Như tất cả mọi người đã biết, ngày 25.11.2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố sắc lệnh công nhận Cha FX Trương Bửu Diệp là Đấng Tử Đạo vì hận thù đức tin. Chúng ta thật sự rất vui mừng và tự hào khi giáo hội VN có thêm một vị tử đạo, giờ đây cần chờ ngày chính thức Giáo phận Cần Thơ, Giáo Hội Công Giáo VN tổ chức lễ phong Chân Phước cho Cha Diệp. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày hy sinh của Cha Diệp, linh mục Roland Jacques Dương Hữu Nhân đã từ Rôma, sau khi sang Mỹ nay đã đến Adelaide và lưu lại trong 3 ngày, 11,12,13 tháng 3. 2025, để thăm cộng đoàn giáo dân Ottoway, và cách riêng những người yêu mến Cha Diệp, đồng thời cũng mang đến những thông tin mới nhất liên quan đến việc tổ chức thánh lễ phong Chân Phước cho Cha Diệp. Trong dịp này Cha Nhân đã cử hành thánh lễ, giảng tĩnh tâm mùa chay cho cộng đoàn giáo xứ Úc vùng Ottoway, đồng thời cũng các cuộc gặp gỡ với vị Tổng đại diện và một số linh mục thuộc TGP Adelaide.
Cha Nhân là Phó Cáo Thỉnh Viên Án Tuyên Thánh Cha TB Diệp, cộng tác viên ngoại vụ Bộ Phong Thánh của Tòa Thánh Vatican nữa. Cha đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi trước đây với các vị mục tử tại giáo phận Cần Thơ, Việt Nam và khẳng định dù còn hơi khó khăn, nhưng câu trả lời của Rôma là rất rõ rang: “Cha Diệp sẽ là Chân Phước cho các con, cho Cần Thơ, cho Việt Nam!” Cái khó khăn Cha Nhân muốn nói đến, đó là việc tổ chức lễ phong Chân Phước cho Cha Diệp, thời gian, địa điểm, điều kiện an ninh, an toàn vệ sinh, giao thông, tình nguyện viên …. khi số lượng người tham dự sẽ rất lớn, chưa kể những đoàn hành hương! Ước tính từ 5 trăm ngàn người trở lên. Chính vì những lý do trên, mà sau những ngày lưu lại Adelaide, được biết Cha sẽ đi Việt Nam để cùng hàng giáo phẩm có thẩm quyền VN họp bàn cách tổ chức cho ngày lễ trọng đại này.Chúng ta cũng có thể hy vọng vào thời điểm tháng 3 năm 2026, nhưng vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi và cầu nguyện cho mọi việc được diễn ra an toàn, tốt đẹp.

