1. Giờ đền tội của Tư Lệnh Trung Đoàn Donbass trong vụ nổ giữa Moscow. Nga khởi tố vụ án hình sự

Armen Sarkisyan, là người Ukraine gốc Nga, quê ở Donetsk. Y giữ cấp bậc Đại Tá trong quân đội Nga. Y là người thành lập Trung Đoàn Cận Vệ Donbass chống lại Ukraine sau cuộc cách mạng EuroMaidan năm 2014, và bị Ukraine truy nã trong nhiều năm.

Y đã tử vong tại bệnh viện sau khi bị thương trong một vụ nổ tại một khu dân cư sang trọng dành cho giới thượng lưu ở Mạc Tư Khoa vào ngày Thứ Hai, 03 Tháng Hai, hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin, trích dẫn lời các quan chức y tế và văn phòng Tổng Công Tố Nga.

Sarkisyan bị thương nặng khi một thiết bị nổ không xác định phát nổ tại một trong những tòa nhà thuộc khu dân cư “Alye Parusa”, nghĩa là Cánh buồm đỏ thắm, ở phía tây bắc Mạc Tư Khoa.

Ban đầu Sarkisyan được báo cáo là đã tử vong, nhưng vào lúc 10g sáng, truyền thông Nga đã loan tin y được đưa đến bệnh viện, và phải cắt cụt chân, nhưng vẫn còn sống.

Hai giờ sau đó, lúc 12 giờ trưa, hãng thông tấn Interfax, đưa tin rằng Sarkisyan đã chết tại bệnh viện.

Buổi chiều, Trung Tướng Igor Krasnov, Tổng Công Tố Nga, tuyên bố mở cuộc điều tra và cáo buộc Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU, đã đặt bom giết chết Sarkisyan.

Sarkisyan nguyên là một tên trùm du đảng, một tên tội phạm nguy hiểm, và là cựu cộng sự thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych thân Điện Cẩm Linh và đã có tên trong danh sách truy nã quốc tế từ năm 2014 vì tổ chức các vụ giết người ở trung tâm Thủ đô Kyiv,

Trong cuộc Cách mạng EuroMaidan, Sarkisyan được cho là đã thuê những tên côn đồ ủng hộ chính phủ thường được gọi là “titushky” để quấy rối những người biểu tình ủng hộ EuroMaidan.

Sau cuộc chính biến 2014, Viktor Yanukovych bỏ chạy sang Nga, Sarkisyan chạy sang khu vực Donbass, và đã thành lập Trung Đoàn Cận Vệ Donbass, mà quân đội Nga gọi là Trung Đoàn Đặc Nhiệm “Arbat” chiến đấu chống lại Ukraine. Đơn vị này được cho là bao gồm nhiều người có tiền án được phóng thích khỏi các nhà tù của Ukraine.

Sarkisyan vừa là Tư Lệnh Trung Đoàn Arbat, vừa là chủ tịch Liên Đoàn Quyền Anh của cái gọi là Cộng hòa Nhân Dân Donetsk. Trong khi thẩm vấn tù binh Ukraine bị bắt, y khét tiếng là thường xuyên đấm vào đầu các tù binh, nhiều người chết ngay lập tức.

Chính vì thế, Cơ quan An ninh Ukraine trao giải thưởng cho ai bắt sống hay hạ sát Sarkisyan. Biết mình nằm trong tầm ngắm của biệt kích Ukraine, Sarkisyan không bao giờ đi một mình nhưng luôn được bao quanh bởi các vệ sĩ.

Trung Tướng Igor Krasnov, Tổng Công Tố Nga, cho rằng Sarkisyan là nạn nhân của một vụ ám sát được lên kế hoạch rất chi tiết và cẩn thận. Vụ nổ được cho là xảy ra khi Sarkisyan và các vệ sĩ của y đang vào tòa nhà.

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv chiều Thứ Hai, 03 Tháng Hai, khi được hỏi về vụ ám sát Sarkisyan, Phát ngôn nhân Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, Đại Úy Andriy Yusov, cho biết những kẻ gây ra nợ máu cho người Ukraine sớm muộn sẽ phải đền tội. Tuy nhiên, Đại Úy Yusov chưa chính thức xác nhận Ukraine đứng sau vụ ám sát Sarkisyan, cũng không phủ nhận.

[Kyiv Independent: Pro-Russian collaborator Sarkisyan dies in hospital after Moscow explosion, media reports]

2. Được trang bị tốt hơn, nhưng không có mũ bảo hiểm: Người Bắc Hàn đã chiến đấu với Ukraine như thế nào

Sau nhiều tháng tập trung sự chú ý vào hàng ngàn người Bắc Hàn chiến đấu cùng quân đội Mạc Tư Khoa gần biên giới Nga với Ukraine, các chiến binh Bình Nhưỡng dường như đã biến mất.

