho biết các nhân viên cấp cứu đang làm việc tại các địa điểm nơi mảnh vỡ rơi xuống.

Bộ Quốc phòng Nga sáng nay tuyên bố đã bắn hạ 111 máy bay điều khiển từ xa Ukraine trong đêm, bao gồm 34 chiếc bay qua tỉnh Rostov, giáp biên giới Ukraine về phía tây. Bộ này chỉ báo cáo một máy bay điều khiển từ xa bị bắn hạ trên tỉnh Mạc Tư Khoa, trái ngược với tuyên bố của thị trưởng.

Tại tỉnh Rostov, khoảng 1.500 người dân bị mất điện sau cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa, thống đốc khu vực Yuriy Slyusar tuyên bố lúc 6 giờ sáng giờ địa phương.

Truyền thông Nga và các kênh Telegram đưa tin nhiều phi trường trên khắp cả nước đã tạm ngừng hoạt động, bao gồm phi trường Domodedovo và Zhukovsky của Mạc Tư Khoa.

Quân đội Ukraine thường xuyên tấn công cơ sở hạ tầng quân sự trong các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm và sâu bên trong nước Nga nhằm mục đích làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của Mạc Tư Khoa khi nước này tiếp tục tiến hành cuộc xâm lược Ukraine.

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine, gọi tắt là HUR tuyên bố vào ngày 23 tháng 10 rằng một chiến dịch đã giết chết ba lính dù Nga tại thành phố Stavropol của Nga.

Nhiệm vụ này diễn ra vào ngày 22 tháng 10. HUR không cung cấp thông tin chi tiết về cách họ bị giết, chỉ nói rằng “sự kiện ồn ào” diễn ra tại một trạm kiểm soát quân sự trong thành phố.

Hãng thông tấn này cho biết: “Những người lính và sĩ quan của đơn vị này đã tích cực tham gia vào các hoạt động thù địch ở Ukraine kể từ năm 2014 và đã 'gây tiếng xấu' bằng nhiều tội ác chiến tranh trong cuộc xâm lược toàn diện vào Liên bang Nga”.

Vào ngày 22 tháng 10, các vụ nổ cũng đã làm rung chuyển một nhà máy sản xuất đạn dược ở thành phố Kopeysk, miền trung nước Nga, truyền thông địa phương đưa tin.

Hãng tin độc lập Astra đưa tin, vụ nổ đã xảy ra gần nhà máy “Plastmass” và các lực lượng cấp cứu đã ứng phó với sự việc.

Theo dữ liệu nguồn mở, nhà máy này sản xuất đạn dược cho quân đội Nga và phải chịu lệnh trừng phạt do các đồng minh của Ukraine áp đặt.

Kopeysk nằm cách biên giới đông bắc của Ukraine với Nga hơn 1.700 km.

[Kyiv Independent: Ukrainian drones target Moscow, building damaged in oblast, Russian authorities claim]

2. HUR tuyên bố 3 lính dù thiệt mạng ở Stavropol

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine, gọi tắt là HUR tuyên bố vào ngày 23 tháng 10 rằng một chiến dịch của cơ quan tình báo quân sự Ukraine, gọi tắt là HUR đã giết chết ba lính dù Nga tại thành phố Stavropol.

Chiến dịch diễn ra vào ngày 22 tháng 10. HUR không cung cấp thông tin chi tiết về cách họ bị tiêu diệt, chỉ nói rằng “sự kiện ồn ào” xảy ra tại một trạm kiểm soát quân sự trong thành phố.

Một đoạn video đi kèm bài đăng - được quay ở gần đó và bắt đầu trước khi sự việc xảy ra - dường như cho thấy một vụ nổ tại trạm kiểm soát.

“ Những người lính và sĩ quan của đơn vị này đã tích cực tham gia vào các hoạt động thù địch ở Ukraine kể từ năm 2014 và đã 'gây tiếng xấu' vì nhiều tội ác chiến tranh trong cuộc xâm lược toàn diện vào Liên bang Nga”.

Năm 2023, chỉ huy trung đoàn 247, Đại tá Vasily Popov, đã hy sinh trong chiến đấu ở Ukraine. Popov là chỉ huy đơn vị thứ hai tử trận.

[Kyiv Independent: 'Another rumble in Russia' — HUR claims 3 paratroopers killed in Stavropol]

3. Tổng thống Trump đã phủ nhận việc dỡ bỏ hạn chế quan trọng đối với Ukraine khi sử dụng hỏa tiễn tầm xa để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga

Tổng thống Trump phủ nhận việc dỡ bỏ hạn chế quan trọng đối với Ukraine khi sử dụng hỏa tiễn tầm xa để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phủ nhận báo cáo cho rằng Hoa Kỳ đã lặng lẽ dỡ bỏ lệnh hạn chế quan trọng đối với việc Ukraine sử dụng một số hỏa tiễn tầm xa do phương Tây cung cấp vào thứ Tư.

Quyết định này được đưa ra sau khi tờ The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ cho biết quyết định của Washington sẽ trao cho Kyiv quyền tự do hơn trong việc thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu bên trong nước Nga.

Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của mình: “Bài báo của tờ Wall Street Journal về việc Hoa Kỳ chấp thuận cho Ukraine sử dụng hỏa tiễn tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga là TIN GIẢ!”