XEM HÌNH

Nhằm cảm tạ hồng ân Thiên Chúa về kết quả tiến trình tuyên Thánh Cha Diệp, Nhóm giáo dân Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp Nam Úc đã long trọng tổ chức thánh lễ tạ ơn vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ Năm 12/3/2025 tại thánh đường Thánh Maximilian Kolbe, Gx. Ottoway, Nam Úc.
Từ xa, khi tiến về nhà thờ giáo xứ Ottoway, Nam Úc, mọi người đã nhìn thấy tấm biểu ngữ dài “Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kính Cha F.X Trương Bửu Diệp Đấng Tử Đạo” được treo trước nhà thờ, như muốn nói lên ý nghĩa của buổi lễ.
Mặc dù thời tiết khá nóng bức, vẫn rất đông tín hữu người Việt Nam từ các khu vực khác nhau ở Adelaide đã quy tụ về ngôi thánh đường quen thuộc này để tham dự thánh lễ tạ ơn hôm nay.
Sau phần giới thiệu ngắn gọn của BTC về ý nghĩa của thánh lễ, tiếng chiêng, trống điểm liên hồi tiếp theo là bài ca nhập lễ vang vọng qua nghi thức rước tượng Cha Diệp. Đoàn rước di chuyển từ phía cuối nhà thờ lên gian cung thánh, có thánh giá nến cao đi đầu cùng quý vị chấp kiệu trong trang phục truyền thống, áo dài khăn đóng màu đỏ và quý Cha đồng tế trong lễ phục màu trắng.
Khi tượng Cha Diệp đã được an vị trên gian cung thánh, với hoa, nến, đèn, quý Cha đồng tế đã tiến hương trước bàn thờ Cha Diệp trước khi cử hành thánh lễ.
Mở đầu thánh lễ, Cha Phêrô Trần Trọng Mỹ chủ tế đã thay mặt quý Cha đồng tế ngỏ lời chào mừng cộng đoàn và quý Cha, đặc biệt giới thiệu đôi nét về Cha Roland Jacques Dương Hữu Nhân, Cha Dean Marin Tổng đại diện TGP Adelaide, Cha Marek P’Tak chánh xứ Ottaway, Cha Roman Palma và Cha Jacek Wojcik, giáo xứ Pennington láng giềng.
Trong phần phụng vụ Lời Chúa, sau bài Phúc Âm theo thánh Matthêu, là phần chia sẻ của Cha Roland Dương Hữu Nhân về ý nghĩa của Tám Mối Phúc Thật, qua đó ta nhận ra hình ảnh của Cha FX Trương Bửu Diệp. Cha Diệp là ai? Tại sao Cha Diệp lại bị sát hại? Cha giảng lễ muốn nhấn mạnh đến hình ảnh của một mục tử đã viết Tin Mừng của Chúa bằng chính những giọt máu của mình để minh chứng cho đức tin vào Thiên Chúa, qua đó đưa người khác đến vối Chúa. Cha Diệp là một người có tấm lòng nhân hậu lớn lao, yêu thương hết mọi người không phân biệt tôn giáo, đặc biệt những người nghèo trong hoàn cảnh sống khó khăn vì chíến tranh, loạn lạc và nạn đói khủng khiếp năm 1944, 1945 tại Việt Nam. Ngày nay, ở trên thiên đàng, Cha Diệp vẫn tiếp tục giúp đỡ, cầu bầu cùng Chúa cho những ai chạy đến với Cha. Trước khi kết thúc bài giảng, Cha xin mọi người cầu nguyện để biết sống đạo đức, tốt lành theo gương Cha Diệp, đó là biết yêu thương, giúp đỡ anh em và đừng quên cầu nguyện cho việc tổ chức thánh lễ phong Chân Phước Cha Diệp được diễn tiến tốt đẹp.
Thánh lễ được tiếp nối với những lời nguyện giáo dân, cầu cho các mục tử tối cao trong Hội Thánh, ĐGH Phanxico đang yếu đau bệnh tật, các tu sĩ, giáo dân biết yêu thương, phục vụ tha nhân, có đời sống thánh thiện, khôn ngoan, nhiệt thành để chu toàn sứ vụ theo thánh ý Chúa.
Trước khi thánh lễ kết thúc, ông Nguyễn Văn Cung, đai diện Hội AMCTBD Nam Úc đã có đôi lời cảm ơn đến quý Cha đồng tế, đặc biệt Cha Tổng đại diện TGP Adelaide, Cha Roland Dương Hữu Nhân, Cha Marek, cha Mỹ là những vị luôn quan tâm đến tiến trình phong thánh cho Cha Diệp và mọi người trong cộng đoàn, đã hiệp thông cầu nguyện cho tiến trình tuyên thánh Cha Diệp trong những năm qua. Nhân dịp này, ông đai diện đã thay mặt hội gửi quà lưu niệm đến quý Cha vì những hỗ trợ quý báu mà quý Cha đã dành cho Hội cũng như cộng đoàn. Ông hội trưởng cũng không quên mời tất cả mọi người sau thánh lễ sang Hội trường Thánh Gioan Phaolô II để dùng bữa ăn tối và tiếp tục gặp gỡ với Cha Nhân và quý Cha.
Kết thúc thánh lễ Tạ Ơn tưởng nhớ ngày Đấng tử đạo FX. Trương Bửu Diệp hy sinh, là bữa ăn tối thật vui và ngon miệng do Hội Ái Mộ Cha Diệp Nam Úc khoản đãi.
Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn quý anh chị em Hội AMCD đã tổ chức chu đáo các buổi lễ trong ba ngày qua. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả hội viên, quý ân nhân đã góp tay làm nên sự thành công và xin Chúa cũng chúc lành cho việc tổ chức lễ phong Chân Phước Cha Diệp sắp tới tại Việt Nam được mọi sự tốt đẹp.

Văn Khánh tường thuật
Niệm Trần photos
Vì lý do trục trặc kỹ thuật. BTT sẽ upload Video sau