Đại tá Oleksandr Kindratenko, phát ngôn viên của Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine, cho biết Ukraine phát hiện ra tình trạng vắng bóng binh lính Bắc Hàn tham gia vào nỗ lực của Nga nhằm đẩy lùi lực lượng Kyiv khỏi Kursk. Ông thừa nhận quân đội Bắc Hàn đã gây khó khăn lớn cho quân Ukraine với lối chiến đấu dại dột biển người. Lính Bắc Hàn chết rất nhiều nhưng các cuộc tấn công biển người cũng gây thương vong lớn cho quân Ukraine vì quân đội Bắc Hàn thường xuyên tấn công với một lực lượng rất lớn, đông gấp 5 lần quân Ukraine.

Nga đã cố gắng chấm dứt quyền kiểm soát của Ukraine đối với một phần lãnh thổ ở khu vực Kursk sau khi Kyiv bất ngờ tấn công vào cuối mùa hè. Mạc Tư Khoa đã xoay xở để gỡ bỏ một phần sự chiếm đóng của Ukraine, nhưng Kyiv vẫn giữ được quyền kiểm soát nhiều phần lãnh thổ, bao gồm thành phố Sudzha.

Lãnh đạo Bắc Hàn, Kim Chính Ân — một đồng minh trung thành của Putin — đã gửi khoảng 12.000 binh lính Bắc Hàn đến Nga và nhanh chóng hướng đến Kursk, các báo cáo tình báo cho biết vào mùa thu. Các ước tính từ Ukraine cho thấy khoảng một nửa số này đã bị giết hoặc bị thương.

Các báo cáo đã bị chia rẽ về hiệu quả của quân đội, mặc dù đến từ một xã hội quân sự hóa mạnh mẽ, nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu thực sự. Một số người đã dán nhãn cho quân đội là “bia đỡ đạn”, trong khi một số nguồn tin của Ukraine đã mô tả các chiến binh là có kỷ luật, khỏe mạnh và thành thạo với vũ khí.

Tờ New York Times trích dẫn nguồn tin tình báo Hoa Kỳ đưa tin, chính nhà lãnh đạo tối cao của Bắc Hàn đã đề xuất gửi lực lượng tinh nhuệ của nước này tới Nga.

Ukraine thường mô tả những lực lượng được huấn luyện bài bản này là những lực lượng được đưa vào chiến đấu theo từng đợt tấn công bằng bộ binh có khả năng gây ra thương vong lớn.

Kindratenko nói với Newsweek rằng họ có ít kinh nghiệm trong chiến tranh máy bay điều khiển từ xa vốn chiếm ưu thế trong gần ba năm tạo nên cuộc xung đột trên bộ lớn nhất Âu Châu kể từ Thế chiến II, mặc dù họ có thể di chuyển nhanh chóng và thất thường để tránh bị các máy bay điều khiển từ xa nhắm tới.

Ít nhất hai chiến binh Bình Nhưỡng được biết là đang nằm trong tay Kyiv. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã công bố đoạn phim được cho là ghi lại cảnh thẩm vấn hai tù nhân chiến tranh của Bắc Hàn.

Kindratenko cho biết một đơn vị lực lượng đặc nhiệm của Ukraine đã bắt được tù binh chiến tranh đầu tiên trong số hai tù binh chiến tranh được xác nhận vào đầu tháng Giêng, bằng cách lừa chiến binh này đầu hàng thay vì kích nổ lựu đạn.

Các quan chức Nam Hàn và Ukraine cho biết quân đội Bắc Hàn đã tự sát để tránh bị Kyiv bắt giữ. Hoa Kỳ cho biết vào cuối năm ngoái rằng họ đã biết về những báo cáo này và rằng những người lính này có thể bị thúc đẩy bởi “nỗi sợ bị trả thù đối với gia đình họ ở Bắc Hàn trong trường hợp họ bị bắt giữ”.

Vào giữa tháng Giêng, Zelenskiy cho biết một tù binh chiến tranh đã “bày tỏ mong muốn ở lại Ukraine”. Tổng thống Ukraine cho biết tù binh chiến tranh còn lại muốn trở về nhà.

Lực lượng đặc nhiệm của Ukraine đã chăm sóc y tế cho tù binh chiến tranh Bắc Hàn đầu tiên bị bắt, kéo anh ta ra khỏi chiến trường qua một bãi mìn, Kindratenko cho biết. Nga đã bắn pháo và tràn ngập khu vực bằng máy bay điều khiển từ xa góc nhìn thứ nhất, gọi tắt là FPV khi người lính được giải cứu, vị đại tá cho biết.

Kindratenko cho biết lực lượng Nga “đã nhìn thấy rõ cảnh quân nhân của chúng tôi di tản tù binh chiến tranh”.

“Cường độ của loạt pháo kích tăng lên vào thời điểm đó, cho thấy rõ ràng nỗ lực nhằm tiêu diệt cả tù binh chiến tranh và nhóm giải cứu, ngăn không cho thế giới nhìn thấy một người lính Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên còn sống trong sự giam giữ của Ukraine.” Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên, là tên chính thức của Bắc Hàn.