“Hoa Kỳ không liên quan gì đến những hỏa tiễn đó, bất kể chúng đến từ đâu, hay Ukraine làm gì với chúng!” Ông nói tiếp.

Các báo cáo này xuất hiện chỉ một ngày sau khi Ukraine sử dụng hỏa tiễn hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp để tấn công một cơ sở sản xuất đạn dược và nhiên liệu hỏa tiễn ở thành phố Bryansk của Nga, mô tả vụ tấn công là “thành công”.

Theo báo cáo, quyết định của Washington đã tạo điều kiện cho Kyiv sử dụng hỏa tiễn này.

Sự thay đổi này được tường trình diễn ra sau sự thay đổi quyền lực nội bộ tại Ngũ Giác Đài, khi quyền giám sát việc phê duyệt các cuộc tấn công như vậy được chuyển từ Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sang Tướng Alexus Grynkewich, vị tướng hàng đầu của Hoa Kỳ tại Âu Châu, đồng thời là chỉ huy NATO.

Trước đó, Grynkewich đã phát biểu tại phiên điều trần phê chuẩn của Thượng viện rằng ông tin Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga.

Các quan chức Washington được tờ Wall Street Journal trích dẫn cho biết họ dự đoán Ukraine sẽ mở rộng chiến dịch tấn công xuyên biên giới bằng hỏa tiễn Storm Shadow. Hoa Kỳ có thể hạn chế việc Ukraine sử dụng hỏa tiễn này vì nó sử dụng dữ liệu tấn công của Mỹ.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, được phát động vào năm 2022, dường như một lần nữa lại rơi vào bế tắc.

Storm Shadow có tầm bắn ngắn hơn nhiều so với hỏa tiễn Tomahawk của Mỹ, loại hỏa tiễn mà Tổng thống Trump từng nói rằng ông đang cân nhắc cung cấp cho Kyiv trước khi đột ngột dập tắt đề xuất này.

Điều này, cùng với thực tế là thứ Ba không phải là lần đầu tiên chúng được sử dụng, có nghĩa là việc sử dụng lại Storm Shadows không được kỳ vọng sẽ làm thay đổi căn bản tình hình chiến trường.

Tuy nhiên, chúng vẫn tạo cơ hội cho Kyiv mở rộng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, và trước khi Tổng thống Trump phủ nhận, một số người đã suy đoán rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy Washington đang cứng rắn hơn với Mạc Tư Khoa trong bối cảnh có tin đồn về sự rạn nứt sau khi các cuộc đàm phán dường như đổ vỡ vào đầu tuần này.

Vào cuối nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Joe Biden đã chấp thuận cho Ukraine sử dụng cả hỏa tiễn Storm Shadow và US ATACMS để tấn công hạn chế vào các mục tiêu bên trong nước Nga.

Nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump đánh dấu sự kết thúc của quyết định này khi Ngũ Giác Đài thiết lập một quy trình thẩm định yêu cầu sự chấp thuận của cao cấp nhất đối với bất kỳ cuộc tấn công xuyên biên giới nào liên quan đến hỏa tiễn của Hoa Kỳ hoặc của các quốc gia khác, bao gồm cả Storm Shadow, được hỗ trợ bởi dữ liệu tấn công của Hoa Kỳ.

Điều này có nghĩa là Bộ trưởng Quốc phòng có thể phủ quyết các cuộc tấn công vào Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây.

Theo hai quan chức Hoa Kỳ phát biểu với tờ Journal, không có cuộc tấn công nào được ký kết cho đến gần đây, khi thẩm quyền phê duyệt các cuộc tấn công như vậy được chuyển lại cho Bộ Tư lệnh Âu Châu.

Họ cho biết quyết định dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với Storm Shadow được đưa ra trước cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelenskiy với Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc vào tuần trước.

[Kyiv Post: Trump Denies Lifting Key Restriction on Ukraine Using Long-Range Missiles to Hit Targets Inside Russia]

4. Đặc phái viên Nga sẽ gặp Steve Witkoff tại Miami sau khi Tổng thống Trump trừng phạt Nga. Mạc Tư Khoa hy vọng có thể hóa giải các lệnh trừng phạt

Các đặc phái viên hàng đầu của Hoa Kỳ và Nga có kế hoạch gặp nhau tại Miami vào thứ Bảy, mặc dù các cuộc đàm phán đã có chiều hướng đi xuống trong tuần này.

Kirill Dmitriev, đại diện đặc biệt của Putin về đầu tư và hợp tác kinh tế, đang bay tới Florida để gặp đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff, một quan chức Tòa Bạch Ốc xác nhận với POLITICO. Các phương tiện truyền thông Nga cũng rầm rộ đưa tin rằng Dmitriev là người có khả năng hóa giải các lệnh trừng phạt vừa được Tổng thống Trump đưa ra một cách hoàn toàn bất ngờ.

Dmitriev là người Ukraine nhưng đầu quân cho Nga, được tường trình là người có nhiều thủ thuật thông minh. Ông ta là người đề xuất dự án đường hầm lịch sử Putin-Trump được Putin nồng nhiệt ca tụng.