Kindratenko cho biết sau khi quân đội Ukraine đưa tù binh chiến tranh Bắc Hàn đến một “địa điểm an toàn”, anh ta được tiêm thuốc giảm đau, cùng với thức ăn, nước uống và thuốc lá.

Trước khi họ biến mất—một sự vắng mặt được Ukraine quy cho là do tổn thất nặng nề—những người lính Bắc Hàn đã được giao nhiệm vụ giữ các phần cụ thể của Kursk, cả trong các hoạt động phòng thủ và tấn công. Khi họ tấn công các vị trí của Ukraine, vị đại tá cho biết, các chiến binh của Bình Nhưỡng đã chịu hầu hết thương vong trong vài phút đầu của cuộc tấn công.

Kindratenko cho biết họ liên tục tấn công dọc theo “những tuyến đường mà hàng chục binh lính của họ đã thiệt mạng trong khi chiến đấu”.

Ông cho biết quân đội Bình Nhưỡng rất cơ động, một số chiến binh đã cởi bỏ đồ bảo hộ mà Nga cung cấp.

“Trong một số trường hợp, họ hoạt động mà không đội mũ bảo hiểm hoặc tấm chắn đạn đạo để tăng tốc độ trong các cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine”, Kindratenko nói. Những chiếc ba lô bị tịch thu của họ chỉ chứa một ít thức ăn, một lít nước và không có đồ dùng chống lạnh như găng tay hoặc quần áo giữ nhiệt.

Hầu hết không gian trong ba lô do Nga cấp đều dành cho đạn dược, vị đại tá cho biết. Kindratenko cho biết quân đội Bắc Hàn có số lượng băng đạn nhiều gấp ba lần so với số lượng trung bình mà một người lính Nga mang theo, cộng thêm cả lựu đạn và mìn.

Thiết bị thu hồi từ thi thể của những người lính Bắc Hàn bị giết ở Kursk cho thấy họ “thường được trang bị tốt hơn” so với lực lượng Nga, vị đại tá nói thêm. Các cảnh quay được lấy từ máy bay điều khiển từ xa trinh sát rộng lớn của Ukraine đã cho thấy “một số lượng lớn súng phóng lựu chống tăng”, do lực lượng Bình Nhưỡng bắn vào các vị trí hoặc phương tiện được bảo vệ tốt, kiên cố.

“Gần như tất cả” người Bắc Hàn đều mang theo “các biến thể hiện đại hóa” của vũ khí Nga tiêu chuẩn, đại tá lực lượng đặc biệt nói tiếp. Thay vì AK-47 đã có từ nhiều thập niên, người Bắc Hàn đã sử dụng súng trường tấn công AK-12 hiện đại hơn nhiều.

Mạc Tư Khoa và Bình Nhưỡng đã công khai thừa nhận việc điều động chiến binh từ Bắc Hàn, cũng như số thương vong trong giao tranh.

“Chắc chắn sẽ có nhiều tù binh chiến tranh từ Bắc Hàn hơn nữa,” Zelenskiy nói vào giữa tháng Giêng. Điều vẫn chưa rõ ràng là khi nào những người lính Bắc Hàn sẽ trở lại chiến trường, và liệu có nhiều người hơn nữa trên đường đến Nga hay không.

Kindratenko cho biết có khả năng quân đội Bắc Hàn sẽ quay trở lại chiến đấu sau khi được tăng cường huấn luyện mới hoặc tham gia vào các loại tấn công khác nhau.

[Newsweek: Better Armed, but No Helmets: How North Koreans Fought Ukraine]

3. Zelenskiy cho biết Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu nên tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy trả lời hãng tin Associated Press, gọi tắt là AP trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 1 tháng 2 rằng Hoa Kỳ và Liên minh Âu Châu nên tham gia cùng Ukraine và Nga tại bàn đàm phán trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.

Những bình luận này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết nhóm của ông đã tham gia vào các cuộc thảo luận “rất nghiêm chỉnh” với phía Nga về cách chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Zelenskiy nói với AP rằng các cuộc thảo luận về cuộc chiến mà không bao gồm Ukraine là “rất nguy hiểm”.

“Họ có thể có mối quan hệ riêng, nhưng việc thảo luận về Ukraine mà không có chúng tôi - điều đó rất nguy hiểm cho tất cả mọi người”, Zelenskiy nói, ám chỉ đến những phát biểu trước đó của Tổng thống Donald Trump.

Zelenskiy cho biết bước đầu tiên đối với Ukraine là tổ chức một cuộc họp cao cấp với Tổng thống Donald Trump, để Kyiv và Washington có thể phát triển các kế hoạch riêng của họ cho một lệnh ngừng bắn. Sau đó, các bên có thể chuyển sang các cuộc thảo luận có sự tham gia của Nga.

“Tôi tin rằng, trước hết và quan trọng nhất, chúng ta phải tổ chức một cuộc họp với Tổng thống Donald Trump, và điều đó rất quan trọng. Và nhân tiện, đó là điều mà mọi người ở Âu Châu đều mong muốn,” Zelenskiy nói.

Sau cuộc họp, “chúng ta nên chuyển sang một hình thức trò chuyện nào đó với người Nga,” ông nói.

“Và tôi muốn thấy Hoa Kỳ, Ukraine và Nga tại bàn đàm phán.... Và, thành thật mà nói, tiếng nói của Liên minh Âu Châu cũng nên có mặt. Tôi nghĩ điều đó sẽ công bằng, hiệu quả. Nhưng kết quả sẽ ra sao thì tôi không biết.”

Zelenskiy nói với AP rằng Mạc Tư Khoa không quan tâm đến việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình vì lợi thế của họ trên chiến trường, nhưng Tổng thống Donald Trump có thể buộc Putin phải đàm phán bằng cách đe dọa các lệnh trừng phạt khắc nghiệt hơn đối với Nga. Hoa Kỳ cũng nên tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kyiv, ông nói.

“ Tôi nghĩ đây là những bước gần nhất và quan trọng nhất.”

Tổng thống cũng đề cập đến những bình luận của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, người đã phát biểu vào ngày 30 Tháng Giêng rằng cuộc chiến đã khiến Ukraine “lùi lại 100 năm”.

Zelenskiy cho biết Rubio “trước hết cần phải đến Ukraine để xem Nga đã làm gì”.

“Nhưng cũng để xem người dân Ukraine đã làm gì, họ có thể làm gì cho an ninh của Ukraine và thế giới, như tôi đã nói, và chỉ cần nói chuyện với những người này.”

[Kyiv Independent: US, EU should be part of Ukraine-Russia peace talks, Zelensky says]

4. Thi thể được tìm thấy ở sông Potomac, cảnh sát cho biết không liên quan đến vụ rơi máy bay ở DC

Một thi thể được tìm thấy trên sông Potomac ở Washington, DC—nơi xảy ra vụ tai nạn giữa chuyến bay của hãng American Airlines và trực thăng quân sự Sikorsky H-60 Black Hawk vào đêm thứ Tư—và cơ quan thực thi pháp luật địa phương cho biết không có mối liên hệ nào giữa hai vụ việc.

Chuyến bay 5342 của American Airlines khởi hành từ Wichita, Kansas đã va chạm với trực thăng Black Hawk khi hạ cánh tại Sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington gần Washington, DC, vào đêm thứ Tư.

Máy bay và trực thăng lao xuống sông Potomac, dẫn đến một hoạt động tìm kiếm cứu nạn rộng rãi. Trưởng phòng Cứu hỏa và EMS của DC John Donnelly cho biết chính quyền “không tin rằng có bất kỳ người sống sót nào” và những nỗ lực đang được tiến hành tại hiện trường vụ tai nạn đã chuyển từ hoạt động cấp cứu sang hoạt động cấp cứu. Có 64 người trên chuyến bay của American Airlines và ba quân nhân trên trực thăng.

Trong khi các đội cấp cứu tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát trên Sông Potomac vào thứ Bảy, thi thể của một người đàn ông trưởng thành đã được tìm thấy ở khu vực Cầu Woodrow Wilson, cảnh sát DC cho biết trong một bài đăng trên X.

Các nhà chức trách cho biết cái chết không liên quan đến vụ va chạm. Khi Newsweek liên hệ với cảnh sát DC để xin bình luận vào chiều thứ Bảy, họ cho biết hiện tại họ không có thêm thông tin nào.

Cuộc điều tra về cái chết của người đàn ông trưởng thành vẫn đang được tiến hành.

[Newsweek: Body Found in Potomac River, Police Say No Connection to DC Plane Crash]

5. Tướng Ukraine cho biết Zaluzhnyi đã đề xuất cuộc tấn công theo kiểu Kursk vào Belgorod của Nga hồi năm 2022

Valerii Zaluzhnyi, cựu tổng tư lệnh Ukraine và hiện là đại sứ tại Anh, đã đề xuất tấn công vào Tỉnh Belgorod của Nga vào năm 2022 để bảo vệ Tỉnh Kharkiv, Tướng Viktor Nazarov nói với BBC vào ngày 2 tháng 2.

Kế hoạch này tương tự như cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga vào tháng 8 năm 2024, được tiến hành một phần nhằm ngăn chặn lực lượng Nga dàn dựng một cuộc tấn công vào Tỉnh Sumy, được thực hiện dưới sự chỉ huy của người kế nhiệm ông, Oleksandr Syrskyi.

Quân đội Ukraine đã chiếm giữ khoảng 1.300 kilômét vuông, hay 500 dặm vuông, lãnh thổ Nga, mặc dù Kyiv được báo cáo là đã mất gần một nửa số lãnh thổ đã giành được. Các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn trong khu vực với lực lượng Nga được tăng cường bởi quân đội Bắc Hàn.

“Ý tưởng là tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, theo hướng chung ở đâu đó tại ngã ba của Kursk và Belgorod, hướng về Belgorod. Một quyết định chính trị là tất cả những gì cần thiết,” Nazarov nói với BBC.