“Đã đến Hoa Kỳ để tiếp tục cuộc đối thoại Hoa Kỳ-Nga — chuyến thăm đã được lên kế hoạch từ lâu dựa trên lời mời từ phía Hoa Kỳ,” Dmitriev nói. “Cuộc đối thoại như vậy rất quan trọng đối với thế giới và phải tiếp tục với sự hiểu biết đầy đủ về lập trường của Nga và tôn trọng lợi ích quốc gia của nước này.”

Cho đến gần đây, Witkoff vẫn là người dẫn đầu trong việc thực hiện chương trình nghị sự của Tổng thống Trump với Nga. Ông đã gặp Putin nhiều lần tại Điện Cẩm Linh, và Nga được biết là ưu tiên hợp tác với ông hơn những người khác vì Witkoff được tường trình là người nhiệt thành ủng hộ Nga.

Nhưng sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tuần trước rằng ông và Putin đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai tại Budapest, ông đã giao cho Ngoại trưởng Marco Rubio phụ trách chuẩn bị cho các cuộc gặp thay vì Witkoff. Kế hoạch này nhanh chóng bị đình trệ sau cuộc điện đàm giữa Rubio và mặt trận Nga. Rubio là người có quan điểm cứng rắn với Nga trong khi Witkoff ra mặt ủng hộ Nga.

Với việc Tổng thống Trump sắp đi Á Châu, Witkoff một lần nữa lại ở tuyến đầu đàm phán. Dmitriev, với tư cách là Giám đốc của Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, đặc biệt quan tâm đến việc thiết lập thêm quan hệ kinh doanh Mỹ-Nga.

Cuộc gặp diễn ra sau một loạt các cuộc trao đổi căng thẳng dẫn đến việc Tổng thống Trump ban hành gói lệnh trừng phạt đối với Nga, đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ trong đường lối chính sách đối ngoại của ông, vốn cho đến nay chỉ tập trung vào việc thuyết phục Putin bằng lời nói chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Các lệnh trừng phạt này nhắm vào hai công ty dầu mỏ của Nga là Rosneft và Lukoil, khiến Điện Cẩm Linh phẫn nộ khi Putin gọi đây là “hành động không thân thiện”.

“Tôi chỉ cảm thấy đã đến lúc. Chúng tôi đã chờ đợi quá lâu rồi”, Tổng thống Trump phát biểu hôm thứ Tư về lý do ông ban hành lệnh trừng phạt.

Tổng thống Trump lần đầu tỏ ra lạc quan về cuộc gặp với Putin tại Budapest trong tương lai gần sau khi nói chuyện qua điện thoại với nhà lãnh đạo Nga vào thứ năm tuần trước.

Tổng thống đã đàm phán thành công việc thả 20 con tin Israel khỏi sự giam giữ của Hamas, và Tòa Bạch Ốc tỏ ra lạc quan về cơ hội của Tổng thống Trump trong việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm ở Ukraine, khi mời Tổng thống Zelenskiy tới Tòa Bạch Ốc vào thứ Sáu tuần trước.

Nhưng kế hoạch Budapest đã nhanh chóng bị hủy bỏ sau cuộc trò chuyện giữa Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vào thứ Hai, người đã nói rõ rằng lập trường của Nga không thay đổi kể từ cuộc họp vào tháng 8 tại Anchorage.

Lavrov đặc biệt phản đối lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của Tổng thống Trump, vì Nga yêu cầu giải quyết “nguyên nhân gốc rễ” của chiến tranh trước khi chấm dứt các cuộc tấn công vào Ukraine.

Tưởng cũng nên biết thêm: Kirill Dmitriev, nhà lãnh đạo quỹ đầu tư quốc gia của Nga, đã trở thành nhân vật chủ chốt trong nỗ lực tiếp cận của Điện Cẩm Linh với chính quyền Tổng thống Trump.

Putin đã bổ nhiệm người đàn ông 49 tuổi gốc Kyiv này làm đặc phái viên về các vấn đề kinh tế nhằm thu hút Washington tham gia vào các liên doanh kinh tế chung để đổi lấy một thỏa thuận hòa bình có lợi.

Dmitriev, người có bằng cấp từ các trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ và có kinh nghiệm làm việc với thế giới kinh doanh Mỹ, có vẻ là lựa chọn lý tưởng cho nhiệm vụ này.

Nhà tài chính sinh ra ở Kyiv, tốt nghiệp Harvard

Dmitriev sinh ra tại Kyiv, Thủ đô Ukraine năm 1975. Cha của ông, Oleksandr, là một nhà sinh vật học nổi tiếng người Ukraine làm việc tại Viện Sinh học tế bào và Kỹ thuật di truyền của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia.

Trình độ học vấn và sự nghiệp khởi nghiệp của Dmitriev đã đưa ông trở thành một thành viên đầy triển vọng của giới tinh hoa Nga.

Ở tuổi 14, Dmitriev là một trong những học sinh trao đổi đầu tiên của Ukraine đến Hoa Kỳ, nơi anh theo học tại Cao đẳng Fооthill ở California. Anh tiếp tục tốt nghiệp với bằng danh dự từ chương trình kinh tế tại Đại học Stanford và nhận bằng MBA tại Harvard.