Zaluzhnyi được cho là đã ủng hộ chiến lược bao vây hoặc phong tỏa nhằm cắt đứt khả năng quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng hỏa lực và hỏa tiễn vào Kharkiv.

Nazarov nói thêm rằng mục tiêu là “tạo ra mối đe dọa đối với sườn đông bắc của nguồn cung cấp tài nguyên vật chất cho nhóm hoạt động ở Donbas”.

Khi được hỏi tại sao cuộc xâm nhập không được thực hiện vào năm 2022, Nazarov trả lời rằng đó là một “vấn đề chính trị”.

Trước khi ông bị sa thải vào đầu tháng 2 năm 2024, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Văn phòng Tổng thống và Zaluzhnyi có những ý tưởng trái ngược nhau về cách tiến hành chiến tranh.

Tại tỉnh Kursk, quân đội Bắc Hàn chiến đấu cùng lực lượng Nga đã phải chịu tổn thất nặng nề và được cho là đã phải rút khỏi một số khu vực tiền tuyến.

Phát ngôn nhân của đơn vị, Đại tá Oleksandr Kindratenko, nói với tờ Kyiv Independent vào ngày 31 Tháng Giêng rằng họ đã không được nhìn thấy gần đây tại các khu vực của Tỉnh Kursk, nơi Lực lượng tác chiến đặc biệt, gọi tắt là SOF của Ukraine đang chiến đấu.

Vào ngày 19 tháng Giêng, Syrskyi cho biết rằng gần một nửa trong số 11.000-12.000 quân lính Bắc Hàn được điều động tới khu vực chiến sự của Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương.

Các chuyên gia được tờ Kyiv Independent phỏng vấn đã liên hệ tỷ lệ thương vong cao của Bắc Hàn với việc thiếu kinh nghiệm trong chiến tranh hiện đại, chiến thuật “biển người” được sử dụng để chống lại các vị trí cố thủ của quân đội Ukraine và quyết tâm tránh bị bắt của quân đội Bắc Hàn, thậm chí phải đánh đổi bằng mạng sống của họ.

Quân đội Bắc Hàn đã được điều động đến Tỉnh Kursk vào mùa thu năm ngoái để hỗ trợ lực lượng Nga chống lại cuộc tấn công của Ukraine vào đầu tháng 8 năm 2024. Lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục chiến đấu trong khu vực, với hy vọng tận dụng vị thế của mình để có thể đàm phán.

Vào ngày 22 tháng Giêng, những người lính thuộc Trung đoàn 8 thuộc Lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine đã công bố đoạn phim ghi lại cảnh họ chống trả một cuộc tấn công của Bắc Hàn tại Tỉnh Kursk của Nga trong tám giờ trước khi rút lui, khiến 21 người Bắc Hàn thiệt mạng và 40 người bị thương.

Trong một video, một nhóm tấn công lớn được cho là lính Bắc Hàn được nhìn thấy đang băng qua một cánh đồng và khu rừng trống, tiếp theo là cảnh quay cận chiến chỉ cách nhau vài chục mét giữa hai bên. Cuối cùng, cảnh quay đồ họa cho thấy những người lính tử trận được cho là lính Bắc Hàn.

“Vào giờ thứ chín của trận chiến, Lực lượng tác chiến đặc biệt chỉ còn lại một phần ba đạn dược. Họ đã dành phần còn lại để tiêu diệt lực lượng Bắc Hàn”, bài đăng trên Telegram viết.

Các chiến binh Ukraine đã ngăn chặn cuộc tấn công bằng vũ khí nhỏ, súng phóng lựu và lính bắn tỉa. Cuối cùng, quân đội Ukraine đã rút lui trên hai chiếc Humvee.

[Kyiv Independent: Zaluzhnyi proposed Kursk-style incursion into Russia's Belgorod Oblast in 2022, Ukrainian general says]

6. Cháy lớn bùng phát tại nhà kho Kharkiv sau cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga

Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một nhà kho ở Kharkiv sau khi một máy bay điều khiển từ xa của Nga tấn công một doanh nghiệp dân sự vào đêm muộn ngày 1 tháng 2, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine đưa tin.

Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào quận Slobidskyi của thành phố, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn tại một cơ sở sản xuất và kho bãi. Đám cháy lan rộng trên diện tích 2.000 mét, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước cho biết.

Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy vào lúc 1:27 sáng giờ địa phương ngày 2 tháng 2.

Theo các nhà chức trách, nhà kho này là một phần của một doanh nghiệp dân sự. Không có thương vong nào được báo cáo.

Nằm cách biên giới Nga chưa đầy 30 km, thành phố Kharkiv ở đông bắc đã hứng chịu các cuộc tấn công trên không liên tục trong hai năm qua của cuộc chiến toàn diện của Nga. Mạc Tư Khoa thường nhắm vào các khu dân cư đông đúc và cơ sở hạ tầng dân sự bằng hỏa tiễn, máy bay điều khiển từ xa và bom lượn

[Kyiv Independent: Massive fire breaks out at Kharkiv warehouse after Russian drone attack]

7. Cuộc tấn công của Nga vào viện dưỡng lão ở Sudzha, vùng Kursk khiến 4 người thiệt mạng, quân đội Ukraine tuyên bố

Quân đội Ukraine cáo buộc một cuộc không kích của Nga đã nhắm vào một viện dưỡng lão ở thành phố Sudzha do Ukraine xâm lược thuộc Tỉnh Kursk của Nga vào ngày 1 tháng 2.

Tòa nhà này được dùng làm nơi trú ẩn, chủ yếu là nơi ở của người cao tuổi.

Ít nhất bốn người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, trong khi 84 người đã được giải cứu. Bốn người trong số họ bị thương và vẫn trong tình trạng nguy kịch. Các hoạt động tìm kiếm và cấp cứu đang được tiến hành vì có thể còn nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

“Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, hàng chục cư dân địa phương đang ở bên trong tòa nhà chuẩn bị di tản”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết. “Người Nga biết rằng tòa nhà chủ yếu là nơi ở của dân thường - cư dân địa phương, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Mọi thứ có thể đang được thực hiện để giải cứu những người sống sót”.

Các quan chức vẫn chưa xác nhận thương vong, nhưng lực lượng cấp cứu đã bị gọi nhập ngũ đến hiện trường.

Không quân Ukraine cho biết một máy bay Nga đã nhắm vào tòa nhà bằng một quả bom trên không dẫn đường KAB và công bố các ảnh chụp màn hình cho thấy đường bay của quả bom. Các ảnh chụp màn hình này là từ hệ thống Virage Tablet, một chương trình nhu liệu tự động mà Không quân sử dụng để theo dõi các mối đe dọa trên không.

Không quân cho biết có “bằng chứng không thể chối cãi” cho thấy Nga đã thực hiện cuộc không kích nhằm vào Sudzha.

Không quân cũng cho biết các cuộc tấn công vào dân thường, bao gồm cả trẻ em, là “đặc trưng” của chiến tranh Nga.

Vào ngày 11 tháng Giêng, lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc không kích kép vào cùng một viện dưỡng lão ở Sudzha. Cuộc tấn công diễn ra vào tối ngày 11 tháng Giêng, khiến một người phụ nữ bị thương nặng ở cánh tay, người đã tử vong vào sáng ngày 12 tháng Giêng, phát ngôn nhân quân đội Ukraine Oleksii Dmytrashkivskyi cho biết.

Lực lượng Ukraine đã phát động một chiến dịch quy mô lớn ở Kursk vào đầu tháng 8, được cho là đã chiếm được tới 1.300 kilômét vuông, hay 500 dặm vuông, đất Nga. Kể từ đó, Nga đã điều động quân tiếp viện — bao gồm cả lính Bắc Hàn — trong khu vực và được cho là đã chiếm lại được khoảng một nửa lãnh thổ đã mất.

[Kyiv Independent: Russia's strike on nursing home in Kursk region's Sudzha kills 4, Ukraine's military claims]

8. Hạm đội Hắc Hải của Nga ra mắt ‘Phương pháp mới’ để chống lại máy bay điều khiển từ xa của Ukraine

Theo một phân tích mới, Hạm đội Hắc Hải của Nga đã phát triển một “phương pháp mới” để chống lại các cuộc tấn công liên tục bằng thuyền điều khiển từ xa của hải quân Ukraine. Phương pháp mới này được dùng để thay thế cho phương pháp săn các thuyền điều khiển từ xa của Ukraine bằng máy bay trực thăng do Bộ trưởng Quốc phòng Nga lúc đó là Sergei Shoigu khởi xướng. Phương pháp của Shoigu thất bại vì thuyền điều khiển từ xa của Ukraine được trang bị hỏa tiễn có khả năng bắn hạ máy bay trực thăng.

Trong khi hầu hết lực lượng hải quân Nga vẫn bình an vô sự, gần ba năm chiến tranh toàn diện với Ukraine đã gây tổn thất lớn cho Hạm đội Hắc Hải của Mạc Tư Khoa.

Kyiv đã nhắm vào Bán đảo Crimea, nơi mà Điện Cẩm Linh đã kiểm soát trong hơn một thập niên, nhưng Ukraine đã tuyên bố sẽ giành lại. Bán đảo này từng là trung tâm chính của Hạm đội Hắc Hải, nhưng các cuộc tấn công dai dẳng của Ukraine đã buộc Nga phải di dời các tài sản có giá trị cao như tàu chiến và tàu ngầm về phía đông xa hơn ở Hắc Hải trong suốt cuộc chiến.

Bộ Quốc phòng Nga sáng sớm thứ Bảy cho biết hạm đội của họ trong khu vực đã “phá hủy một chiếc thuyền điều khiển từ xa” ở phía tây bắc Hắc Hải, đang hướng đến Crimea.

Kyiv đã thành công trong việc thách thức sự kiểm soát của Nga đối với Hắc Hải, gần bờ biển phía nam của lục địa Ukraine.