Các phương tiện truyền thông Ukraine gọi Dmitriev là một tên phản bội nguy hiểm. Hắn ta thầm yêu trộm nhớ con gái Putin, Katerina Tikhonova, là bạn học đại học, và là một người đã có chồng. Không hiểu Katerina có đáp lại tình cảm của hắn không nhưng Dmitriev đã bước vào vòng tròn thân cận của Điện Cẩm Linh với sự giúp đỡ của cô ta và mang hết tài năng ra phục vụ cho kẻ đã xâm lược quê hương mình.

[Politico: Russian envoy to meet with Steve Witkoff in Miami after Trump sanctioned Moscow]

5. Ukraine và Liên Hiệp Âu Châu hoan nghênh lệnh trừng phạt của Tổng thống Trump đối với dầu mỏ Nga

Người dân Ukraine và Liên Hiệp Âu Châu đã reo hò khi chính quyền Tổng thống Trump trừng phạt hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga vào thứ Tư.

Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ “là một tín hiệu rõ ràng cho thấy việc kéo dài chiến tranh và gieo rắc khủng bố sẽ phải trả giá”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tuyên bố. “Đây là một bước đi công bằng và hoàn toàn xứng đáng. Chính áp lực lên Nga sẽ có hiệu quả để đạt được hòa bình, và các lệnh trừng phạt là một trong những yếu tố then chốt của nó.”

Ông cũng gọi đây là “một thông điệp mạnh mẽ và rất cần thiết”.

Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil cùng các công ty con của hai công ty này nhằm gây áp lực buộc Nga phải nghiêm chỉnh hơn trong các cuộc đàm phán ngừng bắn.

“Tôi chỉ cảm thấy đã đến lúc”, Tổng thống Trump phát biểu chưa đầy một tuần sau khi ông tuyên bố sẽ gặp Putin tại Hung Gia Lợi và tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Nga đã sẵn sàng cho hòa bình.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Nga. Gói trừng phạt thứ 19 của Liên minh Âu Châu đối với Nga có thể sẽ được thông qua vào thứ Năm sau khi Slovakia rút lại sự phản đối vào cuối ngày thứ Tư. Trên toàn khối, động thái của Hoa Kỳ cũng nhận được sự ủng hộ.

“Quyết định của Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt các công ty dầu mỏ lớn của Nga do Nga thiếu cam kết với tiến trình hòa bình. Với việc Liên Hiệp Âu Châu sắp thông qua gói biện pháp trừng phạt thứ 19, đây là một tín hiệu rõ ràng từ cả hai bờ Đại Tây Dương rằng chúng tôi sẽ tiếp tục gây áp lực tập thể lên kẻ xâm lược”, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen phát biểu trong một bài đăng trên X vào tối thứ Tư.

“Chuyện đã xảy ra rồi. … Điểm tuyệt vời của quyết định này nằm ở tính toàn diện của nó. Toàn bộ cơ sở hạ tầng dầu mỏ phải chịu lệnh trừng phạt như lẽ ra phải thế. Tôi nghĩ tác động sẽ rất lớn và nhanh chóng”, đặc phái viên về trừng phạt của tổng thống Ukraine, Vladyslav Vlasiuk, cho biết hôm thứ Năm.

Các lệnh trừng phạt không chỉ nhắm vào Lukoil và Rosneft mà còn cả hàng chục công ty con của họ.

Vlasiuk cho biết: “Các công ty con này bao gồm tất cả các mắt xích quan trọng trong ngành dầu khí — thăm dò, sản xuất, vận chuyển, chế biến, thương mại và dịch vụ”.

Riêng Rosneft chiếm khoảng 40 phần trăm sản lượng dầu và 14 phần trăm sản lượng khí đốt của Nga, và vẫn là đơn vị đóng góp chính cho ngân sách liên bang khi đã nộp 6,1 ngàn tỷ rúp tiền thuế vào năm 2024. Công ty này cũng có đội tàu gồm ít nhất 39 tàu.

Vlasiuk cho biết: “Điều làm cho giải pháp cụ thể này trở nên hấp dẫn hơn là Lukoil, Rosneft và các công ty khác đang chuẩn bị các đề xuất hợp tác cho Hoa Kỳ — vào đêm trước hội nghị thượng đỉnh Anchorage, Reuters đã đưa tin về điều này và chúng tôi cũng biết về điều này từ các nguồn khác”.

“Lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ mở ra chiếc hộp Pandora. Chúng tôi đang nỗ lực để có thêm nhiều lệnh trừng phạt hơn nữa.”

[Politico: Ukraine and EU cheer Trump’s sanctions on Russian oil]

6. Tổng thống Zelenskiy nói rằng đề xuất tiền tuyến của Tổng thống Trump là ‘một sự thỏa hiệp tốt’

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã ủng hộ đề xuất của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ Ông Donald Trump về việc lấy tiền tuyến hiện tại làm cơ sở cho các cuộc đàm phán với Nga, nhưng nghi ngờ nhà độc tài Nga Vladimir Putin sẽ chấp nhận đề xuất này.

Tổng thống Zelenskiy nói với các phóng viên trong chuyến thăm ngắn tới Oslo rằng Tổng thống Trump “đề xuất 'Ở lại trong giới tuyến hiện nay và bắt đầu đối thoại'“.

“Tôi nghĩ đó là một sự thỏa hiệp tốt, nhưng tôi không chắc Putin sẽ ủng hộ, và tôi đã nói điều đó với tổng thống”, ông nói.

Những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, được phát động vào năm 2022, dường như một lần nữa lại rơi vào bế tắc.

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump đã thúc giục cả Mạc Tư Khoa và Kyiv ngừng chiến tranh tại các chiến tuyến hiện tại của họ.

Tổng thống Trump hôm thứ Ba cho biết ông đã gác lại kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Budapest với Putin trong những tuần tới vì ông không muốn một cuộc họp “lãng phí”.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm thứ Tư cho biết công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Putin và Tổng thống Trump “vẫn đang được tiếp tục”.

[Kyiv Post: Zelensky Says Trump’s Front Line Proposal ‘a Good Compromise’]

7. Anh, Pháp kêu gọi cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine khi Tổng thống Zelenskiy cảnh báo về ‘thảm họa nhân đạo’

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy và các nhà lãnh đạo Âu Châu đã họp tại Luân Đôn vào ngày 24 tháng 10 để tham dự hội nghị thượng đỉnh “Liên minh những người thiện chí”, một sáng kiến do Âu Châu dẫn đầu do Anh và Pháp khởi xướng.

Liên minh được thành lập vào đầu năm nay có mục đích thiết lập các bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine, có khả năng bao gồm việc điều động lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia sau khi chiến tranh kết thúc.

Chính phủ Anh cho biết cuộc họp ở Luân Đôn nhằm tập trung vào cách các quốc gia đồng minh “có thể tăng cường hơn nữa sức mạnh của Ukraine và làm tê liệt khả năng tiếp tục tiến hành chiến tranh của Nga”.

Các đồng minh tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với Ukraine khi nước này tiếp tục đối đầu với sự xâm lược của Nga, với việc Paris cam kết cung cấp hỏa tiễn và máy bay mới trong những ngày tới.

Khi đến Luân Đôn, Tổng thống Zelenskiy đã gặp Vua Charles III và thị sát Tiểu đoàn 1 của Lực lượng Cận vệ Grenadier trước khi được tiếp đón bên trong Lâu đài Windsor.

Sau đó, Tổng thống Zelenskiy đã hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại số 10 phố Downing. Trong cuộc gặp song phương, tổng thống cảnh báo rằng Putin đang đẩy Ukraine vào một “thảm họa nhân đạo”.

Ngược lại, Starmer tái khẳng định sự ủng hộ của Vương quốc Anh đối với Kyiv và kêu gọi có những bước đi quyết liệt hơn trong việc hỗ trợ, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí tầm xa.

Sau đó, hai người tham gia cuộc họp rộng hơn với Thủ tướng Hòa Lan Dick Schoof, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và các quan chức khác.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người tham gia cuộc họp trực tuyến, đã tái khẳng định sự sẵn sàng của liên minh trong việc điều động “lực lượng trấn an” tới Ukraine sau chiến tranh.

Tổng thống Pháp tuyên bố rằng nước ông sẽ cung cấp cho Ukraine “thêm hỏa tiễn Aster, chương trình huấn luyện mới và máy bay Mirage mới” trong những ngày tới, mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Aster là hỏa tiễn đất đối không được sử dụng trong hệ thống phòng không SAMP/T. Pháp trước đây đã cung cấp hệ thống phòng không này cho Ukraine, cũng như một số máy bay chiến đấu Mirage 2000.

Tờ Le Monde đưa tin Pháp đã bàn giao ba trong số sáu chiếc Mirage theo thỏa thuận ban đầu. Không quân Ukraine cho biết một chiếc máy bay đã bị rơi hồi tháng 7 do “hỏng hóc thiết bị hàng không”.

Macron cho biết: “Chúng ta cần tiếp tục tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine — năng lực phòng không, khả năng tầm xa, máy bay điều khiển từ xa và hệ thống chống máy bay điều khiển từ xa”.

Trước đây, Pháp và Anh đã cung cấp cho Ukraine hỏa tiễn SCALP/Storm Shadow, gần đây nhất là hỏa tiễn được sử dụng để tấn công một nhà máy hóa chất của Nga tại Bryansk vào ngày 21 tháng 10.

Chuyến thăm của tổng thống Ukraine diễn ra sau cuộc gặp căng thẳng vào ngày 17 tháng 10 với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong đó Kyiv đã không đạt được thỏa thuận mua hỏa tiễn hành trình Tomahawk.

Kể từ đó, Tòa Bạch Ốc đã hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Putin tại Budapest và công bố lệnh trừng phạt mới đối với hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, điều mà các nhà phân tích coi là dấu hiệu cho thấy Washington sẵn sàng gây áp lực với Mạc Tư Khoa.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Luân Đôn, Tổng thống Zelenskiy cho biết Ukraine và các đối tác không tìm cách chấm dứt chiến tranh mà không có sự tham gia của Hoa Kỳ, đồng thời cảnh báo về nỗ lực chia rẽ các đồng minh của Putin.

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống trước đó nói với tờ Kyiv Independent rằng Kyiv hy vọng các cuộc đàm phán sẽ ưu tiên hợp tác năng lượng và cung cấp vũ khí, đặc biệt là khi Nga tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trước mùa đông.

Trước đó, Macron từng nói rằng 25 quốc gia sẵn sàng gửi quân hoặc cung cấp các hình thức hỗ trợ khác như một phần trong khuôn khổ của liên minh, mặc dù các quan chức Âu Châu và Ukraine đã bày tỏ nghi ngờ về tính khả thi và thời điểm thực hiện kế hoạch.