Trong một bài đăng sau đó trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Mạc Tư Khoa đã chia sẻ đoạn phim mà họ cho là cho thấy cảnh lực lượng phòng thủ của Mạc Tư Khoa hạ gục một thuyền điều khiển từ xa của hải quân Ukraine. Tàu mặt nước điều khiển từ xa, gọi tắt là USV đã bị “đập tan thành từng mảnh”, chính phủ Nga cho biết.

Cộng đồng blogger quân sự có ảnh hưởng của Nga cho rằng Mạc Tư Khoa đã sử dụng máy bay điều khiển từ xa có khả năng mang hỏa tiễn Kronshtadt Orion chống lại thuyền điều khiển từ xa của hải quân, Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW, một tổ chức tư vấn của Hoa Kỳ sau cuộc xung đột, cho biết hôm thứ Chúa Nhật, 02 Tháng Hai.

Dòng máy bay điều khiển từ xa Orion được sản xuất bởi nhà sản xuất Kronshtadt của Nga và có nhiều loại khác nhau.

Các blogger, thường được dùng làm nguồn thông tin thay thế cho các tuyên bố chính thức từ Mạc Tư Khoa, cho rằng “cuộc tấn công này có thể là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc lực lượng Nga tận dụng máy bay điều khiển từ xa có khả năng tiêu diệt USV của hải quân Ukraine”, ISW cho biết.

ISW lưu ý rằng lực lượng Ukraine có thể bắn hạ trực thăng Nga bay qua Hắc Hải bằng hỏa tiễn phóng từ máy bay điều khiển từ xa tấn công hải quân Magura V5.

Cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine đã phát triển thuyền điều khiển từ xa Magura V5 và đã nhiều lần điều động chúng ở Hắc Hải. Cơ quan an ninh SBU của Kyiv vận hành thuyền điều khiển từ xa của riêng mình, được gọi là SeaBaby USV.

Các hành động vào thứ Bảy cho thấy “lực lượng Nga đã phát triển một phương pháp mới để cố gắng ngăn chặn việc điều chỉnh thuyền điều khiển từ xa của hải quân Ukraine”, ISW cho biết.

Riêng SBU cho biết hôm Chúa Nhật rằng họ đã bắt giữ một điệp viên thuộc cơ quan an ninh FSB của Nga tại thành phố Odessa ở phía nam, người bị cáo buộc làm gián điệp theo dõi các tàu của Ukraine ở Hắc Hải.

Khi một bên đạt được tiến bộ trong công nghệ máy bay điều khiển từ xa, bên kia sẽ tiếp tục tìm cách để thử thách lợi thế mới này

[Newsweek: Russian Black Sea Fleet Debuts 'New Method' To Offset Ukrainian Drones]

9. Việc Ukraine gia nhập NATO là sự bảo đảm an ninh ‘rẻ nhất’, ‘chiến thắng’ cho Tổng thống Donald Trump, Zelenskiy nói với AP

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Associated Press, gọi tắt là AP vào ngày 1 tháng 2 rằng việc gia nhập NATO là sự bảo đảm an ninh “rẻ nhất” có thể cho Ukraine và là cơ hội để Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giành chiến thắng địa chính trị trước Putin.

Vấn đề về việc Kyiv có thể gia nhập Liên minh trong tương lai hay không có khả năng là điểm gây tranh cãi chính trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine mà Tổng thống Donald Trump đã cam kết sẽ khởi xướng trong vài tháng tới.

Zelenskiy nói với AP rằng việc gia nhập NATO là sự bảo đảm an ninh tốt nhất có thể cho Ukraine và là lựa chọn “rẻ nhất” cho các đồng minh phương Tây.

“Tôi thực sự tin rằng đây là sự bảo đảm an ninh rẻ nhất mà Ukraine có thể có được, rẻ nhất cho tất cả mọi người,” ông nói.

“Đây sẽ là một tín hiệu cho thấy không phải Nga quyết định ai nên ở trong NATO và ai không nên ở, mà là Hoa Kỳ quyết định. Tôi nghĩ đây là một chiến thắng lớn cho Tổng thống Donald Trump.”

Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm 2022 sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Trong khi các thành viên NATO khẳng định tại hội nghị thượng đỉnh năm 2024 ở Washington, DC rằng con đường trở thành thành viên của Ukraine là “không thể đảo ngược”, họ vẫn chưa đưa ra lời mời chính thức.

Các bài tuyên truyền của Nga thường trích dẫn khả năng Ukraine trở thành thành viên NATO để biện minh cho cuộc xâm lược.

Bản thân Tổng thống Donald Trump cũng nhắc lại quan điểm này khi nói rằng sự ủng hộ của cựu Tổng thống Joe Biden đối với nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine đã gây ra cuộc chiến tranh toàn diện.

“Điều đó như được viết trên đá vậy,” Tổng thống Donald Trump phát biểu vào ngày 7 tháng Giêng, ám chỉ đến việc Nga phản đối Ukraine gia nhập Liên minh.