Hội nghị thượng đỉnh Luân Đôn diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Zelenskiy tham dự cuộc họp của Hội đồng Âu Châu tại Brussels, nơi các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu thảo luận về các lệnh trừng phạt tiếp theo đối với Nga và việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine.

Chuyến thăm Brussels của ông diễn ra sau chặng dừng chân tại Thụy Điển vào ngày 22 tháng 10, một phần của chuyến công du rộng hơn nhằm mục đích giành được sự ủng hộ quốc tế liên tục khi Ukraine chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới của Nga vào lưới điện của nước này.

[Kyiv Independent: UK, France call for long-range arms for Ukraine as Zelensky warns of 'humanitarian disaster']

8. Tổng thống Zelenskiy đến hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu khi các nhà lãnh đạo chuẩn bị thảo luận về viện trợ cho Ukraine và đóng băng tài sản của Nga

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã đến Brussels vào ngày 23 tháng 10 để tham dự cuộc họp của Hội đồng Âu Châu khi các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu chuẩn bị thảo luận về các biện pháp tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và gây thêm áp lực lên Nga.

Trước hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Zelenskiy đã gặp Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Antonio Costa, người đã mời ông đến phát biểu tại hội nghị. Tổng thống Ukraine dự kiến sẽ báo cáo với các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu về nhu cầu nhân đạo của người dân Ukraine trong bối cảnh các cuộc không kích của Nga gia tăng và những nỗ lực đang diễn ra nhằm đạt được hòa bình.

“Một mặt, chúng ta cần tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao, nhưng mặt khác, như chúng tôi vẫn luôn nói, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng mọi cách”, Costa phát biểu trước cuộc họp.

Trong chuyến thăm Brussels, Tổng thống Zelenskiy sẽ hội đàm với các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu khác nhằm củng cố sự ủng hộ của khối này đối với Ukraine.

Tổng thống đã gặp thủ tướng sắp mãn nhiệm của Cộng hòa Tiệp, Petr Fiala, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk để thảo luận về việc hỗ trợ các cuộc tấn công của Kyiv và Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Tổng thống Zelenskiy cũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.

Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu cũng sẽ thảo luận về hỗ trợ tài chính dài hạn cho Ukraine, bao gồm các cơ chế tiềm năng sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga. Thủ tướng Bỉ de Wever đã bày tỏ sự phản đối đối với kế hoạch này do những rủi ro pháp lý.

Liên Hiệp Âu Châu đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương Nga vào tháng 2 năm 2022 như một phần của gói trừng phạt thứ ba, cấm mọi giao dịch liên quan đến việc quản lý các khoản dự trữ này.

Liên minh Âu Châu cũng chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga vào ngày 23 tháng 10. Gói này cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng, gọi tắt là LNG của Nga, có hiệu lực từ Tháng Giêng năm 2027.

Các biện pháp trừng phạt mới, được Ủy ban Âu Châu đề xuất lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 9, nhắm vào các ngân hàng Nga, doanh thu năng lượng và các thực thể liên quan đến việc lách các hạn chế trước đó. Gói trừng phạt này cũng trừng phạt các thương nhân và nhà máy lọc dầu của nước thứ ba, đặc biệt là ở Trung Quốc.

Biện pháp này đã được thông qua sau khi Slovakia rút lại phản đối một ngày trước đó.

Tổng thống Zelenskiy cảm ơn Costa vì đã mời ông đến cuộc họp tại Brussels và vì quyết định của khối trong việc phê duyệt gói trừng phạt thứ 19, gọi đây là tín hiệu quan trọng của sự đoàn kết.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết cả lệnh trừng phạt mới nhất của Liên Hiệp Âu Châu và các biện pháp mới của Hoa Kỳ nhắm vào các công ty dầu mỏ của Nga đều gửi “một tín hiệu tích cực” để các quốc gia khác làm theo.

Chuyến thăm Brussels của Tổng thống Zelenskiy diễn ra sau chuyến thăm Thụy Điển vào ngày 22 tháng 10, chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du Âu Châu của ông sau Na Uy, nhằm mục đích bảo đảm thêm sự hỗ trợ cho Ukraine khi Nga tăng cường chiến dịch mùa đông nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Theo Hội đồng Âu Châu, Liên Hiệp Âu Châu và các quốc gia thành viên đã cung cấp tổng cộng 177 tỷ euro (205 tỷ đô la) viện trợ cho Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu, bao gồm 63 tỷ euro (73 tỷ đô la) viện trợ quân sự.

[Kyiv Independent: Zelensky arrives at EU summit as leaders set to discuss Ukraine aid, frozen Russian assets]

9. Phần Lan nói với Tổng thống Trump: Bây giờ hãy để Tổng thống Zelenskiy tấn công Nga bằng hỏa tiễn Tomahawk

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết Ông Donald Trump nên cho phép Ukraine sử dụng hỏa tiễn hành trình tầm xa Tomahawk của Mỹ để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với POLITICO, Orpo cảnh báo rằng Nga là “mối đe dọa thường trực” đối với an ninh Âu Châu và thúc giục tổng thống Hoa Kỳ cấp cho Ukraine vũ khí mà nước này cần để tự vệ và đưa Vladimir Putin vào bàn đàm phán.

Bình luận của Orpo được đưa ra khi Tổng thống Trump tuyên bố lệnh trừng phạt toàn diện đối với các công ty dầu khí nhà nước của Nga, đây là bước đi quan trọng nhất mà ông thực hiện với tư cách là tổng thống để gây áp lực lên Putin về cuộc chiến tranh Ukraine.

“Putin chỉ tin vào quyền lực”, Orpo phát biểu khi đến Brussels tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh Âu Châu vào thời điểm then chốt trong cuộc chiến kéo dài hơn ba năm của Ukraine chống lại quân xâm lược Nga. “Nếu muốn chấm dứt chiến tranh, chúng ta phải ngang hàng, hoặc thậm chí mạnh hơn” Nga, Orpo nói.

Sau khi không thuyết phục được Putin gặp Tổng thống Trump để đàm phán ngừng bắn tại Hung Gia Lợi, Mỹ dường như đang dần mất kiên nhẫn với Điện Cẩm Linh. Hôm thứ Tư, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Mạc Tư Khoa là Rosneft và Lukoil, với lý do Nga “thiếu cam kết nghiêm chỉnh đối với tiến trình hòa bình”.

“Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với những gì chúng tôi đang làm. Đây là những lệnh trừng phạt rất nặng nề”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên hôm thứ Tư. “Chúng tôi hy vọng chúng sẽ không kéo dài. Chúng tôi hy vọng chiến tranh sẽ được giải quyết.”

Tổng thống Trump tỏ ra thất vọng với việc Putin trì hoãn đàm phán chấm dứt cuộc xâm lược. “Mỗi lần tôi nói chuyện với Vladimir, tôi đều có những cuộc trò chuyện tốt đẹp, nhưng rồi chẳng đi đến đâu cả. Chẳng đi đến đâu cả”, ông nói.

Nhưng Tổng thống Trump nói thêm rằng ông không muốn để Ukraine sử dụng hỏa tiễn Tomahawk của Mỹ. Tổng thống Trump nói rằng cần “một năm huấn luyện chuyên sâu” để học cách bắn những hỏa tiễn “cực kỳ phức tạp”, và như vậy là quá lâu để chờ đợi.

Phần Lan là một trong những quốc gia có ảnh hưởng nhất Liên Hiệp Âu Châu đối với Tổng thống Trump sau khi Tổng thống Alexander Stubb của nước này có cuộc gặp gỡ thân mật với nhà lãnh đạo Mỹ trên sân golf. Phần Lan nằm trong số những quốc gia có quan điểm cứng rắn nhất về an ninh ở Âu Châu vì có chung đường biên giới dài 1.300 km với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy lập luận rằng Putin chỉ thể hiện sự quan tâm đến hòa bình với Tổng thống Trump khi ông đề xuất để Ukraine sử dụng hỏa tiễn Tomahawk — và ngay khi Tổng thống Trump rút hỏa tiễn hành trình khỏi bàn đàm phán, Nga đã quay lưng lại với hòa bình.

Vậy Tổng thống Trump có nên cung cấp cho Tổng thống Zelenskiy những hỏa tiễn mà ông ấy muốn không? “Tôi thực sự hy vọng họ có thể có được những năng lực cần thiết để [phản công] lại Nga và tự vệ”, Orpo nói. “Chúng tôi biết rằng đây là vấn đề giữa Tổng thống Zelenskiy và Hoa Kỳ, và tôi thực sự hy vọng họ có thể tìm ra giải pháp.”

Hôm thứ Năm, các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu tại Brussels đặt mục tiêu đạt được tiến triển trong kế hoạch tịch thu tài sản tài chính bị đóng băng của Nga để đổi lấy “khoản vay bồi thường” cho Ukraine. Một câu hỏi đặt ra là Liên Hiệp Âu Châu nên đặt ra những điều kiện gì cho khoản vay, khoản vay có thể lên tới 140 tỷ euro, đủ để giữ chân Ukraine trong cuộc chiến kéo dài hai hoặc ba năm.

Pháp được tường trình đang dẫn đầu nỗ lực buộc Ukraine phải chi tiền mua vũ khí sản xuất tại Âu Châu. Một số quốc gia khác, bao gồm Thụy Điển, được tường trình muốn Ukraine được tự do lựa chọn cách sử dụng khoản vay.

Orpo lập luận rằng Âu Châu phải có tiếng nói. “Tôi không nghĩ rằng tự do hoàn toàn là cách tốt nhất”, ông nói. “Chúng tôi cho vay, vì vậy chúng tôi cần hợp tác chặt chẽ với họ... chúng tôi cần biết rằng họ sẽ sử dụng số tiền khổng lồ này một cách có trách nhiệm.”

Điều đó có nghĩa là, nếu có thể, hãy mua vũ khí Âu Châu. “Tôi hy vọng họ có thể mua ngày càng nhiều vũ khí từ Âu Châu”, Orpo nói. “Nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi không có đủ năng lực và vũ khí ở Âu Châu mà họ cần. Vì vậy, thực tế là họ cũng phải được phép mua từ Mỹ, nếu cần.”