“Và Tổng thống Biden nói, 'Không, họ nên có thể gia nhập NATO.' Khi đó, Nga có một người ngay trước cửa nhà họ. Tôi có thể hiểu cảm xúc của (Nga) về điều đó.”

Mạc Tư Khoa tuyên bố lệnh cấm Ukraine gia nhập NATO là điều kiện quan trọng của bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.

Các quan chức Ukraine, bao gồm cả Zelenskiy, đã phản đối lời kể của Tổng thống Donald Trump và bác bỏ các yêu cầu của Nga. Bộ Ngoại giao Ukraine gọi lệnh cấm do Nga đề xuất là “hoàn toàn nhảm nhí” trong một tuyên bố ngày 24 tháng Giêng.

Zelenskiy nói với AP rằng việc Ukraine gia nhập Liên minh sẽ có lợi cho cả Kyiv và các quốc gia thành viên. Việc bổ sung lực lượng phòng thủ Ukraine cũng sẽ là một lợi thế cho NATO, có khả năng cho phép Hoa Kỳ rút quân khỏi nước ngoài.

Zelenskiy cho biết đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc điều động lực lượng gìn giữ hòa bình Âu Châu tới Ukraine để giám sát lệnh ngừng bắn cũng đang được thảo luận. Vẫn còn nhiều câu hỏi về tính khả thi của đề xuất này và nó sẽ phải được hỗ trợ bởi các biện pháp an ninh khác.

“Điều đó vẫn chưa đủ,” Zelenskiy nói.

“Hãy tưởng tượng, có một đội quân. Câu hỏi là ai phụ trách? Ai là người chính? Họ sẽ làm gì nếu có cuộc tấn công của Nga? Hỏa tiễn, đổ bộ, tấn công từ biển, vượt biên giới đất liền, tấn công. Họ sẽ làm gì? Nhiệm vụ của họ là gì?”

Tổng thống cho biết Macron và Zelenskiy “vẫn đang trong quá trình đối thoại này”.

[Kyiv Independent: Ukraine's NATO membership 'cheapest' security guarantee, 'victory' for Trump, Zelensky tells AP]

10. ‘Họ đã sát hại người Syria theo cùng một cách’ — Zelenskiy lên án cuộc tấn công bị cáo buộc của Nga vào dân thường ở Kursk

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy lên án vụ đánh bom được cho là của Nga vào một viện dưỡng lão ở Tỉnh Kursk, so sánh vụ tấn công này với cuộc chiến tranh của Nga ở Chechnya, Syria và Ukraine.

Bình luận của tổng thống được đưa ra sau khi quân đội Ukraine báo cáo về một cuộc không kích của Nga vào một cơ sở dân cư ở thành phố Sudzha do Ukraine xâm lược ở tỉnh Kursk vào ngày 1 tháng 2. Cuộc tấn công đã giết chết ít nhất bốn người và làm bốn người khác bị thương nặng.

“Đây chính là cách Nga tiến hành chiến tranh chống lại Chechnya cách đây nhiều thập niên,” Zelenskiy viết trên X.

“Họ giết người Syria theo cùng một cách. Bom Nga phá hủy nhà cửa của người Ukraine theo cùng một cách. Và ngay cả đối với dân thường của họ, quân đội Nga cũng sử dụng các chiến thuật tương tự.”

Tòa nhà bị nhắm đến, vốn là nơi trú ẩn, chủ yếu là nơi ở của cư dân cao tuổi. Hơn 80 người đã được di tản khỏi tòa nhà sau vụ tấn công.

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng một quả bom dẫn đường trên không KAB vào địa điểm mà họ cho là trước đó đã bị lực lượng Nga nhắm tới trong một cuộc tấn công vào ngày 11 tháng Giêng. Bộ Quốc phòng Nga sau đó vào ngày 1 tháng 2 đã cáo buộc Ukraine thực hiện vụ đánh bom.

Không quân Ukraine đã công bố ảnh chụp màn hình từ hệ thống Virage Tablet cho thấy đường bay của quả bom Nga. Hệ thống này là một chương trình nhu liệu tự động mà quân đội sử dụng để theo dõi các mối đe dọa trên không.

“Đây là một quốc gia không có sự lịch sự,” Zelenskiy viết. “Và đây là một điều xấu xa không thể tự dừng lại.”

Phát biểu của Zelenskiy ám chỉ đến các chiến dịch quân sự tàn bạo của Nga chống lại Chechnya vào những năm 1990 và đầu những năm 2000, cũng như sự ủng hộ của Nga đối với cựu độc tài Syria Bashar al-Assad, hiện đang lưu vong ở Mạc Tư Khoa.

Với sự hậu thuẫn về mặt quân sự của Nga, chế độ Assad đã bỏ tù, tra tấn và giết hại hàng trăm ngàn người Syria trong cuộc đàn áp lực lượng đối lập.

[Kyiv Independent: 'They killed Syrians the same way' — Zelensky condemns alleged Russian strike on civilians in Kursk Oblast]