Ông nói thêm: “Đây không chỉ là vấn đề hỏa tiễn Tomahawk. Nếu chúng ta có thể tìm ra giải pháp tài trợ mạnh mẽ cho Ukraine và tìm ra giải pháp lâu dài bằng cách sử dụng tài sản bị đóng băng, thì đó sẽ là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến Putin rằng ông ta hiểu rằng mình không thể thắng trong cuộc chiến này. Điều này có thể thay đổi cục diện cuộc chơi.”

[Politico: Finland to Trump: Now let Zelenskyy hit Russia with Tomahawks]

10. ‘Sự thay đổi lớn’ — Ukraine hoan hô lệnh trừng phạt được mong đợi từ lâu của Hoa Kỳ đối với Nga sau thời gian dài thất vọng

Vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khiến người Ukraine thất vọng khi rút lại kế hoạch cung cấp hỏa tiễn Tomahawk cho Ukraine, các quan chức ở Kyiv đang hoan nghênh lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ đối với Mạc Tư Khoa như một dấu hiệu cho thấy Washington có thể sẵn sàng gây áp lực thực sự lên Điện Cẩm Linh.

Lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Mạc Tư Khoa, nhắm vào hai tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Nga là Lukoil và Rosneft, cũng như các công ty con của họ.

Oleksandr Merezhko, một nhà lập pháp Ukraine và là chủ tịch ủy ban đối ngoại của quốc hội, nói với tờ Kyiv Independent rằng: “Điều này rất dễ chịu và bất ngờ... Tổng thống Trump cuối cùng đã chuyển từ lời nói sang hành động cụ thể”.

“Đây là một sự thay đổi lớn. Nhưng chỉ riêng những biện pháp trừng phạt này thôi, tôi không chắc liệu chúng có đủ hay không.”

Khi công bố lệnh trừng phạt, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trích dẫn “việc Nga không nghiêm chỉnh cam kết thực hiện tiến trình hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine”. Tổng thống Trump cũng đã hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến với Putin tại Budapest, vốn được ông thông báo chỉ vài ngày trước đó.

Ukraine đã đồng ý ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện do Hoa Kỳ làm trung gian vào tháng 3, nhưng Mạc Tư Khoa đã bác bỏ đề xuất này và kể từ đó vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công thường xuyên và chết người vào Ukraine.

Trong những tháng qua, Tổng thống Trump đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ sự thất vọng trước việc Putin không sẵn lòng thỏa hiệp để chấm dứt chiến tranh với Nga, nhưng vẫn kiềm chế không sử dụng đòn bẩy đáng kể để gây áp lực buộc Mạc Tư Khoa theo đuổi một thỏa thuận hòa bình.

“Tôi chỉ cảm thấy đã đến lúc”, Tổng thống Trump phát biểu vào ngày 23 tháng 10 sau khi lệnh trừng phạt được áp dụng.

Trước hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu tại Brussels vào cuối ngày, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy ca ngợi động thái của Hoa Kỳ là “rất quan trọng” và hoan nghênh các lệnh trừng phạt mới của Liên Hiệp Âu Châu đối với Mạc Tư Khoa.

“Đây là một tín hiệu tốt cho các quốc gia khác trên thế giới tham gia trừng phạt”, ông nói. “Chúng ta cần tiếp tục cho đến khi Putin chấm dứt cuộc chiến này.”

Trong khi Putin lợi dụng các cuộc đàm phán đang diễn ra để đưa Tổng thống Trump vào thế bí với Nga và giảm bớt áp lực từ phương Tây lên Mạc Tư Khoa, Kyiv tiếp tục hợp tác với Washington về các hạn chế tiếp theo đối với Nga.

Các lệnh trừng phạt mới có khả năng tác động đến nền kinh tế Nga và hạn chế năng lực của cỗ máy chiến tranh của nước này, nhưng động thái này thôi sẽ không đủ để đưa Putin vào bàn đàm phán với Ukraine, Tymofiy Mylovanov, hiệu trưởng Trường Kinh tế Kyiv cho biết.

“ Putin hành động như một ông trùm mafia — và một ông trùm mafia thì không thể công khai thừa nhận mọi chuyện. Các lệnh trừng phạt tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán, nhưng chúng không thể là ngòi nổ”, Mylovanov nói với tờ Kyiv Independent.

Merezhko đồng tình với quan điểm này, cho rằng Hoa Kỳ nên áp dụng “đường lối toàn diện” bằng cách cung cấp hỏa tiễn hành trình Tomahawk cho Ukraine, tấn công vào hệ thống ngân hàng của Nga bằng các lệnh trừng phạt và áp đặt các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia mua khí đốt và dầu mỏ của Nga.

Vladyslav Vlasiuk, ủy viên phụ trách trừng phạt của tổng thống Ukraine, tin rằng do phạm vi của chúng, các lệnh trừng phạt gần đây của Hoa Kỳ sẽ có “tác động nhanh chóng và đáng kể”. Ông cho biết áp lực mà Nga đang mong đợi có thể dẫn đến những hậu quả không thể đảo ngược.

Vlasiuk cho biết: “Sẽ không ai muốn mua dầu từ những nhà xuất khẩu này vì nguy cơ bị Hoa Kỳ trừng phạt thứ cấp”.

“Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ mở ra chiếc hộp Pandora.”

[Kyiv Independent: 'Major shift' — Ukraine embraces much-awaited US sanctions against Russia after prolonged frustration]